Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa: Vừa quyết liệt phòng chống dịch, vừa nỗ lực khám chữa bệnh cho người dân

15:01 05/01/2021

Với sự cố gắng nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trong tỉnh. Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa ngày nay đã trở thành thương hiệu, là nơi mà bệnh nhân luôn gửi trọn niềm tin.

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hàng năm tiếp nhận khoảng gần 100.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị
Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hàng năm tiếp nhận khoảng gần 100.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Nguồn: Internet

Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số: 106/TC-UBTH  ngày 20/ 02/1980, là bệnh viện chuyên khoa hạng I về lĩnh vực sản phụ khoa và kế hoạch hóa gia đình. Trong những năm qua Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã từng bước xây dựng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng y tế chuyên môn cũng như nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đội ngũ y bác sỹ nghiệp vụ chuyên nghiệp từ khâu phục vụ người bệnh như đón tiếp, hướng dẫn, quy chế hội chẩn, cũng như rút ngắn số ngày điều trị trung bình cho đến việc thanh toán viện phí. Đồng thời, trong tập thể Đảng bộ tăng cường thiết chế, kỷ luật, kỷ cương, quy chế thường trực cấp cứu, quy tắc ứng xử, quy chế trang phục, nền nếp tác phong, cải tạo cảnh quan môi trường.

Hàng năm bệnh viện tiếp nhận khoảng gần 100.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Tổng số ca phẫu thuật khoảng 15.000 ca/năm, tổng số ca đẻ khoảng từ 16.000-18.000 ca/năm, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng và các ca bệnh khó được chuyển từ các huyện trong toàn tỉnh. Bệnh viện đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật phức tạp như cắt tử cung qua nội soi, các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như: thụ tinh trong ống nghiệm, kỹ thuật phôi thoát màng…

Trước tình hình khó khăn, do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19, Giám đốc bệnh viện - BSCKII - Thầy thuốc Nhân dân Võ Mạnh Hùng chia sẻ: Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, thực hiện chỉ đạo phòng chống dịch của TW, Chỉ thị 16/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị, công điện, thông báo... của chính quyền các cấp, bộ ngành. Từ bài học kinh nghiệm thành công trong công tác phòng chống dịch virus Corona ở giai đoạn đầu, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tập trung cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 vừa nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Với hai mục tiêu này được cụ thể hóa, Ban Giám đốc bệnh viện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời, xây dựng 5 nhiệm vụ cụ thể đó là: Công tác tổ chức thực hiện; công tác thông tin tuyên truyền, công tác kiểm tra giám sát phòng chống dịch; công tác theo dõi, phân luồng, phân tuyến, cách ly, quản lý các trường hợp người nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 và công tác chuẩn bị bố trí khu cách ly tập trung. Với 5 nhiệm vụ trên được thực hiện xuyên suốt để mỗi cán bộ CNVC nêu cao tinh thần trách nhiệm, tất cả đều sẵn sàng phòng chống dịch và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao nhất.

Qua quá trình xây dựng và phát triển, bệnh viện vinh dự đón nhận các danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng:

- Huân chương Lao động hạng Ba (1994)

- Huân chương Lao động hạng Nhì (1998)

- Huân chương Lao động hạng Nhất (2003)

- Huân chương Độc lập hạng Ba (2011)

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2002)

- Danh hiệu Bệnh viện bạn hữu trẻ em

Đ.Lợi