Sự cố rò rỉ dữ liệu của WhatsApp làm giảm niềm tin của không ít khách hàng

22:28 29/11/2022

Số điện thoại của hơn 487 triệu người dùng WhatsApp từ 84 quốc gia đã bị rao bán trên một diễn đàn nổi tiếng cho hacker. Với danh sách số điện thoại, kẻ xấu có thể sử dụng để gọi điện, nhắn tin lừa đảo hoặc mạo danh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Mới đây, một thành viên trong diễn đàn nổi tiếng cho hacker đã rao bán cơ sở dữ liệu, chứa số điện thoại của hơn 487 triệu người dùng WhatsApp từ 84 quốc gia.

Theo thành viên này cho biết, dữ liệu nói trên liên quan đến 84 quốc gia và khu vực, trong đó khoảng 32 triệu đến từ Hoa Kỳ, 45 triệu đến từ Ai Cập, 35 triệu đến từ Ý và 20 triệu đến từ Pháp. Dữ liệu là số điện thoại của những người dùng WhatsApp.

Bộ dữ liệu bị rao bán cũng bao gồm 10 triệu số điện thoại của người dùng WhatsApp tại Nga, và hơn 11 triệu công dân Vương quốc Anh. Việt Nam không có trong danh sách. Tính đến tháng 10, WhatsApp có hơn 2 tỷ người dùng trên khắp thế giới.

Theo Cybernews, bộ dữ liệu được rao bán theo từng quốc gia. Số điện thoại WhatsApp của hơn 32 triệu người Mỹ có giá 7.000 USD. Trong khi đó, danh sách số điện thoại của người dùng tại Đức có giá 2.000 USD, còn Vương quốc Anh là 2.500 USD.

Người rao bán không nêu rõ cách thu thập dữ liệu, nhưng đã chia sẻ với Cybernews mẫu chứa 1.097 số điện thoại của người dùng WhatsApp tại Vương quốc Anh và 817 số ở Mỹ. Kiểm tra cho thấy toàn bộ số điện thoại gắn với tài khoản WhatsApp hợp lệ.

Thông tin về người dùng WhatsApp thường được thu thập bằng phương pháp scraping, sử dụng phần mềm tự động (bot) để trích xuất dữ liệu hàng loạt. Đây là hành động vi phạm chính sách dịch vụ của ứng dụng.

Với danh sách số điện thoại, kẻ xấu có thể sử dụng để gọi điện, nhắn tin lừa đảo hoặc mạo danh. Người dùng được khuyên cảnh giác với tin nhắn, cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

WhatsApp là một phần mềm giao tiếp thuộc sở hữu của Meta, được thành lập vào năm 2009 và được Meta, trước đây gọi là Facebook, mua lại với giá 19 tỷ USD vào năm 2014. Là một trong những phần mềm liên lạc phổ biến nhất ở nước ngoài, WhatsApp có lượng người dùng khổng lồ. Trong hội nghị báo cáo quý thứ ba của Meta, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của công ty Mark Zuckerberg cho biết số người dùng hoạt động hằng tháng của WhatsApp đã vượt quá 2 tỷ. Sự cố rò rỉ dữ liệu của WhatsApp lần này đã làm giảm niềm tin của không ít khách hàng về khả năng bảo mật thông tin trực tuyến trên hệ thống.

WhatsApp là một phần mềm giao tiếp thuộc sở hữu của Meta, được thành lập vào năm 2009 và được Meta, trước đây gọi là Facebook, mua lại với giá 19 tỷ USD vào năm 2014
WhatsApp được Meta, trước đây gọi là Facebook, mua lại với giá 19 tỷ USD vào năm 2014.

Meta luôn là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các sự cố rò rỉ thông tin. Trong tháng 3 và tháng 10/2018, Facebook đã 2 lần gặp phải tình trạng bị đánh cắp thông tin người dùng. Vào tháng 4/2021, một hacker khác đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của khoảng 533 triệu người dùng Facebook, lần này số điện thoại của Zuckerberg nằm trong số đó. Những người dùng này liên quan đến 106 quốc gia, ID Facebook, tên đầy đủ, địa điểm, ngày sinh, hồ sơ cá nhân và địa chỉ email của người dùng và các thông tin khác đã bị rò rỉ.

Mantas Sasnauskas, người đứng đầu nhóm nghiên cứu Cybernews, cho biết: "Trong thời đại ngày nay, chúng ta để lại khá nhiều thông tin trực tuyến, một gã khổng lồ công nghệ như Meta nên làm mọi thứ có thể để bảo vệ dữ liệu của người dùng".

Lan Anh (t/h)