![]() |
| CEO Hòa Phát: Nhu cầu thép xây dựng có thể duy trì tích cực đến hết quý II |
Thị trường thép xây dựng bước vào năm 2026 với diễn biến khả quan hơn dự báo. Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), riêng trong tháng 3, các doanh nghiệp đã tiêu thụ hơn 1,5 triệu tấn thép xây dựng, tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước và cao gấp rưỡi so với tháng 2. Đáng chú ý, lượng tiêu thụ còn vượt cả sản lượng sản xuất trong tháng, cho thấy sức cầu thị trường đang ở mức cao.
Trong bối cảnh xuất khẩu tiếp tục chịu áp lực từ các rào cản phòng vệ thương mại ở nước ngoài, thị trường nội địa đang trở thành kênh hấp thụ chính của doanh nghiệp thép. Tháng 3, xuất khẩu thép xây dựng giảm 27% so với cùng kỳ, xuống còn 108.555 tấn, chỉ chiếm khoảng 7% tổng tiêu thụ mặt hàng này. Điều đó cho thấy tăng trưởng của ngành thép thời điểm hiện tại chủ yếu đến từ lực cầu trong nước, thay vì trông đợi vào thị trường bên ngoài.
Theo đánh giá của VSA, nhu cầu tăng mạnh trong tháng 3 đến từ việc các công trình xây dựng đồng loạt tái khởi động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, đồng thời nhà phân phối cũng có xu hướng tăng tồn kho khi giá thép liên tục biến động. Yếu tố tâm lý thị trường, cộng hưởng với nhịp thi công quay trở lại, đã góp phần tạo nên cú hích đáng kể cho sản lượng bán hàng.
Tính chung quý I/2026, doanh số bán hàng thép xây dựng đạt hơn 3,9 triệu tấn, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 244.455 tấn so với lượng sản xuất. Trong khi đó, xuất khẩu giảm 26%, xuống còn 335.502 tấn. Cơ cấu này phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển trọng tâm của ngành thép sang thị trường nội địa trong giai đoạn hiện nay.
Không chỉ sản lượng tiêu thụ tăng, giá thép xây dựng trong quý I cũng đi lên rõ rệt. Theo dữ liệu được dẫn lại trong bài, các nhà máy đã điều chỉnh giá bán 3 lần chỉ trong tháng 3, với mức tăng khoảng 800-1.000 đồng/kg tùy chủng loại và doanh nghiệp. Lũy kế cả quý I, giá thép xây dựng tăng 4-6 lần, tương ứng tổng mức tăng khoảng 1.200-1.450 đồng/kg, tức tăng khoảng 10-13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau các đợt điều chỉnh, giá thép xây dựng hiện dao động 15.100-15.250 đồng/kg đối với thép cuộn và 15.200-15.700 đồng/kg đối với thép cây. Mặt bằng giá tăng phản ánh đồng thời hai yếu tố: chi phí đầu vào leo thang và nhu cầu thị trường phục hồi mạnh. Với doanh nghiệp sản xuất thép, đây là tín hiệu tích cực về biên lợi nhuận, nhưng với các nhà thầu và chủ đầu tư, biến động giá nguyên vật liệu vẫn sẽ là yếu tố cần tính toán kỹ trong kế hoạch triển khai dự án.
VSA nhận định xu hướng tăng trưởng nhu cầu thép xây dựng có thể còn tiếp diễn đến hết tháng 5. Như vậy, ít nhất trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang có nền tảng khá tốt để duy trì thanh khoản.
Trao đổi bên lề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, cho rằng cú hích cho mảng thép xây dựng trong quý I tiếp tục đến từ các công trình đầu tư công, các dự án bất động sản và công trình tư nhân. Theo ông, đây vẫn sẽ là những động lực quan trọng của thị trường trong các quý tới.
Dữ liệu về đầu tư công đang củng cố thêm cho nhận định này. Theo báo cáo của Bộ Tài chính được dẫn lại, đến hết ngày 31/3, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của cả nước đạt 11% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ năm trước cả về tỷ lệ lẫn giá trị tuyệt đối. Quy mô kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cũng lên tới hơn 995.000 tỷ đồng. Với dòng vốn lớn tiếp tục được bơm vào hạ tầng, nhu cầu sử dụng thép xây dựng được kỳ vọng sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.
Bên cạnh đầu tư công, nhóm dự án tư nhân và bất động sản đang triển khai cũng là “đầu ra” quan trọng cho ngành thép. Ông Nguyễn Việt Thắng cho biết lượng bán hàng ở nhiều dự án bất động sản trong năm ngoái khá tốt, và từ năm 2026 trở đi là giai đoạn các chủ đầu tư bắt đầu xây dựng, qua đó kéo nhu cầu thép xây dựng tiếp tục khả quan ít nhất trong quý II, thậm chí sang quý III năm nay.
Một điểm đáng chú ý trong nhận định của lãnh đạo Hòa Phát là động lực tăng trưởng sắp tới có thể không nằm ở phân khúc bất động sản cao cấp. Theo ông Nguyễn Việt Thắng, những dự án thương mại có giá bán quá cao mở mới ở giai đoạn này thường có tốc độ bán chậm, từ đó ảnh hưởng tới quyết định khởi công. Ngược lại, phân khúc nhà ở có giá hợp lý, đặc biệt là nhà ở xã hội, mới là lực đẩy đáng chú ý hơn đối với nhu cầu thép xây dựng.
Đây cũng là hướng đi đang được Chính phủ thúc đẩy mạnh. Ngay từ đầu tháng 1, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 7/NQ-CP giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu cả nước xây dựng ít nhất 1 triệu căn, riêng năm 2026 là 158.723 căn. Đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô 657.441 căn, trong đó 193 dự án đã hoàn thành, 200 dự án đang xây dựng và 305 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo tính toán trong bài, tổng số dự án đã hoàn thành, khởi công hoặc được chấp thuận đầu tư đến năm 2025 mới đạt khoảng 62% chỉ tiêu đề án, đồng nghĩa dư địa triển khai thời gian tới vẫn còn rất lớn.
Với ngành thép, nhà ở xã hội không chỉ là một phân khúc an sinh mà còn có thể trở thành nguồn cầu ổn định, có khả năng tạo sức lan tỏa tốt hơn so với các dự án cao cấp vốn phụ thuộc nhiều vào tâm lý thị trường và sức mua đầu tư.
Không chỉ Hòa Phát, nhiều doanh nghiệp và đại diện trong ngành thép cũng giữ quan điểm tương đối tích cực về thị trường. Tại ĐHĐCĐ 2026, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nhận định thị trường thép nói chung vẫn còn thuận lợi trong ngắn hạn, khi tiêu thụ quý I tốt và có thể quý II, quý III còn khả quan hơn nhờ điều kiện đầu vào như than và quặng sắt đang hỗ trợ cho sản xuất thép.
Trong khi đó, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc CTCP Kim khí TP HCM (HMC), cho biết giá bán trong nước tháng 3 đã được các nhà máy điều chỉnh tăng qua nhiều đợt, phổ biến 600-700 đồng/kg. Thị trường thậm chí xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ tại một số nhà máy, khiến tồn kho ở mức thấp và hình thành tâm lý tích trữ hàng để phục vụ các dự án đang triển khai.
Theo đánh giá trong bài, các dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 hay sân bay Long Thành tiếp tục là những đầu kéo quan trọng, được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu thép xây dựng trong nước tăng trưởng trong đầu quý II/2026. Đây là nhóm công trình có mức độ tiêu thụ vật liệu lớn, tiến độ dài hạn và tác động lan tỏa rõ rệt tới các doanh nghiệp sản xuất thép.
Ông Phạm Công Thảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, nhận định xu hướng giá tăng sẽ thúc đẩy nhà phân phối tích trữ hàng hóa để tìm kiếm lợi nhuận, qua đó hỗ trợ sức tiêu thụ. Tuy nhiên, nếu giá quay đầu giảm, thị trường có thể chững lại ngắn hạn trong 1-3 tháng do tâm lý xả hàng tồn kho. Đây là yếu tố rủi ro mà doanh nghiệp trong chuỗi thép cần đặc biệt lưu ý khi lập kế hoạch bán hàng và quản trị tồn kho.