Sáng 4/5, TAND TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đây là giai đoạn tiếp theo của vụ án SADECO sau khi bị cáo Vinh – người từng bị truy nã quốc tế – quyết định về nước đầu thú sau nhiều năm ở Mỹ.
Trọng tâm của vụ án là quyết định phát hành 9 triệu cổ phần SADECO cho Công ty Nguyễn Kim với giá chỉ 40.000 đồng/cổ phần. Đáng nói, mức giá này thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế. Hồ sơ thể hiện, vào tháng 10/2016, chính Nguyễn Kim từng mua cổ phần SADECO từ Công ty Eximland với giá gần 57.000 đồng/cổ phần.
![]() |
| Bị cáo Phạm Nhật Vinh (ảnh nhỏ góc phải). |
Dù có sự chênh lệch lớn, nhưng tại cuộc họp HĐQT SADECO ngày 2/8/2017, phương án lựa chọn Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược đã được 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát thông qua tuyệt đối. Việc phát hành không qua đấu giá, không thẩm định giá đã giúp Nguyễn Kim nghiễm nhiên nắm giữ 54,7% vốn điều lệ, trở thành cổ đông chi phối SADECO. Hệ quả là ngân sách Nhà nước (chiếm 60,7% vốn tại SADECO) bị thiệt hại con số khổng lồ: hơn 669 tỷ đồng.
Bị cáo Phạm Nhật Vinh tham gia HĐQT SADECO từ tháng 6/2017, ngay thời điểm ông đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim. Với bề dày kinh nghiệm từng làm Tổng Giám đốc Sacomreal và lãnh đạo tại Sacombank, bị cáo Vinh buộc phải ý thức được nghĩa vụ bảo đảm lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, ông vẫn biểu quyết thông qua phương án phát hành giá rẻ, trực tiếp giúp công ty nơi mình làm lãnh đạo hưởng lợi bất chính.
Tại Cơ quan Điều tra, Phạm Nhật Vinh thừa nhận hành vi nhưng biện minh rằng mình mới gia nhập nên "tin tưởng quy trình sẵn có", đồng thời khẳng định không hưởng lợi cá nhân từ thương vụ này.
Vụ án SADECO từng gây rúng động khi khiến nhiều quan chức như Tất Thành Cang (10 năm tù) và Tề Trí Dũng (20 năm tù) rơi vào vòng lao lý.
Riêng ông Vinh đã kịp xuất cảnh và bị truy nã từ tháng 1/2021. Trong thời gian ở Mỹ, bị cáo liên tục gửi đơn bày tỏ ý định hợp tác điều tra và đến ngày 30/12/2025, ông đã chính thức về nước đầu thú.
Việc phục hồi điều tra và đưa Phạm Nhật Vinh ra xét xử cho thấy sự kiên quyết của pháp luật: Không có vùng cấm cho những sai phạm gây thất thoát tài sản công, dù đối tượng có lẩn trốn bao lâu hay giữ vị trí cao đến thế nào trong các tập đoàn tài chính lớn.