Thanh Hóa kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn

00:00 12/10/2020

Thanh Hóa: Long trọng tổ chức kỉ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn và công bố Nghị quyết của UBTV Quốc hội về việc thành lập thành phố Sầm Sơn.

DNHN: Tối 22/4, thị xã Sầm Sơn tràn ngập niềm vui. Cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang,học sinh các trường học đổ về đây vui như trẩy hội, kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí: Lê Khả Phiêu, Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Huy Rứa, Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo  Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ đã về dự với sự có mặt của đông đủ các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa,các huyện, thị xã trong tỉnh ; Đại diện các tỉnh bạn  Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Nam,…và các đoàn khách quốc tế, các tập đoàn kinh tế trong tỉnh, trong nước. Lễ kỉ niệm đã diễn ra trọng thể, với nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc và sự chào mừng nồng nhiệt của du khách muôn phương.Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc diễn văn kỉ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn đã khái quát sự ra đời và phát triển đi lên trong 110 năm qua là sự cố gắng vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân Thanh Hóa, với sự chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng,của Nhà nước Việt Nam và sự chi viện vô giá của đồng  bào trong nước, và bầu bạn quốc tế xa gần. Sầm Sơn ngày nay đã trở thành bãi biển du lịch đẹp nhất nhì cả nước, thu hút khách du lịch cả bồn mùa xuân, hạ , thu , đông, trở thành niềm tự hào của nhân dân quê Thanh. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 368, ngày 19-4-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Nghị quyết công nhận Sầm Sơn là thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa cho các đồng chí lãnh đạo  thành phố Sầm Sơn Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhân sự kiện quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa này. Đồng chí mong rằng: Đảng bộ,nhân dân thành phố Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành trọng điểm du lịch Quốc gia và góp phần đưa du lịch Việt Nam  thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, theo tinh thần Nghị quyết số 08, ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỷ niệm 110 năm thành lập đô thị du lịch Sầm Sơn, đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai trương du lịch Sầm Sơn 2017 là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của thành phố Sầm Sơn và tỉnh Thanh Hóa. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; đồng thời, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống Cách mạng, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhằm đưa tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Tiếp sau lời đáp từ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tuyên bố khai trương du lịch Sầm Sơn 2017. Kỷ niệm 110 năm du lịch Sầm Sơn đã thật sự để lại nhiều dư âm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách. Vp Thanh Hóa