![]() |
IBM chi 150 tỷ USD đầu tư vào Mỹ |
Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ đang tăng tốc đầu tư vào sản xuất nội địa, Tập đoàn công nghệ IBM vừa công bố kế hoạch rót 150 tỷ USD vào thị trường Mỹ trong vòng 5 năm tới, với trọng tâm là mở rộng năng lực sản xuất máy chủ chuyên dụng (mainframe) và máy tính lượng tử.
Theo CEO Arvind Krishna, khoản đầu tư này khẳng định vai trò trung tâm của IBM trong việc định hình tương lai công nghệ điện toán và trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
“Chúng tôi đảm bảo rằng IBM sẽ tiếp tục là trung tâm của những năng lực điện toán và trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất thế giới,” ông nói trong thông báo ngày 28/4. |
Trong số vốn nói trên, hơn 30 tỷ USD sẽ được dành riêng cho việc mở rộng dây chuyền sản xuất máy chủ lớn và hệ thống máy tính lượng tử – một lĩnh vực đang ngày càng được các “ông lớn” công nghệ chú ý. Hiện tại, IBM đang vận hành một trong những mạng lưới máy tính lượng tử lớn nhất thế giới, với hiệu suất xử lý được đánh giá là vượt trội so với các hệ thống truyền thống.
Quyết định đầu tư của IBM không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ, mà còn được nhìn nhận như một chiến lược ứng phó với biến động địa chính trị và chính sách thương mại mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Các nhà phân tích cho rằng, trong bối cảnh lo ngại về thuế quan gia tăng và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, động thái này của IBM cũng là cách để tạo lập mối quan hệ thuận lợi hơn với chính phủ Mỹ.
“Mặc dù IBM chắc chắn sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ lượng tử, nhưng quy mô đầu tư lần này nhiều khả năng nhằm củng cố mối quan hệ chiến lược với chính quyền Mỹ,” chuyên gia Gil Luria từ D.A. Davidson nhận định.
IBM không phải là cái tên duy nhất trong làn sóng đầu tư quy mô lớn. Nvidia và Apple cũng đã tuyên bố kế hoạch xây dựng hạ tầng và dây chuyền sản xuất trị giá lần lượt khoảng 500 tỷ USD tại Mỹ trong vòng 4 năm tới. Những cam kết này cho thấy xu hướng dịch chuyển chuỗi giá trị về lại nội địa đang trở thành chiến lược trọng tâm của các “ông lớn” công nghệ.
Cùng với IBM, nhiều tập đoàn như Google, Microsoft, Amazon và Nvidia đang tăng tốc trong lĩnh vực máy tính lượng tử. Vào tháng 2/2025, Amazon Web Services đã giới thiệu nguyên mẫu máy tính lượng tử Ocelot, nhằm khắc phục hai bài toán lớn là sửa lỗi và khả năng mở rộng - những trở ngại chính cản trở thương mại hóa công nghệ này.
Trong khi đó, các nhà khoa học Trung Quốc cũng gây chú ý khi ra mắt nguyên mẫu máy tính lượng tử siêu dẫn có tốc độ nhanh gấp triệu lần so với Sycamore – con chip lượng tử của Google từng tạo tiếng vang lớn năm ngoái.
Dù còn nhiều tranh cãi về thời điểm công nghệ lượng tử có thể được ứng dụng thực tế, giới chuyên gia tin rằng sự kết hợp giữa máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra bước đột phá mang tính cách mạng. Ông Enrique Lizaso Olmos – CEO của Multiverse Computing – cho rằng công nghệ lượng tử đang trở thành "trợ thủ đắc lực" cho AI, trong khi AI lại giúp tăng tốc khả năng ứng dụng thực tiễn của lượng tử, tạo ra một vòng lặp hỗ trợ lẫn nhau đầy tiềm năng.
Tuy nhiên, việc thương mại hóa công nghệ này vẫn còn là một hành trình dài. Trong khi Google kỳ vọng sẽ có các ứng dụng thương mại trong vòng 5 năm tới, thì CEO của Nvidia – ông Jensen Huang – cho rằng phải mất ít nhất 20 năm nữa.
Dù vậy, với các khoản đầu tư mạnh tay như của IBM và các đối thủ lớn, ngành công nghệ lượng tử đang bước vào giai đoạn phát triển chưa từng có. Đây không chỉ là cuộc đua công nghệ, mà còn là một phần trong chiến lược địa kinh tế toàn cầu, nơi năng lực tính toán có thể trở thành lợi thế cạnh tranh tối thượng giữa các quốc gia.