Hàng loạt doanh nghiệp lớn hoạt động trong các lĩnh vực xăng dầu, bất động sản, hàng không và du lịch vừa bị cơ quan thuế công khai do chậm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Danh sách nợ thuế tính đến hết tháng 3/2026 do cơ quan thuế tại TP.HCM công bố đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện nhiều cái tên từng gắn với các dự án đình trệ, khó khăn tài chính hoặc các vụ án kinh tế nghiêm trọng.
Đáng chú ý, số nợ của nhiều doanh nghiệp đã lên tới hàng nghìn tỷ đồng, phản ánh áp lực tài chính lớn cũng như những “điểm nghẽn” kéo dài trong hoạt động sản xuất – kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.
![]() |
| Xuyên Việt Oil, Golden Hill, Pacific Airlines bị công khai nợ thuế hàng trăm tỷ đồng. |
Theo danh sách vừa được công khai, đứng đầu về số nợ thuế là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise với khoản nợ gần 2.095 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp gắn với dự án du lịch quy mô lớn tại Vũng Tàu nhưng nhiều năm qua liên tục vướng các vấn đề liên quan đến tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính.
Xếp ngay sau là Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil với số nợ hơn 1.978 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp từng gây chấn động dư luận khi liên quan tới đại án xăng dầu với nhiều sai phạm nghiêm trọng, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
Một cái tên khác cũng gây chú ý là Công ty CP Đầu tư Golden Hill khi ghi nhận số nợ gần 1.660 tỷ đồng. Golden Hill từng được biết đến với dự án bất động sản nằm tại khu vực trung tâm TP.HCM nhưng kéo dài tình trạng “đắp chiếu”, vướng pháp lý và chậm triển khai trong nhiều năm.
Danh sách nợ thuế lần này cho thấy bức tranh không mấy tích cực của nhiều doanh nghiệp từng sở hữu quỹ đất lớn hoặc hoạt động trong các lĩnh vực cần dòng vốn lớn. Khi thị trường gặp khó, đặc biệt là bất động sản và vận tải, áp lực thanh khoản nhanh chóng chuyển hóa thành gánh nặng nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Ngoài nhóm doanh nghiệp nợ trên 1.000 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang ghi nhận số nợ hàng trăm tỷ đồng.
Trong đó, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ hơn 895 tỷ đồng; Pacific Airlines nợ hơn 567 tỷ đồng; Công ty TNHH The Forest City nợ khoảng 210 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Công ty Giày Hiệp Hưng nợ hơn 142 tỷ đồng và Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ trên 119 tỷ đồng.
Việc nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau cùng rơi vào danh sách nợ thuế cho thấy áp lực tài chính hiện không chỉ bó hẹp ở bất động sản mà đã lan rộng sang cả hàng không, sản xuất và thương mại dịch vụ.
Theo giới chuyên gia, sau giai đoạn kinh tế khó khăn kéo dài, không ít doanh nghiệp đang phải đối mặt với vòng xoáy thiếu dòng tiền, chi phí vốn cao và khả năng tiếp cận tín dụng hạn chế. Trong khi đó, nghĩa vụ thuế, tiền thuê đất và các khoản chậm nộp vẫn tiếp tục phát sinh khiến áp lực tài chính ngày càng lớn.
Đáng chú ý, cùng với việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ lớn, các đơn vị thuế cơ sở trực thuộc cũng đồng loạt công bố danh sách hàng chục nghìn cá nhân và tổ chức còn nợ nghĩa vụ ngân sách.
Cụ thể, Thuế cơ sở 1 công khai 2.811 người nộp thuế còn nợ với tổng số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Hân Sài Gòn đứng đầu với khoản nợ hơn 493 tỷ đồng.
Tại Thuế cơ sở 2, có tới 28.970 cá nhân và tổ chức nợ thuế với tổng số tiền khoảng 1.997 tỷ đồng. Công ty TNHH Truyền thông - Tiếp thị Hồng Thụy là doanh nghiệp nợ lớn nhất với khoảng 9,3 tỷ đồng.
Trong khi đó, Thuế cơ sở 3 ghi nhận 999 người nộp thuế còn nợ với tổng số tiền hơn 1.786 tỷ đồng.
Một chi tiết gây chú ý trong đợt công khai lần này là sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp nợ thuế với số tiền rất nhỏ, thậm chí chỉ vài trăm đồng.
Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư Đại Hòa Phú nợ 83 đồng; Công ty TNHH Landscape Modeling nợ 250 đồng; Công ty TNHH Khoa Long nợ 446 đồng.
Ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp nợ dưới 10.000 đồng như Công ty TNHH MTV Logistics Như Ý nợ 2.303 đồng hay Công ty TNHH Đông Y Nhân Việt nợ 2.500 đồng.
Dù số tiền rất nhỏ, việc bị công khai vẫn cho thấy nguyên tắc quản lý thuế ngày càng chặt chẽ và đồng bộ hơn. Theo quy định hiện hành, cơ quan thuế có quyền công khai thông tin đối với người nộp thuế chậm nộp quá 90 ngày kể từ thời hạn phải thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
Đối với các trường hợp chây ì, cơ quan chức năng có thể áp dụng hàng loạt biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản ngân hàng, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, tạm dừng làm thủ tục hải quan, kê biên tài sản hoặc đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Đặc biệt, với cá nhân nợ thuế kéo dài, cơ quan thuế có thể đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu quá 30 ngày kể từ khi ban hành thông báo mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
Việc công khai danh sách nợ thuế không chỉ nhằm tăng tính răn đe mà còn góp phần minh bạch môi trường kinh doanh, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Trong bối cảnh ngân sách vẫn cần nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội, việc siết kỷ cương thuế được xem là yêu cầu cấp thiết.
Đây cũng là lời cảnh báo đối với nhiều doanh nghiệp đang sử dụng đòn bẩy tài chính quá lớn nhưng thiếu chiến lược quản trị dòng tiền hiệu quả. Khi thị trường thuận lợi, các khoản nợ có thể được che lấp bằng kỳ vọng tăng trưởng. Nhưng khi chu kỳ khó khăn xuất hiện, nghĩa vụ thuế và các khoản tài chính tồn đọng sẽ nhanh chóng trở thành “cục đá” kéo doanh nghiệp vào vòng xoáy khủng hoảng.
Câu chuyện từ những doanh nghiệp bị “réo tên” lần này cho thấy một thực tế: phát triển nhanh thôi chưa đủ, điều quan trọng hơn vẫn là năng lực quản trị bền vững và trách nhiệm tài chính minh bạch với Nhà nước.