Tuổi thơ không ngậm thìa vàng
Charlie Tôn Quý có tên tiếng Việt là Tôn Thất Khương Quý, ông sinh ngày 22/06/1970 tại đất biển Quy Nhơn. Đến năm 14 tuổi, ông Tôn Quý đưa ra quyết định rời bỏ quê nhà để theo họ hàng tới tiểu bang Louisiana (Mỹ) với mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn.
Nhưng khi đặt chân đến xứ sở cờ hoa, cậu thanh niên năm ấy nhanh chóng nhận ra rằng thực tế không giống như những kỳ vọng của mình. Sau một thời gian sống nhờ vào người thân, ông quyết định rời khỏi nhà ôm theo những nỗi lo đau đáu về vấn đề tài chính.
Thời điểm ấy, ông đã tìm cách kiếm tiền bằng việc làm việc phục vụ bàn, xin rửa bát tại các nhà hàng và thậm chí làm giúp việc theo giờ để đảm bảo chi phí sinh hoạt qua ngày. Dù nghèo khó nhưng Tôn Quý vẫn chăm chỉ theo đuổi con đường học vấn, ông xin học tại các trường công để giảm thiểu áp lực về học phí và hoàn thành chương trình trung học của mình. Chính cuộc hành trình cơ cực tuổi ấu thơ đã khắc sâu trong tâm hồn ông và trở thành động lực cho những bước đường của ông sau này.
Cơ duyên với nghề nail
Cơ duyên với nghề nail chợt đến trong một lần ông quan sát và hỗ trợ vợ kinh doanh tiệm nail. Tôn Quý nhanh chóng nảy ra ý tưởng cung cấp phụ kiện và hóa chất cho các tiệm nail dù không có nhiều kinh nghiệm trong ngành này. Vị tỷ phú này đã không ngừng nỗ lực để tự học và tiếp thu kiến thức, từ việc tìm nguồn cung ứng sản phẩm, đặt hàng, thực hiện các thủ tục kinh doanh, đến quảng cáo và phân phối sản phẩm.
Một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Tôn Quý trong ngành nail diễn ra vào năm 1997 khi ông đã nhận thấy tiềm năng của việc mở tiệm nail tại hệ thống siêu thị lớn nhất tại Hoa Kỳ - Walmart. Ông để ý rằng hơn 70% khách hàng đến đây đều là phụ nữ, tạo ra một cơ hội kinh doanh nail tiềm năng mà chưa ai thực hiện trước đó.
Tuy nhiên, mô hình kinh doanh nhỏ bé của ông không lọt vào “mắt xanh” của chuỗi siêu thiêu thị lớn mà phải mất đến 2 năm sau đó, khi có một cửa tiệm trong Walmart ở thành phố Shreveport (Los Angeles) đóng cửa, ông mới xin ký hợp đồng và thành công mở được tiệm Nail trong siêu thị của mình tại đây.
Đến nay, chuỗi Regal Nail của ông đã mở hơn 900 cửa tiệm tại các siêu thị Walmart trải rộng khắp Mỹ, ngoài ra còn có những cơ sở nhượng quyền thương hiệu. Song song với đó, Alfalfa Nail Supply do ông sáng lập đã phát triển thành một doanh nghiệp thành công. Ông đã mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc sản xuất và cung cấp hàng ngàn sản phẩm và thiết bị cho các tiệm nail trên toàn Mỹ. Doanh thu hàng năm của ông được ước tính đạt tới mức 450 triệu USD, một con số ấn tượng trong lĩnh vực kinh doanh nail.
Từ một cậu bé trải qua khó khăn và nhiều khó khăn, Tôn Quý đã trở thành "ông vua" của ngành nail với một chuỗi salon mạnh mẽ và đã ghi tên mình vào danh sách những tỷ phú người Việt giàu nhất tại Mỹ. Ông là nguồn cảm hứng và tự hào của cộng đồng người Việt ở đây và là động lực đáng kích thích cho những đồng hương khác đang làm nghề nail.
H.C (t/h)