![]() |
Big Tech tiếp tục chi mạnh tay cho AI trong năm 2025 |
Chi tiêu khổng lồ của các đại gia công nghệ (Big Tech) vào trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ không suy giảm trong năm 2025, sau khi Amazon dẫn đầu các đối thủ với kế hoạch đầu tư hơn 100 tỷ USD vào hạ tầng trong năm nay.
Chi tiêu của bốn Big Tech hàng đầu nước Mỹ đã tăng vọt 63% lên mức cao kỷ lục vào năm ngoái. Giờ đây, các giám đốc điều hành đang cam kết đẩy mạnh hơn nữa khoản đầu tư vào AI, bất chấp lo ngại về số tiền khổng lồ được đặt cược vào công nghệ còn non trẻ này.
Microsoft, Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazon và Meta đã báo cáo tổng chi tiêu vốn lên đến 246 tỷ USD trong năm 2024, tăng mạnh so với mức 151 tỷ USD của năm 2023. Các tập đoàn này dự báo tổng chi có thể vượt 320 tỷ USD trong năm nay khi họ cạnh tranh xây dựng các trung tâm dữ liệu và trang bị các cụm chip chuyên dụng nhằm giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của AI.
Quy mô kế hoạch chi tiêu của họ – được công bố cùng với báo cáo tài chính quý IV – đã khiến thị trường bất ngờ, đồng thời làm trầm trọng thêm đợt bán tháo cổ phiếu sau khi startup AI Trung Quốc DeepSeek ra mắt một mô hình AI tiên tiến nhưng có chi phí thấp vào cuối tháng 1.
Microsoft và Alphabet mỗi công ty mất 200 tỷ USD vốn hóa thị trường sau khi công bố mức tăng trưởng kém hơn kỳ vọng trong mảng điện toán đám mây, cùng với mức tăng mạnh về chi tiêu vốn. Cổ phiếu Google giảm 8% vào thứ Tư (5/2), đánh dấu ngày giao dịch tồi tệ thứ năm của hãng trong thập kỷ qua.
Giữa làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI, cổ đông lo ngại rằng nếu doanh thu không tăng trưởng tương xứng, nguồn vốn có thể bị "đốt" thay vì được phân bổ cho cổ tức và mua lại cổ phiếu. Google vẫn chưa công khai số liệu về lượng người dùng và doanh thu của chatbot Gemini, trong khi doanh nghiệp còn dè dặt với Copilot của Microsoft vì chi phí cao và lỗi kỹ thuật.
Sự xuất hiện của DeepSeek R1 càng làm dấy lên mối quan ngại. Startup Trung Quốc tuyên bố đã phát triển mô hình AI có khả năng suy luận ngang ngửa Google và OpenAI với chi phí thấp hơn nhiều, thậm chí không cần đến GPU tiên tiến nhất của Nvidia. Thông tin này khiến cổ phiếu Nvidia lao dốc 17% trong một ngày.
Bất chấp thị trường biến động, các lãnh đạo Big Tech vẫn kiên định với chiến lược "bạo chi". CEO Google Sundar Pichai bảo vệ kế hoạch chi 75 tỷ USD trong năm 2025, tăng 42% so với năm trước, khẳng định AI là cơ hội mang tính cách mạng. CEO Microsoft Satya Nadella tuyên bố tại Davos: “Tôi sẽ chi 80 tỷ USD để mở rộng Azure, khách hàng có thể tin tưởng Microsoft.” Trong khi đó, CEO Amazon Andy Jassy gây bất ngờ khi cam kết đầu tư hơn 100 tỷ USD vào trung tâm dữ liệu cho AWS, tăng mạnh so với 77 tỷ USD năm ngoái.
Meta là công ty hiếm hoi được thị trường phản ứng tích cực, dù tỷ phú Mark Zuckerberg cũng tuyên bố sẽ tiếp tục đầu tư “hàng trăm tỷ USD” vào AI. Nhà đầu tư tin tưởng vào Meta vì AI đang cải thiện hiệu quả quảng cáo trên Facebook và Instagram, mang lại doanh thu trực tiếp. Ngược lại, Google đang chật vật tích hợp AI vào tìm kiếm mà không làm tổn hại nguồn thu quảng cáo.
Dòng tiền đổ vào AI không chỉ dừng ở các Big Tech mà còn lan rộng đến startup. CEO OpenAI Sam Altman đang hợp tác với SoftBank và Oracle để đầu tư 100 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Mỹ, với khả năng mở rộng lên nửa nghìn tỷ USD. SoftBank cũng đàm phán đầu tư 25 tỷ USD vào OpenAI, định giá công ty ở mức 260 tỷ USD.
“Có thể sẽ có một ‘mùa đông AI’ trong tương lai, nhưng nếu bạn là người dẫn đầu, bạn không thể giảm tốc độ", ông Rishi Jaluria, nhà phân tích tại RBC Capital Markets, nhận định.