Chính phủ vừa ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký ban hành và có hiệu lực từ ngày 26/9/2026.
Theo nghị định, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm.
Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định xử phạt đối với các hành vi cản trở hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên.
Cụ thể, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Trường hợp thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu phục vụ hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên, mức phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp có thể bị phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.
Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu phục vụ hoạt động báo chí mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đáng chú ý, người có lời nói hoặc hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Nghị định mới quy định khá chi tiết các hành vi vi phạm liên quan đến nội dung thông tin trên báo chí.
Theo đó, hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát thông tin do cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp bị phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.
Mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.
Đáng chú ý, việc sử dụng hình ảnh minh họa hoặc đặt tiêu đề không phù hợp với nội dung, khiến người đọc hiểu sai bản chất thông tin cũng thuộc nhóm hành vi bị xử phạt.
Ngoài ra, việc đăng, phát ý kiến phản hồi không đầy đủ hoặc không đúng thời điểm theo quy định cũng có thể bị xử lý ở mức phạt này.
![]() |
| Hình minh họa do AI tạo. |
Nghị định quy định mức phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với nhiều hành vi liên quan đến nội dung thông tin.
Trong đó có việc đăng, phát tin, bài, hình ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục; cổ xúy hủ tục, mê tín dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam.
Các thông tin gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất, tinh thần của trẻ em cũng thuộc nhóm này.
Cùng mức phạt trên, cơ quan báo chí có thể bị xử lý khi tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân mà chưa được sự đồng ý; xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín; làm lộ danh tính người tố cáo, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Mức phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi miêu tả quá chi tiết hành vi tội ác hoặc quy kết tội danh đối với một người khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Việc đăng, phát thông tin về những câu chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội cũng nằm trong nhóm bị xử phạt.
Nghị định đồng thời quy định xử lý việc đưa thông tin về thân nhân, các mối quan hệ của cá nhân trong những vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những người này có liên quan.
Với hành vi đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt được quy định từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng.
Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng cũng bị xử lý theo khung tiền phạt này.
Theo nghị định, hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng có thể bị phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Tin, bài, hình ảnh có nội dung kích động bạo lực nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng bị xử lý ở khung phạt tương tự.
Mức phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi đăng, phát, giới thiệu hoặc quảng bá tác phẩm, tài liệu đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, yêu cầu gỡ bỏ hoặc tiêu hủy theo quy định.