Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh Yên Bái, Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh Yên Bái và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái chủ trì buổi gặp mặt |
Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái cho biết: Năm 2024, các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy sứ mệnh là lực lượng xung kích đi đầu trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh sống động bức tranh đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân; tạo ra dòng chủ lưu định hướng, dẫn dắt, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và đồng thuận trong nhân dân.
![]() |
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn trình bày báo cáo công tác báo chí năm 2024 |
Các cơ quan chủ quản, quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí tiếp tục quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của báo chí, xây dựng báo chí của tỉnh chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn. Tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý báo chí, thực hiện tự chủ, đặt hàng các cơ quan báo chí địa phương, bước đầu triển khai việc hợp nhất Báo Yên Bái và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Nội dung thông tin trên báo chí được cập nhật kịp thời, đảm bảo tính thời sự, ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng. Công tác truyền thông chính sách được các cơ quan báo chí chú trọng tăng cường theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đã góp phần hiệu quả trong việc đưa chính sách đến với người dân, xây dựng xã hội văn minh và phát triển.
Các cơ quan báo chí đã đổi mới, tăng cường triển khai các hoạt động phát triển, nâng cao chất lượng công tác báo chí trên địa bàn tỉnh như thực hiện phát động, tổ chức, động viên đội ngũ phóng viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh tham gia các cuộc thi, giải thưởng trên lĩnh vực báo chí và đã có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cao ở cả Trung ương và địa phương.
Các cơ quan báo chí Trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; các cơ quan báo chí Trung ương có chương trình phối hợp tuyên truyền với tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí đã phát huy vai trò, vị thế của báo chí trong công tác kêu gọi giúp đỡ, huy động tốt các nguồn lực, hỗ trợ giảm nghèo và đặc biệt là ủng hộ chính quyền và nhân dân bị thiệt hại cho ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái như Báo Xây dựng, Báo Nhân dân, Báo Tuổi trẻ thủ đô, Báo Lao động, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập,…
Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có ý kiến, chia sẻ về tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời, có những đề xuất, mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các cơ quan báo chí và những người làm báo để công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.
![]() |
Ông Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Huy Tuấn- Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn những cố gắng, nỗ lực cũng như đóng góp và thành tựu của các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong năm 2024.
Năm 2024, dù phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, nhất là những ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, song bằng các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ, Yên Bái đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Trong đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, chính là sự đồng hành rất tích cực của các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo trong và ngoài tỉnh Yên Bái.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũng nhấn mạnh: Các cơ quan cơ quan báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về “Kỷ nguyên mới”, về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, về những nỗ lực, quyết tâm xử lý các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển của đất nước, của địa phương... Qua đó, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển của đất nước, của địa phương tới mọi tầng lớp nhân dân. Những đóng góp ấy không chỉ là thành quả lao động sáng tạo mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ, và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí trong việc thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình.
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Trần Huy Tuấn bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi thấy các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh Yên Bái đã và đang từng bước khẳng định được vị thế đối với các tỉnh trong khu vực, điều đó được thể hiện rõ nét thông qua các tác phẩm đạt giải cao tại các giải báo chí cấp quốc gia, cấp Bộ, ngành, địa phương tổ chức. Trong đó tác phẩm “Nghĩ cho dân, nghị quyết sẽ không nằm trên giấy” của nhóm tác giả Trần Chí Tuấn (Báo Đại biểu nhân dân); Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Thanh Bình (Văn phòng UBND tỉnh); Vũ Việt Linh (Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND) với chủ đề đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử tỉnh Yên Bái trong tình hình mới thuộc thể loại Báo in, đã vinh dự là 1 trong 8 giải A của Giải Diên Hồng lần thứ 3 - năm 2025; tác phẩm “Son sắt thủy chung lời thề với Đảng, lời hứa với dân” của nhóm tác giả Thương Huyền, Thu Hòa, Xuân Quỳnh (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) vinh dự đạt giải Khuyến khích của Giải Búa Liềm vàng năm 2024...
Năm 2025 là năm đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh Yên Bái; là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; năm thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy và là năm kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - một dấu mốc đặc biệt quan trọng khẳng định vai trò to lớn của báo chí trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2025 là hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo cơ sở, tiền đề cho sự bứt phá trong nhiệm kỳ tiếp theo. Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cũng như các cơ quan chủ quản, quản lý báo chí quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cơ quan báo chí cần tiếp tục bám sát định hướng, tôn chỉ mục đích để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về các vấn đề, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; tập trung tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phản ánh, tuyên truyền đậm nét về chủ trương, định hướng của Đảng về “Kỷ nguyên mới”, về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, về thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới...
Báo chí không chỉ là công cụ truyền tải thông tin mà phải là nền tảng lan tỏa tích cực các giá trị cốt lõi của dân tộc, phù hợp với yêu cầu của Kỷ nguyên mới. Báo chí cần nhận diện đầy đủ, nghiêm túc và xác định trách nhiệm của mình trong “Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động tác nghiệp và sản xuất các tác phẩm báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng trong kỷ nguyên số theo tinh thần Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tích cực tham gia có hiệu quả và chất lượng các giải báo chí của quốc gia và của tỉnh, nhất là Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, Giải Báo chí Quốc gia, Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025; Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc và Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái năm 2025.
![]() |
Quang cảnh buổi gặp mặt |
Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh Yên Bái cần tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy. Các phóng viên, biên tập viên cần bám sát thực tiễn sinh động, không ngại xông pha nơi “đầu sóng, ngọn gió”, phản ánh kịp thời, thông tin chính xác, toàn diện những diễn biến hằng ngày trên các lĩnh vực, để mỗi tác phẩm báo chí thực sự trở thành cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, phản ánh, tuyên truyền, nhân lên các điển hình tiên tiến; chủ động đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, trì trệ, tham nhũng, lãng phí; tham gia phản bác các luận điệu thù địch, xuyên tạc; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Mỗi nhà báo cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện bản lĩnh, không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà còn sâu sắc về lý luận chính trị và am hiểu thực tiễn xã hội, tích cực đi sâu, đi sát cơ sở để thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh là những “chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng”.
Trong suốt hành trình 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí nói chung và báo chí tỉnh Yên Bái nói riêng đã khẳng định vai trò và vị trí quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tin tưởng rằng, thành quả tốt đẹp trong những năm qua sẽ là nền tảng vững chắc để các cơ quan báo chí, tuyên truyền và đội ngũ nhà báo tiếp tục phấn đấu, gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới, lập thêm nhiều thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.