Nhà đầu tư Mỹ “ngập ngừng” mua vào cổ phiếu

00:00 12/10/2020

Lợi suất thấp trên toàn cầu và khả năng Ngân hàng Trung ương nhiều nước đưa ra biện pháp kích thích tiền tệ đang khuyến khích cho nhà đầu tư cổ phiếu.

Ảnh: GettyImages.

Trong phiên giao dịch buổi chiều của thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 leo lên mức cao chưa từng có khi mà giao dịch của một số loại tài sản an toàn ví như trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ, hưởng lợi từ tâm lý bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu cũng như khả năng chiến tranh thương mại với Trung Quốc kéo dài.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 69 điểm tương đương 0,26% lên 26.786,75 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,29% lên 2.973,02 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 18 điểm tương đương 0,22% lên 8.1069,06 điểm.

Phiên ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 117 điểm tương đương 0,44%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% còn chỉ số Nasdaq tăng 1,1%. Dow Jones và Nasdaq hiện thấp hơn 1% so với mức cao kỷ lục.

Lợi suất thấp trên toàn cầu và khả năng Ngân hàng Trung ương nhiều nước đưa ra biện pháp kích thích tiền tệ đang khuyến khích cho nhà đầu tư cổ phiếu.

Việc Mỹ và Trung Quốc đồng ý nối lại đàm phán thương mại vào cuối tuần qua vẫn khiến cho giới đầu tư băn khoăn, họ đồng thời cũng bi quan với thông tin đầu tư kinh doanh thấp và sản xuất tăng trưởng yếu, giới chuyên gia phân tích nhận định.

Thị trường chứng khoán cũng đón nhận thông tin mới nhất liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ –Trung Quốc, cuối ngày thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với báo giới rằng vòng đàm phán thương mại Mỹ – Trung Quốc đã bắt đầu thông qua điện thoại sau khi hai bên vào cuối tuần qua đã đồng ý nối lại đàm phán bên lề hội nghị thượng đỉnh G-20.

Tư vấn Kinh tế Nhà Trắng, ông Peter Navarro, nói với CNBC rằng dù đàm phán đã bắt đầu thế nhưng sẽ cần khá nhiều thời gian để có thể đi được đến đích, cùng lúc đó ông cũng không nói thêm chi tiết về thời hạn của các cuộc đàm phán thương mại tiếp theo hoặc khi nào thỏa thuận sẽ có thể đạt được.

Trung Mến