Thứ ba 07/04/2026 07:49
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Vốn ưu đãi hòa chung “nhịp đập” kinh tế vùng ven đô

10/02/2021 10:00
Sự cạnh tranh ngày càng tăng trong nền kinh tế thị trường thời gian qua, cộng với tác động bởi đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến người dân vùng ven TP Hà Nội. Tuy nhiên, sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH TP Hà Nội đã giúp n
Hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn vay chính sách của gia đình bà Nguyễn Thị Sửu ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm
Hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn vay chính sách của gia đình bà Nguyễn Thị Sửu ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Làm giàu trên mảnh đất nghề

TP Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, hội tụ 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước, chiếm 59% tổng số làng nghề toàn quốc. Trong đó, có 308 làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND TP Hà Nội công nhận. Ước tính, khu vực làng nghề của Hà Nội đang tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động; giá trị sản xuất đạt gần 22.000 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD; trong đó, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 200 triệu USD/năm.

Điều này cho thấy, sản phẩm làng nghề đã góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đơn cử, tại huyện Đan Phượng đã có 7 làng nghề truyền thống; trong đó, nghề gỗ đang “sống khỏe”, tạo nên công ăn việc làm và thu nhập tốt cho người dân, đặc biệt là tại xã Liên Trung và Liên Hà.

Đến thăm xã Liên Hà trong những ngày đầu năm mới, cơ sở sản xuất gỗ nội thất Phúc Thơm của gia đình chị Nguyễn Thị Thơm ở đường Mương Đan Hoài, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, vẫn luôn rộn ràng tiếng máy để khẩn trương hoàn thiện những đơn hàng đã được đặt trước Tết. Xưởng gỗ của gia đình chị Thơm rộng chừng 300m², chỉ bằng nghề truyền thống của thôn và nguồn vốn 50 triệu đồng của NHCSXH huyện Đan Phượng, cơ sở của chị đã giải quyết công ăn việc làm cho 15 lao động và tự tay làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Dù dịch Covid-19 xảy ra ảnh hưởng tới một số đơn hàng xuất khẩu, nhưng các đơn hàng trong nước vẫn đều đặn, giúp doanh thu mỗi tháng đạt 500 triệu đồng, thu nhập của các lao động cũng không bị ảnh hưởng nhiều từ 8 - 10 triệu đồng/tháng. Không chỉ giúp các lao động có thu nhập khá, cơ sở của gia đình chị Thơm còn đón nhận những người có hoàn cảnh khó, từng lầm lỡ về làm việc, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hà Nguyễn Hữu Thinh cho biết, với đặc thù là một xã làng nghề nên nguồn vốn của NHCSXH mang nhiều ý nghĩa, giúp người dân xã Liên Hà giải quyết việc làm cho lao động của xã và các vùng lân cận. Từ đó, tạo điều kiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và được công nhận là một trong 8 xã nông thôn mới nâng cao năm 2019. Hiện toàn xã có trên 2.000 hộ, trong đó số hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 2 hộ, chiếm 0,09%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/năm.

Cùng chung niềm vui với nghề truyền thống, làng quất Nhật Tảo hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Nhờ đường sá thông thương, việc đi lại làm ăn, mua bán thuận tiện hơn trước nên thu nhập của gia đình trồng quất của làng cũng tăng lên đáng kể. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo trên mảnh đất quê hương.

Trong những ngày đầu xuân, bà Nguyễn Thị Sửu ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm tỏ rõ niềm vui khi vụ quất vừa qua được mùa tốt giá. Xuất thân từ một gia đình nghèo của làng, thu nhập bấp bênh cuộc sống của gia đình bà cũng vì thế thêm khó khăn. Nhưng có trong tay nguồn vốn 50 triệu đồng của NHCSXH, gia đình bà Sửu đã mạnh tay đầu tư vào 2 thửa đất với tổng diện tích 1.160 m² với 700 cây giống, tạo công ăn việc làm và có khoản lãi 100 triệu đồng/năm.

“Vườn quất nhà tôi năm nay bán ở Hà Nội và cả cho các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên… Khách đánh xe ô tô đến tận vườn chọn quất và mua buôn về các tỉnh bán”, bà Sửu hồ hởi kể.

Thợ mộc tại cơ sở sản xuất gỗ xã Liên Hà tất bật hoàn thiện các đơn hàng
Thợ mộc tại cơ sở sản xuất gỗ xã Liên Hà tất bật hoàn thiện các đơn hàng.

Góp phần giảm nghèo bền vững

Phó Giám đốc NHCSXH quận Bắc Từ Liêm, Lê Thị Mỹ Linh cho biết: Đơn vị hiện đang cho vay 7 chương trình; trong đó có chương trình cho vay giải quyết việc làm đã tạo cơ hội cho người lao động trên địa bàn quận có việc làm, ổn định thu nhập. Đến nay, đã có hơn 3.500 lao động được vay vốn giải quyết việc làm với tổng số tiền đạt 174 tỷ đồng.

Năm 2020, NHCSXH TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền quận, huyện, thị xã đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Nhờ đó, hơn 114 nghìn khách hàng đã được vay vốn với doanh số cho vay đạt 4.772 tỷ đồng.

Là năm cuối thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 nên NHCSXH thành phố đã phối hợp với cơ sở triển khai hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi. Tổng số khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn là 13 nghìn hộ. Các đối tượng chính sách có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn, đơn vị đã phối hợp với cơ sở rà soát và triển khai cho vay 100%, góp phần vào thành công chung của TP Hà Nội khi tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,9%.

Đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, bằng nguồn vốn Trung ương và địa phương chuyển sang, NHCSXH TP Hà Nội đã giúp trên 76 nghìn lao động được tạo công ăn việc làm ổn định. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và xã hội TP Hà Nội, năm 2020, có trên 180 nghìn lao động có việc làm, riêng với NHCSXH đã góp trên 40% kết quả của toàn thành phố. Nguồn vốn bổ sung từ các quận, huyện là 1.154 tỷ đồng; trong đó, cho vay đối với các hộ khó khăn do Covid - 19 để phục hổi sản xuất, kinh doanh là 650 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong chương trình tín dụng chính sách xây dựng nông thôn mới, NHCSXH TP Hà Nội cũng đã triển khai cho vay 7.317 tỷ đồng với 15 chương trình tín dụng như: cho vay giải quyết việc làm, NS&VSMTNT… Các chương trình đã góp phần vào thành công chung của thành phố, giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nguồn vốn để SXKD.

Phó Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội Phạm Văn Quyết cho biết: Trong năm 2021, NHCSXH TP Hà Nội nhận được nguồn vốn ủy thác là 550 tỷ đồng, đơn vị sẽ tham mưu cho các sở, ban ngành thành phố phân bổ cho quận, huyện, thị xã trên địa bàn, tập trung nguồn vốn vào địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, xã chưa hoàn thành xây dựng nông thôn mới vay.

Hương Giang (vbsp.org.vn)

TAGS:

Tin bài khác
Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Hà Nội tăng tốc hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển đô thị thế kỷ

Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang tạo cú hích mạnh cho Hà Nội, mở rộng không gian đô thị, tái cấu trúc phát triển và đặt nền móng cho tầm nhìn trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Cao tốc Ninh Bình -  Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng tăng tốc thi công hướng về đích trong năm 2026

Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất mặt bằng, với mục tiêu về đích năm 2026, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Hồng.
TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

TP. Hồ Chí Minh công bố chi tiết 19 bước bồi thường, tái định cư dự án mở rộng Quốc lộ 1

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch gồm 19 bước triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án mở rộng Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Chưa “chốt” sân bay thứ hai của Hà Nội: Bộ Xây dựng đề nghị tiếp tục nghiên cứu vị trí, quy mô

Trong góp ý đối với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Bộ Xây dựng đề nghị chưa xác định ngay vị trí sân bay thứ hai của Hà Nội, mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn 2030 nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không.
Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Công nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô, công nghệ và phát triển Logistics

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng biến động, chi phí tăng và thiếu lao động, doanh nghiệp logistics đẩy mạnh tự động hóa, AI; tại Việt Nam, hạ tầng cải thiện và FDI ổn định thúc đẩy chuyển dịch giá trị cao.
Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Tân Uyên và cú hích compound khép kín: Giải mã dòng vốn dưới góc nhìn thực chứng

Một buổi sáng thứ Bảy cuối tháng, tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm Tân Uyên ghi nhận lưu lượng giao thông bất thường. Không phải xe tải trung chuyển công nghiệp, mà là hàng dài ô tô cá nhân đổ về một dự án mở bán. Banner dự án nhấn mạnh hai từ khóa "Phong cách Pháp" và "Compound khép kín", một công thức phát triển bất động sản đã được kiểm chứng tỷ lệ thành công ở các thị trường vùng ven trước đó. Nhưng dưới lăng kính kinh tế học, câu hỏi đặt ra không nằm ở giá trị thẩm mỹ, mà là thị trường này đang thực sự ở tọa độ nào trong chu kỳ vốn?
Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Bất động sản trước ”bài toán khí hậu”: Thích ứng sẽ là yếu tố quyết định giá trị đầu tư

Khi nhiệt độ toàn cầu lần đầu tiên vượt ngưỡng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, biến đổi khí hậu không còn là một rủi ro mang tính dài hạn, mà đã trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến hiệu quả tài chính của bất động sản.
Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng dồn lực hiện thực hóa Khu thương mại tự do 1.881 ha, tung loạt ưu đãi hút vốn ngoại

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Khu thương mại tự do quy mô 1.881 ha, đồng thời chuẩn bị hàng loạt cơ chế, chính sách và hạ tầng hỗ trợ nhằm hút nhà đầu tư trong các lĩnh vực logistics, hàng không, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế.
Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng đốc thúc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Nguồn cung tăng mạnh, bất động sản bước vào chu kỳ chọn lọc dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới khi nguồn cung tăng mạnh, thanh khoản phân hóa rõ nét, buộc nhà đầu tư thay đổi chiến lược, ưu tiên giá trị thực và dòng tiền bền vững.
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.