| Dòng vốn tín dụng được kiểm soát chặt, ưu tiên sản xuất kinh doanh tăng trưởng bền vững Áp lực vốn tăng cao, thị trường vốn được kỳ vọng chia lửa tín dụng ngân hàng |
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, việc điều hành chính sách tiền tệ và tín dụng đang trở thành trụ cột quan trọng để duy trì đà phục hồi. Tại Hội thảo "Giải pháp phát triển đồng bộ thị trường vốn" do Tạp chí Nhà Đầu tư tổ chức sáng ngày 23/7/2026, bà Hà Thu Giang – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) – đã đưa ra bức tranh tổng thể về cách ngành ngân hàng đang chủ động “bơm máu” cho nền kinh tế.
Theo bà Giang, mục tiêu xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước là giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để dòng vốn chảy vào sản xuất kinh doanh. Đây là bài toán không đơn giản khi phải cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn hệ thống.
![]() |
| Bà Hà Thu Giang – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước). (Ảnh: Phan Chính) |
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngành ngân hàng đã triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp tín dụng trọng tâm.
Trước hết là việc rà soát và hoàn thiện cơ chế chính sách. Những cải cách về thủ tục, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số, đang giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn nhanh hơn, minh bạch hơn. Đây được xem là bước đi nền tảng để nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.
Tiếp theo là định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và các động lực tăng trưởng mới. Song song đó, tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro vẫn được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống.
Một điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở chính sách, các tổ chức tín dụng đã trực tiếp đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại từng địa phương, giúp dòng vốn đến đúng nơi cần thiết.
Bên cạnh đó, các chương trình tín dụng đặc thù theo chỉ đạo của Chính phủ cũng được triển khai quyết liệt. Những gói tín dụng hàng chục nghìn tỷ đồng cho các ngành như lâm sản, thủy sản hay chuỗi lúa gạo chất lượng cao đã góp phần thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu.
Cuối cùng, ngành ngân hàng tích cực tham gia vào các đề án lớn và công trình trọng điểm quốc gia, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế.
Kết quả bước đầu cho thấy những nỗ lực này đang phát huy hiệu quả. Tính đến giữa tháng 7/2026, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt gần 20,1 triệu tỷ đồng, tăng 7,86% so với cuối năm trước. Khoảng 1,16 triệu tỷ đồng vốn mới được bổ sung đã giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và mở rộng sản xuất.
Dù đạt được những kết quả tích cực, bức tranh tín dụng vẫn tồn tại không ít gam màu trầm. Bà Hà Thu Giang thẳng thắn chỉ ra ba thách thức lớn mà ngành ngân hàng đang đối mặt.
Thứ nhất, là những tác động từ môi trường quốc tế. Biến động giá năng lượng, chi phí vận tải tăng cao hay đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đều ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi doanh nghiệp gặp khó, khả năng hấp thụ vốn cũng suy giảm theo.
Thứ hai, là áp lực cân đối nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng hiện vẫn cao hơn huy động, tạo ra khoảng chênh lệch lớn lên tới 1,39 triệu tỷ đồng. Điều này buộc các ngân hàng phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc phân bổ nguồn lực.
Thứ ba, và cũng là vấn đề mang tính cấu trúc, là sự phụ thuộc lớn của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng. Với tỷ lệ tín dụng trên GDP lên tới khoảng 146%, áp lực cung ứng vốn trung và dài hạn đang dồn lên vai hệ thống ngân hàng, trong khi thị trường vốn chưa phát triển tương xứng.
Hướng tới năm 2026 – năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, ngành ngân hàng đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: góp phần đưa tăng trưởng kinh tế đạt mức từ 10% trở lên, đồng thời kiểm soát lạm phát quanh ngưỡng 4,5%.
Để đạt được điều này, theo bà Giang, không thể chỉ dựa vào chính sách tín dụng. Một giải pháp tổng thể là điều kiện tiên quyết, bao gồm việc ổn định môi trường kinh doanh, củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy giải ngân đầu tư công.
Đặc biệt, việc phát triển thị trường vốn – nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp – được xem là chìa khóa để giảm tải cho hệ thống ngân hàng. Khi có thêm kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả, áp lực thanh khoản và rủi ro kỳ hạn sẽ được kiểm soát tốt hơn.
Trong bức tranh chung đó, ngành ngân hàng tiếp tục đóng vai trò “mạch máu” của nền kinh tế. Việc điều hành linh hoạt, thận trọng nhưng không kém phần quyết liệt sẽ là yếu tố quyết định để dòng vốn được khơi thông, nuôi dưỡng tăng trưởng trong dài hạn.
Thông điệp mà bà Hà Thu Giang đưa ra không chỉ là câu chuyện của riêng ngành ngân hàng, mà còn là lời nhấn mạnh về sự phối hợp đồng bộ giữa các chính sách vĩ mô. Khi các trụ cột cùng vận hành nhịp nhàng, mục tiêu tăng trưởng bền vững sẽ không còn là kỳ vọng xa vời, mà trở thành hiện thực trong giai đoạn tới.