Bất chấp suy thoái kinh tế sắp xảy ra, người Mỹ dường như không quan tâm đến việc tiết kiệm tiền vào lúc này.

22:23 07/12/2022

Người Mỹ đang dần cạn kiệt tiền, và cuộc suy thoái sắp tới khiến có vẻ như đây là thời điểm không thể tồi tệ hơn. Trong khi một số điều này có thể là do lạm phát cao, chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ cũng đóng một vai trò.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Người Mỹ đang dần cạn kiệt tiền, và cuộc suy thoái sắp tới khiến có vẻ như đây là thời điểm không thể tồi tệ hơn. Trong khi một số điều này có thể là do lạm phát cao, chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ cũng đóng một vai trò.

Theo dữ liệu công bố vào thứ Năm tuần trước của Cục Phân tích Kinh tế, tỷ lệ tiết kiệm cá nhân, hay tỷ lệ phần trăm thu nhập mà người Mỹ tiết kiệm mỗi tháng, đã giảm xuống 2,3% trong tháng Mười. Đây vừa là tỷ lệ thấp thứ hai được ghi nhận kể từ năm 1959 vừa là mức thấp nhất kể từ năm 2005. Trong khi các hộ gia đình tích lũy được khoảng 2,5 nghìn tỷ đô la tiền tiết kiệm thặng dư trong thời kỳ đại dịch, một phần nhờ vào việc kiểm tra kích thích và mở rộng trợ cấp thất nghiệp, các nhà kinh tế dự đoán rằng nó sẽ tất cả sẽ biến mất trong vòng chưa đầy một năm do lạm phát.

Nhưng giá cả tăng không phải là yếu tố duy nhất góp phần làm giảm tiết kiệm của người Mỹ. Chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0,5% trong tháng 10, cao nhất kể từ tháng 1, khi lạm phát được tính đến.

Nhà kinh tế trưởng Joseph Brusuelas của RSM nói với The Wall Street Journal rằng con số chi tiêu mạnh mẽ là "dấu hiệu thực sự của một nền kinh tế bền vững". Theo Brusuelas, Mỹ có thể sẽ trải qua một cuộc suy thoái nhẹ vào năm tới, nhưng hiện tại, "việc làm rất dễ kiếm, mọi người tự tin và họ sẽ tiếp tục chi tiêu", ông nói.

Nhiều doanh nghiệp nhấn mạnh mức chi tiêu mạnh mẽ trong các cuộc gọi thu nhập quý thứ ba, vì người tiêu dùng tiếp tục tăng chi tiêu bắt đầu khi các hạn chế về COVID được nới lỏng, mặc dù các cuộc khảo sát về niềm tin của người tiêu dùng cho thấy người Mỹ khá bi quan về tình trạng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Một số người Mỹ có thể cảm thấy họ không cần đến mạng lưới an toàn tài chính mà họ sẽ dựa vào nếu họ bị mất việc làm vì có hơn 10 triệu cơ hội việc làm và tỷ lệ thất nghiệp gần với mức thấp nhất trong 50 năm.

Tuy nhiên, nền kinh tế hiện tại có thể không tiếp tục. Các chuyên gia dự đoán rằng Mỹ sẽ trải qua một cuộc suy thoái vào năm 2019, kéo theo đó là cơ hội việc làm giảm sút và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Bởi vì lạm phát không được dự đoán sẽ biến mất sớm, người Mỹ vẫn có thể thấy tăng lương làm chậm lạm phát. Nợ thẻ tín dụng đã tăng đáng kể trong những quý gần đây, đạt mức cao nhất trong hơn 20 năm.

Một số người Mỹ có thể ước họ có nhiều tiền tiết kiệm hơn để dành để vượt qua cơn bão nếu một cuộc suy thoái xảy ra vào năm tới.

Tuy nhiên, có thể niềm tin của người Mỹ vào nền kinh tế và đặc biệt là sự đảm bảo việc làm của họ là có cơ sở. Cục Dự trữ Liên bang dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng nhẹ từ 3,7% vào năm 2022 lên 4,4% vào năm sau. Dự báo này ngụ ý rằng đại đa số người Mỹ sẽ không bị sa thải, ngay cả khi nó vượt quá mức này.

Nếu họ mất việc, rất có thể sẽ có nhu cầu lớn về lao động không chỉ trong năm sau mà cả những năm sau đó, vì một số doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng các vị trí.

Theo nhà kinh tế trưởng Aaron Terrazas của Glassdoor, "ngày càng có nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những thách thức tuyển dụng dài hạn do nhân khẩu học già hóa và tình trạng nhập cư chậm hơn trong những năm gần đây."

Nhưng ngay cả đối với những người Mỹ tránh bị sa thải và có thể duy trì mức chi tiêu hiện tại của họ trong thời gian ngắn, việc không tích lũy được một quả trứng làm tổ có thể gây ra những tác động tài chính tiêu cực trong tương lai.

Theo nhà kinh tế Laurence Kotlikoff của Đại học Boston, ít nhất 60% Baby Boomers sẽ nghỉ hưu mà không có đủ tiền tiết kiệm, và có "mọi lý do để nghĩ rằng tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn" đối với các thế hệ sau họ.

Pv tổng hợp theo Business Insider