Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Thực tế, vị trí Chủ tịch tại tổng công ty đã trống khi HĐQT ACV miễn nhiệm chức danh này đối với ông Vũ Thế Phiệt hồi tháng 3/2026 sau khi các cơ quan chức năng khởi tố, điều tra những sai phạm liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Trong thời gian chuyển tiếp, ông Lê Văn Khiên, Thành viên HĐQT ACV được giao đảm nhiệm Quyền Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật từ đó đến nay.
![]() |
| Tân Chủ tịch ACV Nguyễn Cao Cường. Ảnh: ACV. |
Theo giới thiệu, tân Chủ tịch ACV Nguyễn Cao Cường sinh năm 1976, tốt nghiệp cử nhân Tài chính - Ngân hàng và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không.
Ông bắt đầu công tác tại Vietnam Airlines từ năm 1999, từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến khai thác, dịch vụ hàng hóa và thương mại.
Giai đoạn 2016-2022, ông là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS), trước khi trở lại Vietnam Airlines giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC).
Từ năm 2023 đến nay, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc ACV phụ trách kinh doanh, tham gia điều hành hoạt động khai thác hệ thống cảng hàng không, phát triển nguồn thu phi hàng không và xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ của các hãng hàng không.
Hiện ông Nguyễn Cao Cường cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS - MÃ: SGN).
Ông Cường đảm nhận vị trí Chủ tịch trong bối cảnh ACV phải đồng thời vận hành hệ thống sân bay hiện hữu và chuẩn bị khai thác sân bay quốc tế Long Thành vào cuối năm 2026.
Ngoài yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và khả năng vận hành của sân bay mới, doanh nghiệp còn phải nâng chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không đang khai thác, mở rộng công suất và gia tăng các nguồn thu ngoài hàng không.
ACV hiện quản lý, khai thác 22 cảng hàng không trên cả nước và đang là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia có tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD.
Tại phiên họp thường niên sáng 19/6, ACV đã chốt kế hoạch doanh thu tăng 2% so với năm ngoái, lên 21.141 tỷ đồng, còn lãi trước thuế dự kiến đạt 7.011 tỷ đồng.
Liên quan đến việc nhiều lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, HĐQT ACV nhận định điều này ảnh hưởng rất tiêu cực tới uy tín và hình ảnh doanh nghiệp.
"Hành vi vi phạm rất tinh vi, vượt qua khả năng kiểm soát của Hội đồng quản trị và nhiều cơ quan chức năng", báo cáo của ACV viết. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định các vi phạm này "là động cơ cá nhân, thuộc trách nhiệm của các cá nhân liên quan", còn mọi hoạt động khai thác tại các cảng hàng không vẫn diễn ra bình thường.