![]() |
| Cảnh giác chiêu lừa đầu tư nông sản trực tuyến, một nạn nhân đã mất hơn 438 triệu đồng |
Ngày 7/6, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh vụ việc một phụ nữ trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 438 triệu đồng thông qua hình thức đầu tư nông sản trực tuyến.
Theo thông tin trình báo, chị N.T.N.K. (sinh năm 1997, trú xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) đã tiếp cận một trang web quảng cáo đầu tư xuất khẩu trái cây thông qua mạng xã hội Facebook. Trang web này giới thiệu các gói đầu tư với cam kết lợi nhuận từ 6% đến 12% cho mỗi chuyến hàng xuất khẩu, thời gian hoàn vốn nhanh và có thể rút tiền ngay sau khi hoàn tất giao dịch.
Để tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn chị K. tham gia những khoản đầu tư nhỏ. Với số tiền 2 triệu đồng ban đầu, chị K. nhanh chóng nhận lại cả gốc lẫn lãi 2,16 triệu đồng. Tiếp đó, khoản đầu tư 5 triệu đồng cũng được hoàn trả đầy đủ cùng lợi nhuận như cam kết.
Sau khi đã tạo được sự tin tưởng, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ chị K. tham gia các “đơn hàng xuất khẩu” có giá trị lớn hơn. Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống bất ngờ không phản hồi. Các đối tượng viện nhiều lý do như nhà đầu tư chưa hoàn thành đủ số lượt giao dịch theo quy định nên chưa đủ điều kiện nhận tiền.
Không dừng lại ở đó, chị K. còn được đưa vào một nhóm trò chuyện trực tuyến với nhiều tài khoản tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng, nhà phân phối và nhà đầu tư. Trong nhóm, các đối tượng liên tục tung ra các thông tin nhằm tạo cảm giác hoạt động đầu tư đang diễn ra sôi động và mang lại lợi nhuận cao.
Để tiếp tục kéo dài hành vi lừa đảo, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như đóng thuế VAT, nộp phí xác minh tài khoản, ký quỹ tất toán giao dịch hoặc hoàn thiện hồ sơ. Mỗi lần chuyển tiền, nạn nhân đều được hứa hẹn sẽ sớm nhận lại toàn bộ vốn cùng khoản lợi nhuận lớn.
Tin tưởng vào những cam kết này, chị K. đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu. Chỉ đến khi không thể liên lạc với các đối tượng và không nhận lại được số tiền đã đầu tư, chị mới nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trực tuyến có mức sinh lời cao bất thường, đặc biệt là các dự án không rõ nguồn gốc, không được cơ quan chức năng cấp phép hoặc quảng bá chủ yếu qua mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân theo hướng dẫn của người lạ, đồng thời cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào trên môi trường mạng.