BP đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để bán công ty con chuyên về năng lượng mặt trời Lightsource cho một liên danh được hậu thuẫn bởi quỹ đầu tư quốc gia Kuwait, trong bối cảnh tập đoàn dầu khí Anh tiếp tục thu hẹp tham vọng năng lượng tái tạo sau nhiều năm theo đuổi chiến lược chuyển dịch xanh.
![]() |
| Sau nhiều năm theo đuổi chính sách năng lượng tái tạo nhưng không đạt hiệu quả, BP đang dần dà trở về với các nguồn năng lượng truyền thống. |
Theo các nguồn tin am hiểu sự việc mà Financial Times khai thác, Qualitas Energy, công ty đầu tư tư nhân tập trung vào năng lượng xanh, đã bắt tay với Wren House, nhánh đầu tư hạ tầng của Cơ quan Đầu tư Kuwait, để tham gia đấu thầu Lightsource.
Giới phân tích cho rằng điểm hấp dẫn lớn nhất của thương vụ đối với BP không nằm ở giá bán, mà ở khả năng chuyển phần nợ hàng tỷ USD của Lightsource ra khỏi bảng cân đối kế toán của tập đoàn.
Việc bán Lightsource, doanh nghiệp từng là nhà phát triển điện mặt trời lớn nhất châu Âu khi BP lần đầu rót vốn vào năm 2017, là một phần trong kế hoạch thoái vốn nhằm giảm nợ và đưa trọng tâm trở lại các mảng dầu khí cốt lõi. Dù liên danh Qualitas Energy - Wren House đã nổi lên là nhà thầu cuối cùng và một thỏa thuận có thể sớm được ký kết, những người am hiểu quá trình đàm phán vẫn cảnh báo giao dịch chưa được chốt và còn có khả năng đổ vỡ.
Nếu hoàn tất, thương vụ sẽ bổ sung Lightsource vào danh mục đầu tư của Wren House, đơn vị được Kuwait thành lập năm 2013 với định hướng là nhà đầu tư hạ tầng tập trung vào châu Âu. Wren House hiện đã đầu tư vào nhiều tài sản lớn, trong đó có Associated British Ports và Sân bay Thành phố London.
Thương vụ này, nếu thành công, cũng sẽ tạo thêm dư địa cho tân Tổng giám đốc BP Meg O’Neill trong nỗ lực ổn định hoạt động của tập đoàn sau giai đoạn biến động về chiến lược và nhân sự cấp cao.
Lightsource hiện vận hành khoảng 4 GW công suất điện mặt trời, điện gió và pin lưu trữ tại 15 quốc gia, đủ để cung cấp điện cho khoảng 4 triệu hộ gia đình. Trước khi quyết định rao bán toàn bộ đơn vị này, BP từng tìm kiếm một đối tác mới cho mảng kinh doanh năng lượng tái tạo nói trên.
Theo các nguồn tin, cấu trúc giao dịch nhiều khả năng bao gồm việc bên mua chấp nhận gánh khoản nợ vài tỷ USD của Lightsource. Hai năm trước, BP đã chi hơn 500 triệu USD để mua lại 50% cổ phần còn lại từ đối tác trước đó, trong một thương vụ khiến tập đoàn phải tiếp nhận khoản nợ 2,8 tỷ USD. Đây cũng là lý do giới phân tích đặt câu hỏi liệu Lightsource còn tạo ra “giá trị vốn chủ sở hữu” đáng kể hay không.
Năm ngoái, BP cho biết sẽ ghi giảm hơn 4 tỷ USD giá trị tài sản liên quan đến Lightsource và công ty khí sinh học Archaea. Tập đoàn cũng phát tín hiệu về một khoản suy giảm giá trị khác, liên quan đến các tài sản năng lượng tái tạo, trị giá khoảng 1 tỷ USD trong kết quả kinh doanh quý II dự kiến công bố vào tháng tới.
Quyết định bán Lightsource được đưa ra trong bối cảnh bà O’Neill tìm cách củng cố bảng cân đối kế toán của BP và thu gọn danh mục hoạt động, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất, lọc dầu và giao dịch dầu khí.
BP hiện có nợ ròng khoảng 23 tỷ USD và đặt mục tiêu đưa con số này xuống không quá 18 tỷ USD vào cuối năm tới. Công ty đã tạm dừng chương trình mua lại cổ phiếu và cho biết nguồn thu từ thoái vốn sẽ được ưu tiên dùng để giảm nợ. Diễn biến giá dầu tăng do căng thẳng liên quan đến Iran cũng phần nào hỗ trợ tình hình tài chính của tập đoàn.
Về phía bên mua, Qualitas Energy hiện vận hành khoảng 11 GW tài sản điện mặt trời, điện gió, pin lưu trữ và thủy điện tại Tây Ban Nha, Đức, Anh, Ba Lan, Chile và Mỹ.
BP, Qualitas Energy và Wren House đều từ chối bình luận về thông tin trên.