Thị trường bán hàng trực tuyến Việt Nam đang trải qua một bước ngoặt lịch sử cả về quy mô lẫn hành lang pháp lý. Số liệu từ Metric cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn đã tăng trưởng 46,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, nhóm shop Mall chỉ chiếm 2,47% số lượng nhưng lại "ôm" tới 32% doanh thu, tạo áp lực cực lớn lên các cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ trong việc tuân thủ các quy định mới.
Ngưỡng 1 tỷ đồng và "luật chơi" mới
![]() |
| Khi người nộp thuế vi phạm các nghĩa vụ đóng thuế sẽ bị cơ quan nhà nước áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh (Ảnh minh họa). |
Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm nay, Chính phủ đã chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế TNCN và GTGT lên mức 1 tỷ đồng/năm. Đây được coi là cú hích lớn, giúp khoảng 235.000 hộ kinh doanh trút bỏ gánh nặng thuế khoán cũ.
Tuy nhiên, "món quà" này đi kèm với một điều kiện kiên quyết: Những cá nhân có doanh thu vượt ngưỡng 1 tỷ đồng phải chuyển sang phương pháp kê khai trực tiếp, đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối về hóa đơn, chứng từ.
Cảnh báo: Nợ thuế 1 triệu đồng cũng bị cấm xuất cảnh
Điểm khiến cộng đồng bán hàng online "đứng ngồi không yên" chính là sự quyết liệt trong cưỡng chế thuế. Theo ghi nhận thực tế từ các Cục Thuế địa phương, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đang được áp dụng rộng rãi. Không cần nợ hàng tỷ đồng, thực tế đã có hàng nghìn cá nhân kinh doanh bị tạm dừng xuất cảnh tại sân bay do các khoản nợ thuế chưa hoàn thành, thậm chí có những trường hợp chỉ từ 1 triệu đồng.
Việc tra cứu nợ thuế hiện nay đã trở nên dễ dàng qua ứng dụng eTax Mobile hoặc VNeID. Tuy nhiên, nếu chủ shop lơ là, không chủ động kê khai hoặc nộp chậm hồ sơ, mức phạt hành chính có thể lên tới 25 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn, khi số tiền thuế nợ quá 50 triệu đồng và kéo dài trên 120 ngày, lệnh tạm hoãn xuất cảnh sẽ được kích hoạt tự động trên hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Môi trường kinh doanh không còn "vùng tối"
Việc cơ quan Thuế tăng cường kết nối dữ liệu với các sàn TMĐT và ngân hàng đồng nghĩa với việc mọi dòng tiền kinh doanh đều được hiển thị rõ nét. Trong bối cảnh quý II/2026 dự báo doanh số TMĐT tiếp tục chạm mốc 142.000 tỷ đồng, việc chủ động quyết toán thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách để các chủ shop bảo vệ quyền lợi cá nhân, tránh những rắc rối pháp lý không đáng có ngay trước cửa máy bay.
Doanh nghiệp & Hội nhập khuyến cáo các cá nhân kinh doanh cần định kỳ kiểm tra thông báo thuế trên các ứng dụng điện tử để đảm bảo lộ trình di chuyển và hoạt động giao thương không bị gián đoạn.
| Dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Điểm đáng chú ý là nội dung về tạm hoãn xuất cảnh đối với nợ thuế quá hạn, trong đó bổ sung với trường hợp nợ từ 1 triệu đồng cũng có thể bị áp dụng biện pháp này. Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên. Cụ thể cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã… nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên, sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế nợ thì sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. |