Thứ sáu 14/08/2026 15:28
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Bình Dương nỗ lực chăm lo đời sống công nhân dịp Tết đến xuân về

26/01/2021 11:08
Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc khi Tết đến xuân về, lãnh đạo tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện các hoạt động quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân...
Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao những phần quà, những lời động viên, đến từng người, từng nhà, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết
Ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tặng quà Tết cho gia đình công nhân lao động.

Bình Dương là tỉnh có đông công nhân, người lao động đang làm việc tại các Khu công nghiệp, trong đó phần lớn là công nhân ngoại tỉnh. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, song các lĩnh vực phát triển KT-XH của tỉnh Bình Dương đều được thực hiện tốt với tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) ước tăng 6,91% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng trưởng khá, cho thấy sự nỗ lực, hiệu quả trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đạt “mục tiêu kép” vừa ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, vừa tiếp tục duy trì, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

Có thể nói ở Bình Dương, “công nghiệp đi tới đâu, đô thị hóa nhanh tới đó”. Hiện Bình Dương đã có 29 Khu công nghiệp và 12 Cụm công nghiệp, các Khu công nghiệp mở mang, thu hút nhà đầu tư xây nhà máy, đưa công nhân, người lao động về sản xuất với bình quân hàng năm từ 40.000 - 50.000 lao động. Tuy nhiên, những công nhân, lao động từ mọi miền đất nước đến làm việc cho các xí nghiệp, nhà máy trong số này không phải ai cũng có cơ may kiếm được việc làm tốt, thu nhập cao, mà đa số đồng lương có hạn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến việc làm, thu nhập, đời sống của nhiều đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

UBND tỉnh Bình Dương đã thông qua chế độ hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, mức hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cơ bản như mức hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2020.

Bà Trương Thị Bích Hạnh (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tặng quà tết mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Phận tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát
Bà Trương Thị Bích Hạnh (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà tết mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Phận tại khu phố 4, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát.

Tuy nhiên, bổ sung thêm 02 đối tượng là công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có hộ khẩu tại Bình Dương và cán bộ, chiến sĩ trực phục vụ tại các cơ sở quản lý người cách ly bởi Covid-19; tăng mức chi cho một số đối tượng như lực lượng công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác từ 4 triệu đồng lên 5 triệu đồng/người, quà thăm các đối tượng chính sách tiêu biểu ở các huyện, thị , thành phố từ 2,5 triệu đồng lên 3 triệu đồng/đối tượng. Dự kiến, tổng dự toán kinh phí chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 là 220,78 tỷ đồng. Các mức hỗ trợ sẽ chi xong trước ngày 15/12 âm lịch.

Về thưởng Tết của các doanh nghiệp, đến nay, mới có 760 doanh nghiệp báo cáo có kế hoạch thưởng Tết với mức thưởng bình quân 7,66 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất 4,42 triệu đồng. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành nắm tình hình và báo cáo cụ thể.

Đối với các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các huyện, thị, thành phố triển khai các hoạt động trang trí đường phố, cổng chào, Hội hoa xuân, Đường hoa Bình Dương; xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình ca nhạc chào mừng năm mới, phân công các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết, tặng quà các đối tượng.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 có khoảng 250.000 người lao động các địa phương ở lại Bình Dương ăn Tết, tăng khoảng hơn 100.000 người so với năm 2020. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đón Tết cho các đối tượng này, trong đó, sẽ tổ chức đón giao thừa tại một số khu nhà trọ có đông công nhân ở lại ăn Tết để động viên tinh thần của công nhân.

Đồng thời, đại diện Liên đoàn Liên đoàn Lao động Bình Dương cho biết, những đoàn viên khó khăn năm trước liền kề chưa được về quê đón Tết sẽ được xem xét tặng vé. Năm nay, chương trình ưu tiên cho những đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 dẫn đến mất việc làm, thiếu việc, thu nhập thấp hơn hoặc bằng 50% mức lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đó, những lao động bị bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn do thiên tai bão lũ sẽ được ưu tiên tặng vé xe 0 đồng. Lễ tiễn công nhân lao động về quê đón Tết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/12 âm lịch…

Bà Nguyễn Thị Kim Loan- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân
Bà Nguyễn Thị Kim Loan- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao quà cho công nhân.

Đặc biệt, trong không khí Tết Tân Sửu 2020 đang đến gần, các đoàn lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các sở, ngành và địa phương đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách (GĐCS), hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ĐBKK) trên địa bàn tỉnh.

Mới đây nhằm tri ân những cống hiến của các GĐCS đối với Tổ quốc, tại TX.Bến Cát, đoàn lãnh đạo tỉnh do bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo sở, ngành và lãnh đạo TX.Bến Cát đến thăm, tặng quà cho 5 GĐCS nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Tại các nơi đến, bà Trương Thị Bích Hạnh và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện đón Tết của các gia đình và chúc các gia đình đón Tết cổ truyền dân tộc vui tươi, đầm ấm và an lành. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Trương Thị Bích Hạnh đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình. Cũng dịp này, đoàn đã tặng 30 phần quà cho hộ nghèo và 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK thuộc phường Mỹ Phước, Thới Hòa và thăm Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2/E5 ở xã Phú An.

Như vậy có thể nói rằng, mỗi món quà, mỗi lời động viên của lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hàng trăm công nhân, người lao động vẫn an tâm, vui vẻ làm việc, kịp hoàn thành các đơn hàng, đảm bảo cho công nhân, người lao động có một cái tết đầm ấm, sum vầy.

Hoàng Thu

Tin bài khác
Nhà ở vừa túi tiền khan hiếm, tháo điểm nghẽn để người dân có thêm lựa chọn

Nhà ở vừa túi tiền khan hiếm, tháo điểm nghẽn để người dân có thêm lựa chọn

Nhu cầu nhà ở quanh 2-3 tỷ đồng ngày càng lớn nhưng nguồn cung hạn chế, buộc người mua ra vùng ven, trong khi doanh nghiệp vẫn đối mặt bài toán chi phí và thủ tục.
TP.HCM: Người mua e dè khi lãi suất tăng, giá căn hộ vẫn neo cao

TP.HCM: Người mua e dè khi lãi suất tăng, giá căn hộ vẫn neo cao

Giá căn hộ tại TP.HCM đều có mức giá trên 90 triệu VND/m2 thông thủy, trong đó 80% vượt ngưỡng 120 triệu VND/m2, do các đợt mở bán mới chủ yếu tập trung ở hạng A và B.
TP.HCM: Khách thuê văn phòng ngày càng yêu cầu chứng chỉ xanh

TP.HCM: Khách thuê văn phòng ngày càng yêu cầu chứng chỉ xanh

Với nhu cầu thuê ổn định cho thấy nền tảng thị trường văn phòng vững vàng bất chấp những bất ổn kinh tế. Trong đó, lượng tiêu thụ tập trung tại các dự án đạt chứng nhận xanh và hoàn thành trong 03 năm qua.
Dòng tiền chuyển hướng, đất nền đang trở lại vị thế tài sản tích sản

Dòng tiền chuyển hướng, đất nền đang trở lại vị thế tài sản tích sản

Sau giai đoạn căn hộ dẫn dắt thanh khoản, dòng tiền đang thận trọng hơn và dịch chuyển về đất nền có pháp lý minh bạch, hạ tầng rõ ràng, giá trị sử dụng thực.
Nguồn cung bất động sản thương mại - bán lẻ tiếp tục mở rộng về quy mô

Nguồn cung bất động sản thương mại - bán lẻ tiếp tục mở rộng về quy mô

Trong nửa đầu năm 2026, thị trường bất động sản thương mại - bán lẻ Việt Nam bổ sung khoảng 95.000m² diện tích mới, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Hà Nội quy hoạch loạt dự án nhà ở xã hội, quy mô hàng nghìn căn hộ

Hà Nội quy hoạch loạt dự án nhà ở xã hội, quy mô hàng nghìn căn hộ

Nhiều khu nhà ở xã hội tập trung quy mô từ vài chục đến hơn 150ha được Hà Nội đưa vào quy hoạch, trải rộng từ Hà Đông, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì đến Hòa Lạc (cũ), dự kiến bổ sung hàng chục nghìn căn hộ trong những năm tới.
Hà Nội ngày càng khan hiếm nguồn cung văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm

Hà Nội ngày càng khan hiếm nguồn cung văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm

Thị trường văn phòng Hà Nội đang mở rộng với nguồn cung mới tập trung tại các khu vực phát triển ngoài trung tâm, trong khi nguồn cung văn phòng hạng A tại khu vực trung tâm ngày càng hạn chế.
Hà Nội cảnh báo: Dịch vụ tiêm tế bào gốc, truyền NMN và NAD+ là trái phép

Hà Nội cảnh báo: Dịch vụ tiêm tế bào gốc, truyền NMN và NAD+ là trái phép

Sở Y tế Hà Nội khẳng định chưa có cơ sở khám, chữa bệnh nào trên địa bàn được phê duyệt triển khai kỹ thuật ứng dụng tế bào gốc trong điều trị. Người dân được khuyến cáo cảnh giác với các quảng cáo về truyền NMN, NAD+ và các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Phường Tân Uyên hưởng lợi từ quy hoạch đô thị trung tâm phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Phường Tân Uyên hưởng lợi từ quy hoạch đô thị trung tâm phía Đông Bắc Thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và trở thành một phần của Thành phố Hồ Chí Minh, phường Tân Uyên đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi khu vực này được định hướng trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp và dịch vụ của vùng phía Đông Bắc. Cùng với hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng và quy hoạch không gian đô thị, thị trường bất động sản được đánh giá sẽ có thêm dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Vành đai 4 Hà Nội đầu tư 85.813 tỷ đồng đang tăng tốc nhưng áp lực vật liệu vẫn đè nặng

Vành đai 4 Hà Nội đầu tư 85.813 tỷ đồng đang tăng tốc nhưng áp lực vật liệu vẫn đè nặng

Dự án Vành đai 4 đạt tiến độ tích cực song vẫn đối mặt áp lực vật liệu, dòng vốn và bài toán PPP, đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu hoàn thành toàn tuyến năm 2027.
Gỡ vướng bất động sản: Dòng tiền quay lại nhưng nguy cơ bong bóng giá gia tăng

Gỡ vướng bất động sản: Dòng tiền quay lại nhưng nguy cơ bong bóng giá gia tăng

Hàng nghìn dự án bất động sản được tháo gỡ đang khơi thông dòng vốn, nhưng áp lực tín dụng và nguy cơ bong bóng giá đặt ra thách thức mới cho thị trường.
Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng: Sửa Luật tạo đột phá minh bạch thị trường bất động sản

Cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Thu Hằng: Sửa Luật tạo đột phá minh bạch thị trường bất động sản

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi hướng đến minh bạch, đơn giản thủ tục, phân cấp mạnh và thúc đẩy số hóa, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.
Trước ngày 25/8, Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố

Trước ngày 25/8, Hà Nội tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn thành phố

Hà Nội đang bước vào giai đoạn "nước rút" để hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 25/8/2026. Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị tham gia thu thập, làm sạch và đồng bộ dữ liệu, hướng tới xây dựng nền tảng quản lý đất đai hiện đại, minh bạch.
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Cần đột phá thể chế để khơi thông thị trường

Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Cần đột phá thể chế để khơi thông thị trường

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng sửa Luật Kinh doanh bất động sản cần đột phá thể chế, giảm thủ tục, tăng minh bạch và đồng bộ pháp luật nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thị trường phát triển bền vững.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lùi hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất lùi hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất do khối lượng dữ liệu đất đai còn tồn đọng lớn buộc cơ quan quản lý đề xuất lùi tiến độ hoàn thiện, trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa và xác thực thông tin ngày càng khắt khe hơn.