Mô hình nhỏ nhưng tạo hiệu quả lớn
Mô hình tiếp xúc cử tri “bên bàn trà” của xã Vũ Thư được xem là một cách làm đổi mới, sáng tạo, thiết thực và giàu tính nhân văn trong bối cảnh nhiều địa phương đang tìm cách đổi mới phương thức dân vận..
Điểm đặc biệt đầu tiên nằm ở thời gian tổ chức. Các buổi gặp gỡ được xã lựa chọn diễn ra từ 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng thứ Sáu hằng tuần, khoảng thời gian được xem là “khung giờ vàng” đối với người dân nông thôn. Đây là lúc bà con chưa bước vào công việc đồng áng, kinh doanh hay buôn bán nên có thể tranh thủ tham gia đông đủ mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.
![]() |
| Khoảng cách giữa chính quyền và người dân tại buổi tiếp xúc cử tri như được xóa nhòa, nhường chỗ cho những câu chuyện chân thành, cởi mở và đầy trách nhiệm. |
![]() |
| Đồng chí Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Thư tại buổi "uống nước chè" tiếp xúc cử tri |
Quan trọng hơn, thay vì bố trí trong hội trường với không khí đôi khi tạo cảm giác xa cách, những cuộc tiếp xúc được tổ chức ngay tại nhà dân, bên chén trà thơm nồng. Không còn sự e dè của những cuộc họp đông người, người dân đến đây với tâm thế thoải mái, “có gì nói nấy”, từ chuyện sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường cho tới hạ tầng giao thông, đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Sự thay đổi tưởng chừng rất nhỏ trong cách tổ chức lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Những người cao tuổi không còn ngại đi xa, những người vốn ít phát biểu trước đám đông cũng mạnh dạn chia sẻ tâm tư, kiến nghị. Không khí đối thoại vì thế trở nên chân thành và thực chất hơn.
![]() |
| Tại buổi tiếp xúc cử tri mới này: Người dân được gặp và trao đổi trực tiếp tâm tư nguyện vọng của mình |
![]() |
| Đại diện nhân dân trao đổi cới mở chính kiến của mình tại buổi tiếp xúc cử tri |
Bà Trần Thị Bình, người dân thôn Thọ Lộc, vui vẻ chia sẻ: “Trước đây đi họp đông người tôi run lắm, muốn nói mà không dám. Nay ngồi uống trà gần gũi thế này, tôi mạnh dạn phát biểu hơn nhiều. Những kiến nghị về sửa đường, tôn tạo đình chùa đều được lãnh đạo lắng nghe và ghi nhận ngay tại chỗ”.
Khi người dân trở thành chủ thể của đối thoại
Điều đáng ghi nhận ở mô hình này không chỉ là không khí thân tình mà còn nằm ở tinh thần đối thoại hai chiều. Người dân không còn giữ vai trò “nghe phổ biến” như trong nhiều cuộc họp truyền thống, mà thực sự trở thành chủ thể tham gia đóng góp ý kiến cho sự phát triển của địa phương.
Từ những câu chuyện rất đời thường, chính quyền có thêm góc nhìn thực tế về đời sống cơ sở, nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh để có hướng xử lý phù hợp. Nhiều ý kiến của người dân về môi trường, giao thông nông thôn, an ninh trật tự hay xây dựng đời sống văn hóa đã được tiếp thu trực tiếp và giao trách nhiệm giải quyết cụ thể.
Chính sự cởi mở ấy giúp người dân cảm nhận rõ hơn vai trò phục vụ của chính quyền. Khi được lắng nghe bằng thái độ cầu thị, người dân cũng chủ động hơn trong việc đóng góp sáng kiến, hiến kế xây dựng quê hương.
Ở góc độ khác, mô hình này còn giúp củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Những buổi trò chuyện bên bàn trà không chỉ là nơi phản ánh tâm tư mà còn tạo cơ hội để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu nhau hơn, cùng chia sẻ trách nhiệm với sự phát triển chung của địa phương.
“Thước đo” trách nhiệm của người đại biểu
Theo đồng chí Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Thư, mô hình tiếp xúc cử tri mới không đơn thuần là những buổi gặp mặt thân mật mà còn là cách để chính quyền tự soi lại trách nhiệm của mình trước nhân dân.
Thông qua các buổi đối thoại gần gũi này, mỗi cán bộ, đại biểu dân cử phải thực sự lắng nghe, phải có kế hoạch cụ thể để giải quyết các kiến nghị và thực hiện đúng cam kết với người dân. Đây cũng là môi trường để kiểm chứng năng lực, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở.
![]() |
| Tại buổi tiếp xúc cử tri: Đại biểu Hội đồng nhân dân lắng nghe và trả lời ý kiến cử tri |
“Điều quan trọng nhất là xóa bỏ được khoảng cách giữa cán bộ với người dân. Khi cùng ngồi bên bàn trà, mọi trao đổi đều trở nên chân thành hơn, gần gũi hơn. Từ đó, chính quyền có thể nghe được những tâm tư rất thật từ cuộc sống thường ngày của bà con”, đồng chí Phạm Thị Như Phong chia sẻ.
Không những vậy, mô hình còn góp phần thay đổi tư duy quản lý ở cơ sở. Nếu trước đây việc tiếp xúc cử tri đôi khi nặng về hình thức thì nay trọng tâm được chuyển sang tính hiệu quả và sự hài lòng của người dân. Chính quyền không chỉ “nói cho dân nghe” mà còn phải biết “nghe dân nói”.
Từ chén trà quê đến niềm tin của nhân dân
Sự chuyển đổi từ “hội trường” sang “bàn trà” tuy giản dị nhưng lại thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong công tác dân vận ở xã Vũ Thư: sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Ở đó, niềm tin của người dân không được xây dựng bằng những khẩu hiệu lớn lao mà bắt đầu từ sự chân thành trong từng cuộc trò chuyện, từ thái độ cầu thị của cán bộ cơ sở và từ cách chính quyền biết lắng nghe những điều bình dị nhất trong đời sống hằng ngày.
Mô hình tiếp xúc cử tri bên bàn trà tại thôn Thọ Lộc vì thế không chỉ là một cách làm mới mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay. Khi người dân được tôn trọng, được lắng nghe và được đồng hành, sức mạnh đồng thuận trong cộng đồng sẽ ngày càng được củng cố.
Sau thành công bước đầu, mô hình đang được kỳ vọng tiếp tục nhân rộng trên địa bàn xã Vũ Thư, góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, trọng dân và vì dân; đồng thời trở thành điểm sáng trong công tác dân vận của tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ mới.