Bản án nghiêm khắc cho kẻ chủ mưu dự án "ma"
HĐXX nhận định Hoàng Mạnh Cường là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn vẽ dự án không có thật để bán đất, Cường đã khiến hàng loạt nhà đầu tư sập bẫy, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Cường không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX quyết định giữ nguyên án sơ thẩm tù chung thân.
![]() |
| Hai bị cáo Hồng và tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 4/5/2026. |
Trong cùng vụ án, các đồng phạm cũng nhận mức án tương ứng:
Hoàng Thị Hồng nhận mức án 10 năm tù (được giảm 1 năm so với sơ thẩm) do có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng và đã khắc phục một phần hậu quả.
Nguyễn Thị Hoa: Bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù (tăng 6 tháng so với sơ thẩm) theo kháng nghị của Viện kiểm sát do mức án cũ được đánh giá là chưa đủ sức răn đe với quy mô lừa đảo lớn.
Điểm nóng xử lý vật chứng: Người thứ ba ngay tình được bảo vệ
Vấn đề gây tranh cãi nhất trong vụ án là số phận của các thửa đất đã bị "vẽ" bán trái phép. Theo hồ sơ, có 03 thửa đất liên quan đến bà V (trị giá thời điểm chuyển nhượng là 150 tỷ đồng) đã được thế chấp vào ngân hàng. Dù giao dịch giữa Cường và bà V bị tuyên vô hiệu do giả tạo, nhưng ngân hàng đã nhận thế chấp tài sản này một cách hợp pháp, có đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định.
Căn cứ theo Bộ luật Dân sự, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của ngân hàng và kháng nghị của VKS, sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, ngân hàng không phải giao lại sổ hồng để xử lý khắc phục hậu quả vụ án mà có quyền phát mãi tài sản thế chấp theo quy định để thu hồi nợ.
Đây là quyết định quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong các giao dịch dân sự bị vô hiệu.
Vụ án Phát An Gia một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán đất nền trên giấy, không đủ pháp lý. Việc tài sản bị chuyển nhượng qua nhiều tay và thế chấp ngân hàng khiến quá trình thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại trở nên vô cùng phức tạp. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo kiểm tra quy hoạch và tính pháp lý thực tế của khu đất trước khi xuống tiền để tránh rơi vào kịch bản "mất cả chì lẫn chài" như hàng trăm bị hại trong vụ án này.
| "MA TRẬN" LỪA ĐẢO TẠI CÔNG TY PHÁT AN GIA Dưới đây là tóm tắt các hành vi sai phạm của nhóm đối tượng vừa bị Tòa Phúc thẩm tuyên án: Chủ mưu Hoàng Mạnh Cường: Từ năm 2018 - 2019, Cường thành lập 2 công ty (Phát An Gia và Đầu tư Phát An Gia) rồi tự "vẽ" ra 6 dự án dân cư không có thật trên địa bàn Quận 9 (cũ), TP.HCM. Bằng thủ đoạn quảng cáo gian dối, Cường đã ký hợp đồng chuyển nhượng 140 nền đất cho 115 khách hàng, thu lời bất chính hơn 144 tỷ đồng, trong đó số tiền chiếm đoạt cá nhân là hơn 134 tỷ đồng. Đồng phạm Hoàng Thị Hồng: Mua và đứng tên 6 thửa đất nông nghiệp (hơn 6.400 $m^2$), sau đó giao cho Cường tự phân lô, bán nền trái phép. Hồng trực tiếp giúp sức ký 8 hợp đồng, hỗ trợ Cường chiếm đoạt hơn 11,4 tỷ đồng. Đồng phạm Nguyễn Thị Hoa: Góp tiền mua 2 thửa đất tại phường Phú Hữu và đứng tên giấy chứng nhận. Hoa trực tiếp ký 5 hợp đồng đặt cọc với các khách hàng, giúp sức chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng. Danh sách các dự án "ma" trong vụ án: Khu dân cư Central House Đường 4; Khu dân cư đường 8; Khu dân cư Long Phước; Khu dân cư Võ Văn Hát; Khu dân cư Trường Lưu và Khu dân cư Gò Cát. |