Thứ bảy 07/03/2026 05:50
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Vụ phá chuyên án ma túy ở Thanh Hóa: Nhiều tập thể và cá nhân được trao thưởng 210 triệu đồng do có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý

10/06/2021 14:47
Sáng 9/6, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá và Lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh; Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch tập đoàn Bất động

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho 2 tập thể và 3 cá nhân trong Ban Chuyên án 220H

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho 2 tập thể và 3 cá nhân trong Ban Chuyên án 220H.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, thời gian gần đây Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều biện pháp công tác, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản vượt qua mọi khó khăn thử thách, làm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt - Lào, lập nhiều chiến công xuất sắc, phá nhiều Chuyên án, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn.

Điển hình là ngày 14/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá phá Chuyên án 121Q, bắt giữ 2 đối tượng: Ngân Xuân Quỳnh, sinh năm 1990 ở khu 5, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá và Hà Văn Thậm, sinh năm 1994 , ở xã Thiên Phủ, huyện Quan Hoá đang có hành vi mua bán, vận chuyển ma tuý, thu giữ 3.800 viên hồng phiến.Tiếp đó, ngày 15/3, tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hoá, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Quan Hoá phá thành công Chuyên án 220H, bắt quả tang Hà Văn Bằng, sinh năm 1976 ở thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, thu giữ gần 20 nghìn viên Hồng phiến, 2 khẩu súng, 1 bình xịt hơi cay, 1 roi điện.

Đây là đối tượng cầm đầu đường dây ma tuý nguy hiểm, có vũ trang, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ biên giới Việt Lào về Mường Lát. Bản thân Hà Văn Bằng là đối tượng đã có 2 tiền án về tội buôn bán ma tuý, thường xuyên cải trang thành cán bộ kiểm lâm hoặc bộ đội biên phòng để sang Lào mua ma tuý về Việt Nam. Khi bị phát hiện sẵn sàng dùng súng, bình xịt cay và lựu đạn chống lại lực lượng vây bắt. Ngày 11/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước phá thành công Chuyên án 121T, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hoàng Ngọc Toàn, sinh năm 1990 và Trịnh Văn Huy, sinh năm 1996 đều ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân; Phạm Trung Kiên, sinh năm 2001 ở phường Lam Sơn, Thị xã Bỉm Sơn; thu giữ 10,4 kg ma tuý tổng hợp dạng đá, gần 600 triệu đồng tiền mặt, 2 khẩu súng quân dụng, 50 viên đạn các loại.Mới đây nhất, ngày 1/6 Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Công an huyện Ngọc Lặc phá thành công Chuyên án 621T, bắt quả tang cặp tình nhân Len Văn Thành, sinh năm 1964 ở bản Mơng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát và Vi Thị Thu, sinh năm 1981 ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, thu giữ 42 nghìn viên Hồng phiến, 1 bánh Heroin, 166,34g thuốc phiện.

Tại lễ trao thưởng, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho 2 tập thể và 3 cá nhân trong Ban Chuyên án 220H và tiền thưởng 30 triệu đồng; trao thưởng 80 triệu đồng trích từ quỹ phòng chống tội phạm của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc 4 Ban chuyên án nói trên.

Ông Cao Tiến Đoan,Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa;Chủ tịch tập đoàn bất động sản Đông Á,Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa  trao số tiền 100 triệu đồng.
Ông Cao Tiến Đoan,Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa trao số tiền 100 triệu đồng.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á đã trao thưởng 100 triệu đồng của Tập đoàn Bất động sản Đông Á cho Phòng Cảnh sát ĐTTP Ma túy Công an tỉnh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ trao thưởng, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên quyết trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của CBCS phòng CSĐT tội phạm về ma túy. Đồng thời khẳng định những thành tích, kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân và góp phần thành công cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng cảm ơn sự quan tâm, động viên của các cấp, các ngành và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp cũng như cá nhân Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á dành cho CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa nói chung và lực lượng lượng CSĐT tội phạm về ma túy nói riêng. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu trong thời gian tới, phòng CSĐT tội phạm về ma túy cần tiếp tục điều tra, mở rộng các Chuyên án, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ các tỉnh biên giới thâm nhập vào Thanh Hóa, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn toàn tỉnh./.

PV

Tin bài khác
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.