Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 7/9, bão Tapah đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12-13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 10-15 km/h. Dự kiến, đêm 7 rạng sáng 8/9, bão sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 3-5 m, biển động dữ dội. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm cần hết sức lưu ý nguy cơ gặp dông lốc, gió giật và sóng lớn.
![]() |
Bão Tapah đổ bộ Trung Quốc, Bắc Bộ sẵn sàng ứng phó mưa lớn |
Dù không chịu tác động trực tiếp của tâm bão, song hoàn lưu xa sẽ gây thời tiết bất lợi cho Việt Nam. Từ chiều tối 9/9 đến ngày 11/9, Bắc Bộ có thể hứng chịu một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến 70-150 mm, riêng một số nơi có thể vượt 300 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng mưa cực lớn trên 100 mm chỉ trong 3 giờ, kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại sườn dốc.
Trước diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, đề nghị theo dõi sát bản tin dự báo, thông tin kịp thời cho chính quyền và người dân; đồng thời khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông, suối, sườn dốc có nguy cơ cao để chủ động di dời, sơ tán khi cần thiết.
Các địa phương được yêu cầu kiểm tra công trình xung yếu, hồ chứa nhỏ đã đầy nước, khơi thông dòng chảy và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho khu công nghiệp, đô thị, khu vực hầm lò và khai thác khoáng sản. Công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa và hạ du cũng phải được tăng cường, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng ứng phó.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân Bắc Bộ nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng chống mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.