Thứ ba 24/02/2026 18:31
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Kinh doanh

VN-Index quay đầu giảm xuống, nhiều nhóm ngành lớn trên HOSE lại chìm trong sắc đỏ

29/06/2023 13:50
VN-Index có dấu hiệu hồi phục khá mạnh sau khi giảm nhanh về gần 1,132 điểm ở khoảng giữa phiên sáng ngày 29/6, với sự tăng giá của bộ ba cổ phiếu nhà Vin là VIC, VH

Cụ thể, kết thúc phiên sáng, chỉ số này giảm gần 5 điểm, với chỉ khoảng 10 cổ phiếu vốn hóa tỷ đô trên sàn HOSE tăng giá hỗ trợ. Chỉ số nhóm VN30 giảm mạnh hơn 1 chút. Hai chỉ số 2 sàn còn lại cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Tất cả các nhóm ngành lớn trên sàn HOSE tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong nửa cuối phiên sáng nay, kể cả ngân hàng hay dầu khí. Có những nhóm như sắt thép hay chứng khoán còn lọt top giảm sâu khi so sánh cả với các nhóm ngành nhỏ hơn. Tổng thể sàn HOSE có gần 70% số cổ phiếu giảm giá, tuy thấp hơn chút ít so với lúc giữa phiên, những vẫn phải nói là điều chỉnh trên diện rộng, tức trên cả 3 nhóm Large Cap, midcap và smallcap. Khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ, chủ yếu nhờ họ mua mạnh HPG, và thêm VCB, VNM hay VHM vào gần cuối phiên.

Ảnh minh họa
Các nhóm ngành lớn trên sàn HOSE tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong nửa cuối phiên sáng nay (Ảnh: Minh họa)

EIB luôn giữ vững đà tăng giá, dù không lớn, nhưng bất chấp nhóm ngân hàng và cả thị trường chung suy giảm. Thậm chí trong nhóm vốn hóa tỷ đô sàn HOSE, EIB cũng là mã tăng giá thuộc loại tốt nhất. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng còn có thêm VCB, cũng là 1 mã tăng “bất chấp”, và LPB được kéo tăng trở lại ngay từ trước 11g. Ngược lại, nhóm ngân hàng sàn HOSE vẫn có hơn 10 mã khác giảm giá, mức giảm bình quân gần 1%, trong đó có vài mã giảm sâu hơn như STB, MBB, TCB.

Nhóm BĐS nhà ở lẫn khu CN sàn HOSE hầu hết giảm giá, dù có những thời điểm tưởng hồi phục, với sự dẫn đầu từ bộ ba cổ phiếu nhà Vin. Đến cuối phiên sáng nay, số cổ phiếu nhóm này tăng giá chưa đến 10 mã, ngược lại có hơn 40 mã giảm giá, trong đó có những cái tên giảm sâu như FDC, DTA hay PTL. QCG giảm hơn 2% dù chiều qua đã hồi phục sau khi có tin xấu. ở bên BĐS khu công nghiệp (sàn HOSE) chỉ có mỗi ITA nổi bật với mức tăng hơn 2%, ngoài ra KBC cũng đáng chú ý khi từng có lúc rớt hơn 2%, nay chỉ giảm nhẹ với lực mua dần từ khối ngoại.

Dầu khí nhà PVN vẫn là nhóm sáng nhất, nhưng những cổ phiếu mang lại ánh sáng đó lại chủ yếu ở trên 2 sàn HNX và Upcom, bao gồm PVB, PVC, PVS, BSR, OIL, PVG.... Ở sàn HOSE, GAS và POW vẫn giảm nhẹ 100 đồng, ngoài ra chỉ có thêm vài tên tuổi như PVT hay PVD, CNG tăng nhẹ.

Mức giảm % của chỉ số HNX-Index đang sâu gấp 2 so với VN-Index và ít dấu hiệu hồi phục trong nửa cuối phiên sáng nay. Sàn HNX dù chỉ có hơn 50% số cổ phiếu giảm giá, nhưng thực tế là sàn này vốn nhiều mã không có giao dịch (nên đứng giá). Ở nhóm được coi là Large Cap sàn này (dù chưa chắc có thể so sánh như Large Cap bên HOSE), không nhiều mã tăng giá, trừ KSF, PVS, SCG… ngược lại, nhiều Large Cap khác giảm trên 1% như SHS, MBS, PVI, CEO, NTP…

Chỉ số sàn UPCoM cũng giảm điểm suốt 2/3 thời gian phiên sáng, nhưng điều khá thú vị là cuối phiên, khá nhiều Large Cap sàn này lại tăng giá, như BSR, SNZ, VEF, OIL, SIP, FOX… bên giảm giá, chỉ có vài Large Cap giảm hơi sâu như ACV hay MSR.

Khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh mua vào HPG trong nửa cuối phiên sáng nay, ngoài ra họ còn mua thêm đáng kể ở 2 Large Cap khác là VCB, VHM và VNM, nhờ vậy về tổng thể mua – bán, mức bán ròng vẫn chỉ giới hạn dưới 50 tỷ đồng trên HOSE. Tuy nhiên vẫn không thể nhắc đến thực tế là họ bán ròng trên rất nhiều Large Cap và midcap khác, ví dụ như VRE, VPB, TPB, DGC, NLG, KDH, PNJ, NVL, EIB, KBC…

Hai cổ phiếu một thời đại gia HNG và HAG đều giữ được mức tăng mạnh kể từ giữa cho đến cuối phiên sáng nay, tuy nhiên cổ phiếu hay bị đem ra so sánh với HAG là DBC thì giảm gần 2%.

nhanh trong nửa đầu phiên sáng nay. Trên 2 sàn này, đa phần cũng toàn màu đỏ, kể cả ở nhóm Large Cap, ngoại trừ vài mã xanh lẻ loi như KSF, PVS của HNX hay BSR, FOX, OIL… trên UPCoM.

HPG đang được khối ngoại mua ròng mạnh, tuy nhiên trừ mã này ra, thì chỉ còn vài tên tuổi khác được mua ròng với giá trị không đáng kể. Ngược lại, khối ngoại đang bán ròng ở nhiều tên tuổi lớn như VRE, TPB, VPB, VND, KDH, NVL, DGC, KBC, VCI… Tổng thể, khối ngoại đang bán ròng gần 30 tỷ trên HOSE, nếu loại HPG khỏi thống kê thì mức độ bán ròng sẽ sâu hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Với thông tin Thaco sẽ bán cổ phần công ty con để thúc đẩy các mảng SXKD khác, cổ phiếu HNG hiện tăng giá tới 6%. Cổ phiếu từng 1 thời có liên quan mật thiết với HNG là HAG cũng tăng tới hơn 5%.

VN-Index mở cửa tăng nhẹ, với lực đỡ từ nhóm ngân hàng

VN-Index mở cửa tăng hơn 1 điểm sau khi đã tăng 7 ngày liên tiếp. Ngân hàng tiếp tục là nhóm ngành lớn hỗ trợ chỉ số sau khi bất ngờ được kéo chiều qua. Bất động sản, dầu khí và vài Large Cap khác cũng đang đỡ chỉ số, tuy nhiên đa số các nhóm ngành khác trên sàn HOSE vẫn chưa chịu “khởi động”, tức có rất nhiều mã vẫn đứng ở tham chiếu.

EIB là cổ phiếu tăng giá tốt nhất nhóm ngân hàng trên sàn HOSE khi đánh cồng ATO, với mức tăng 1.2%. Thông tin mới nhất về nhân sự có lẽ đang tác động lên cổ phiếu này. Ngoài ra, còn 10 cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng giá, dù mức tăng đa số dưới 1%, trong đó có cả những mã vốn hóa lớn nhất ngành như VCB, BID, VPB, STB… Tuy vậy MBB lại không nối được đà tăng khá chiều qua, khi giảm nhẹ 100 đồng.

Cổ phiếu dầu khí nhà PVN sáng nay tăng nhẹ, cho dù có tin giá dầu thế giới đã tăng 2.5% khi dự trữ tại Mỹ giảm 2 tuần liên tiếp. cụ thể GAS chỉ tăng 100 đồng, 1 số cổ phiếu khác tăng mạnh hơn chút như PVS, PVD, PVB, PVC… nhưng mức tăng cũng chỉ trên dưới 1%. Thực tế nhóm này có rất nhiều mã đã tăng mạnh vài chục % kể từ tháng 5 đến nay.

NVL đầu phiên còn tăng giá, nhưng sau ATO vài phút thì lại giảm nhẹ 200 đồng. Nhóm BĐS nhà ở trên sàn HOSE đang phân hóa, nhất là ở dòng cổ phiếu tầm trung, dù mức tăng hay giảm bình quân đều dưới 1%. Hầu như không có mã nào tăng hay giảm đáng kể, kể cả những hàng “nóng” theo tin như QCG, VPH, TDH…

2 chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index liên tục đổi màu ở sát tham chiếu trước khi VN-Index mở cửa. tuy vậy với sàn HNX, đã có khá nhiều largecap giảm giá nhẹ, ví dụ như CEO, IDC, MBS, SHS… cho dù PVS, PVI hay THD tăng giá. Ở bên sàn Upcom, tình trạng chung của nhiều largecap là đứng yên, chỉ có vài mã tăng giảm giá nhẹ, và duy nhất 1 mã tăng khủng là VEF.

BTV (Tổng hợp)

Tin bài khác
Vàng bước vào chu kỳ mới: Tài sản chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên phi đô la hóa

Vàng bước vào chu kỳ mới: Tài sản chiến lược của quốc gia trong kỷ nguyên phi đô la hóa

Đà tăng mạnh của giá vàng trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra câu hỏi lớn cho giới đầu tư và hoạch định chính sách: liệu kim loại quý này có lặp lại kịch bản “tăng nóng rồi giảm sâu” như các chu kỳ trước, hay đang bước vào một thời kỳ hoàn toàn mới?
Vàng “cháy hàng” sớm trước vía Thần Tài, giá trong nước tăng mạnh

Vàng “cháy hàng” sớm trước vía Thần Tài, giá trong nước tăng mạnh

hị trường vàng, bạc sôi động sớm trước ngày vía Thần Tài 2026, nhiều cửa hàng “cháy hàng” dù chưa tới cao điểm, giá vàng trong nước tăng mạnh và cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.
6 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt cuối tháng 2, cao nhất 15%

6 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt cuối tháng 2, cao nhất 15%

Trong tuần giao dịch từ 23/2 đến 27/2, thị trường chứng khoán ghi nhận 6 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt. Đáng chú ý, hai đơn vị có tỷ lệ chi trả cao nhất là CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã TMG) và CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (mã PJC) với mức 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.
Đề xuất nâng “room” với nhà đầu tư ngoại lên 49% tại hãng hàng không Việt Nam

Đề xuất nâng “room” với nhà đầu tư ngoại lên 49% tại hãng hàng không Việt Nam

Bộ Xây dựng đề xuất cho phép nhà đầu tư nước ngoài nắm tối đa 49% vốn điều lệ tại doanh nghiệp hàng không Việt Nam, đồng thời điều chỉnh điều kiện về vốn và thủ tục cấp phép nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia, mở rộng thị trường.
Giá vàng, bạc bật tăng: Nhịp hồi kỹ thuật hay tín hiệu dòng tiền phòng thủ?

Giá vàng, bạc bật tăng: Nhịp hồi kỹ thuật hay tín hiệu dòng tiền phòng thủ?

Giá vàng và bạc tăng mạnh trong phiên đêm qua khi nhà đầu tư cân bằng vị thế trước thềm biên bản họp FOMC, đồng thời kỳ vọng Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay.
Khi tiền mã hóa rời “vùng xám”: Người Việt đang kiếm lợi nhuận theo cách nào?

Khi tiền mã hóa rời “vùng xám”: Người Việt đang kiếm lợi nhuận theo cách nào?

Từ một thị trường vận hành trong “vùng xám”, tiền mã hóa tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định hình khi hàng loạt định hướng, nghị định và nghị quyết của Chính phủ liên quan đến tài sản số, an toàn tài chính và kinh tế số dần được đưa vào thực thi. Trong bối cảnh đó, câu hỏi không còn là có nên tham gia hay không, người dân Việt Nam đang tham gia như thế nào, kiếm lợi nhuận ra sao, và đâu là ranh giới giữa đầu tư – đầu cơ – lừa đảo trong một thị trường đang được “đặt lại luật chơi”?
Chứng khoán “nghỉ sớm” trước Tết

Chứng khoán “nghỉ sớm” trước Tết

VN-Index dao động thận trọng trước Tết Nguyên đán 2026, thanh khoản xuống thấp, áp lực bán từ khối nội – ngoại gia tăng. Chuyên gia nhận định nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật, mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu nền tảng tốt cho giai đoạn sau Tết.
Chứng chỉ quỹ lên ngôi trong làn sóng vốn ngoại, vì sao nhà đầu tư cá nhân vẫn “đứng ngoài”?

Chứng chỉ quỹ lên ngôi trong làn sóng vốn ngoại, vì sao nhà đầu tư cá nhân vẫn “đứng ngoài”?

Chứng chỉ quỹ vẫn chưa phổ biến dù dòng vốn ngoại quay lại và SSIAM gia nhập nhóm quỹ tỷ USD nhờ hợp tác với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân nên thay đổi cách phân bổ tài sản để tối ưu lợi nhuận dài hạn.
“Mùa đông crypto” trở lại

“Mùa đông crypto” trở lại

Bitcoin lao dốc mạnh nhất ba năm, Ether mất gần 60% so với đỉnh, thị trường crypto bước vào “mùa đông” mới khi nhà đầu tư không tìm được nguyên nhân rõ ràng cho cú sập.
Tiền số “đỏ lửa”: Bitcoin rơi về 65.000 USD, nhiều tài khoản nhà đầu tư bốc hơi một nửa

Tiền số “đỏ lửa”: Bitcoin rơi về 65.000 USD, nhiều tài khoản nhà đầu tư bốc hơi một nửa

Thị trường tiền mã hóa bước vào những ngày đầu tháng 2 với sắc đỏ bao trùm, khi giá nhiều đồng tiền số chủ chốt lao dốc mạnh, kéo theo làn sóng thua lỗ diện rộng. Không ít nhà đầu tư cho biết tài khoản “bốc hơi” hàng chục phần trăm chỉ trong vài phiên, thậm chí rơi vào tình trạng cháy tài khoản vì sử dụng đòn bẩy.
Giữ tiền trong “bão lãi suất”: vàng, bạc hay chứng khoán?

Giữ tiền trong “bão lãi suất”: vàng, bạc hay chứng khoán?

Lãi suất cao kéo dài, vàng bạc tăng mạnh còn chứng khoán biến động thất thường. Bà Hà Võ Bích Vân - cố vấn tài chính FIDT phân tích chiến lược phân bổ tài sản và quản trị rủi ro cho nhà đầu tư năm 2026.
“Cởi trói” dòng vốn ngoại: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh qua môi giới toàn cầu

“Cởi trói” dòng vốn ngoại: Cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh qua môi giới toàn cầu

Thông tư 08/2026/TT-BTC được xem là bước cải cách quan trọng, tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đáp ứng các tiêu chí then chốt trong lộ trình nâng hạng thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng giao dịch chứng khoán Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng giao dịch chứng khoán Việt Nam

Từ ngày 3-2-2026, nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt lệnh mua bán cổ phiếu ở Việt Nam thông qua các công ty môi giới toàn cầu mà không cần mở tài khoản tại các công ty chứng khoán trong nước. Đây là một điểm mới đáng chú ý trong Thông tư 08/2026 vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Đừng để FOMO “nuốt” sạch vốn nhỏ trên sóng bitcoin, vàng, bạc

Đừng để FOMO “nuốt” sạch vốn nhỏ trên sóng bitcoin, vàng, bạc

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cảnh báo nhà đầu tư vốn nhỏ, thiếu kiến thức không nên chạy theo bitcoin, vàng, bạc khi thị trường biến động mạnh, tránh biến tiền thật thành “học phí”.
Bẫy FOMO trên thị trường bạc

Bẫy FOMO trên thị trường bạc

Tâm lý FOMO khiến nhiều nhà đầu tư lao vào mua bạc ở vùng giá cao khi thị trường tăng nóng. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ “mua đỉnh bán đáy” khi giá bạc biến động mạnh và chênh lệch lớn với thế giới.