Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Bình Thuận, tổng diện tích 2.000 ha này được chia thành hai khu vực chính.
Khu vực thứ nhất dọc đường ĐT 719B Phan Thiết - Kê Gà với diện tích hơn 1.300 ha, được phân chia thành 3 nhóm đất chính tại 6 khu vực. Trong đó, 1.259 ha dành cho đấu thầu nhà đầu tư, 27,8 ha đất đấu giá tại xã Tân Thành và 13,3 ha đất tái định cư tại xã Hàm Mỹ.
![]() |
Tuyến đường ĐT 719B Phan Thiết - Kê Gà. Ảnh:TCKTVT |
Khu vực thứ hai, dọc đường Hàm Kiệm - Tiến Thành có diện tích hơn 640 ha, được phân chia thành 2 nhóm đất tại 4 khu vực. Phần lớn diện tích 637 ha sẽ được đấu thầu cho nhà đầu tư, chia làm 3 khu, còn lại 4,58 ha dành cho tái định cư.
Tại cuộc họp ngày 13/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy đã cơ bản thống nhất phương án khai thác 2.000 ha này. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tối ưu hóa hiệu quả thông qua việc nghiên cứu mở rộng diện tích khu tái định cư, tăng tối đa diện tích đất ở để nâng cao hiệu quả sử dụng. Đồng thời, cần linh hoạt trong thu hút đầu tư bằng cách xem xét các loại hình đầu tư khả thi, phù hợp với từng khu vực cụ thể.
![]() |
Đường ven biển 719B đi qua khu du lịch phía nam xã Tiến Thành, TP Phan Thiết. Ảnh: Duy |
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng cũng chỉ ra những vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới như rà soát các dự án chưa có giá đất cụ thể, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, hoàn thiện quy hoạch dọc các tuyến đường để kêu gọi nhà đầu tư và xử lý tốt các vấn đề môi trường.
Việc khai thác 2.000 ha đất ven biển mở ra nhiều cơ hội cho Bình Thuận. Đây sẽ là động lực phát triển kinh tế mới, thu hút các dự án du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp và phát triển đô thị ven biển hiện đại. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là phải đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cân bằng lợi ích giữa nhà đầu tư và cộng đồng, đồng thời tránh tình trạng đầu cơ và sử dụng lãng phí tài nguyên đất.