![]() |
iPhone có thể sắp tích hợp AI Gemini của Google |
Giám đốc điều hành Google, ông Sundar Pichai, mới đây xác nhận tại phiên tòa chống độc quyền do Bộ Tư pháp Mỹ tổ chức rằng công ty đang trong quá trình đàm phán với Apple để tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini vào hệ sinh thái Apple Intelligence – nền tảng AI thế hệ mới trên iPhone. Thỏa thuận có thể được hoàn tất vào giữa năm nay, mở ra khả năng Gemini sẽ góp mặt trong iOS 19 và xuất hiện trên dòng iPhone 17 dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.
Theo ông Pichai, các cuộc thảo luận với CEO Apple Tim Cook đã bắt đầu từ năm 2024, tập trung vào khả năng tích hợp Gemini vào các thiết bị Apple như iPhone, iPad và máy Mac. Ông cho biết CEO Tim Cook “nắm rõ kế hoạch phát triển AI và lộ trình công nghệ của Google”, đồng thời khẳng định việc tích hợp Gemini là một phần trong chiến lược phân phối rộng rãi công nghệ AI do Google phát triển.
Nếu đạt được thỏa thuận, Gemini - đối thủ trực tiếp của ChatGPT - sẽ trở thành tùy chọn mô hình AI bổ sung bên cạnh các tính năng Apple Intelligence hiện tại. Trong iOS 18.2, Apple đã tích hợp ChatGPT vào Siri và các công cụ soạn thảo văn bản với sự cho phép của người dùng. Gemini, nếu được tích hợp, dự kiến cũng sẽ hoạt động tương tự, hỗ trợ Siri và các ứng dụng tạo nội dung trên các dòng iPhone cao cấp như iPhone 15 Pro, iPhone 16 và sau này là iPhone 17.
Thông tin về thỏa thuận tiềm năng giữa Apple và Google được đưa ra trong bối cảnh Google đang đối mặt với vụ kiện chống độc quyền lớn nhất trong nhiều năm qua tại Mỹ. Chính phủ liên bang cùng liên minh tổng chưởng lý các bang cáo buộc Google duy trì thế độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm bằng cách chi hàng tỉ USD để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên thiết bị của Apple, Samsung, AT&T và Verizon.
Trong phần chất vấn của luật sư Bộ Tư pháp Veronica Onyema, ông Pichai nhấn mạnh rằng việc buộc Google chia sẻ chỉ mục và dữ liệu truy vấn tìm kiếm với các đối thủ là “bất thường”, thậm chí “tương đương với việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ”. Ông cảnh báo rằng điều này sẽ làm giảm động lực đầu tư vào nghiên cứu và phát triển - nền tảng giúp Google xây dựng và duy trì vị trí dẫn đầu suốt hai thập kỷ qua.
Các biện pháp khắc phục mà chính phủ Mỹ đề xuất có thể bao gồm yêu cầu Google bán trình duyệt Chrome, ngừng trả tiền để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định và chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với đối thủ cạnh tranh. Kết quả của vụ kiện - dự kiến kết thúc sau ba tuần xét xử - có thể làm thay đổi căn bản cách người dùng tiếp cận thông tin trên Internet và làm lung lay vị trí thống trị của Google.
Trong một động thái khác, Apple dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) từ ngày 9/6/2025. Đây có thể là thời điểm để "Táo khuyết" công bố thỏa thuận với Google nếu hai bên đạt được tiếng nói chung. Trước đó, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phần mềm của Apple, ông Craig Federighi, từng ám chỉ từ tháng 6/2024 rằng Apple Intelligence sẽ hỗ trợ “nhiều mô hình AI từ bên thứ ba”, bao gồm cả Google Gemini.
Mối quan hệ giữa Apple và Google không phải là mới. Google từng là đối tác quan trọng của Apple khi cung cấp YouTube và Google Maps trên iPhone từ những năm đầu. Thỏa thuận đáng chú ý nhất là việc Google trả hàng tỉ USD mỗi năm để công cụ tìm kiếm của mình trở thành mặc định trên trình duyệt Safari – nguyên nhân chính khiến Bộ Tư pháp Mỹ đưa vụ việc ra tòa.
Việc tích hợp Gemini vào iPhone không chỉ củng cố vị thế của Google trong cuộc đua AI, mà còn tạo ra một sân chơi mới, nơi các mô hình AI có thể cạnh tranh trực tiếp ngay trên thiết bị của người dùng. Đây là xu hướng mà cả Apple, Google và OpenAI đều theo đuổi, nhằm đưa AI trở thành trợ lý thực sự trong đời sống hàng ngày thay vì chỉ là ứng dụng trên nền tảng đám mây.
Dù thỏa thuận vẫn đang được đàm phán, những tín hiệu từ cả hai phía cho thấy một tương lai không xa, người dùng iPhone có thể lựa chọn giữa ChatGPT và Google Gemini, mở ra thời kỳ mới cho AI đa mô hình trên thiết bị di động.