Thứ hai 22/06/2026 18:20
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Vĩnh Long: Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 tăng trưởng khá, nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức họp báo định kỳ vào ngày 10/10 thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo, mặc dù còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng khá, nhiều lĩnh vực đạt kết quả nổi bật, thể hiện quyết tâm phục hồi và phát triển bền vững.

 Buổi họp báo chủ trì là lãnh đạo văn phòng UBND,, ban tuyên gáio và Dân vận tỉnh uỷ và Sở Văn hoá- Thể thao và du lcihj tỉnh
Buổi họp báo do lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đồng chủ trì.

Kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt 77% kế hoạch

Theo Cục Thống kê tỉnh, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2025 đạt 6,33%. Trong đó, khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 2,8%, công nghiệp – xây dựng tăng 6,96% và dịch vụ tăng 8,97%.

Thu ngân sách Nhà nước đạt 16.485 tỷ đồng, bằng 77,1% kế hoạch năm và tăng 9,1% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước gần 29.655 tỷ đồng, đảm bảo cân đối và tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm, an sinh xã hội.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 45.200 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ, trong đó khu vực Nhà nước chiếm 34,3%, khu vực tư nhân chiếm trên 60%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,05%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,74 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm: dệt may, da giày, thủy sản, nước dừa đóng lon, hóa chất, máy móc – thiết bị...

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 172.000 tỷ đồng, tăng 17,37%. Lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc, đón gần 7 triệu lượt khách, trong đó có gần 1 triệu khách quốc tế; doanh thu đạt 5.846 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai đồng bộ; toàn tỉnh phát triển thêm hơn 2.000 doanh nghiệp mới, gần gấp đôi cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký vượt 9.400 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Một góc Vĩnh Long nhìn từ trên cao
Một góc Vĩnh Long nhìn từ trên cao

Văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực

Trong 9 tháng đầu năm, Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, trong đó có Giải vô địch Vovinam quốc gia lần thứ 31, xếp hạng 6 toàn quốc. Ngành giáo dục có hơn 712.000 học sinh các cấp bước vào năm học mới trong điều kiện an toàn, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Ngành y tế kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm: toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 46.000 lao động, trong đó 4.300 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công được thực hiện hiệu quả, với hơn 64 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa.

Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường và ứng phó thiên tai

Tỉnh đẩy mạnh quản lý đất đai, khoáng sản, nguồn nước; triển khai lắp đặt camera giám sát khai thác cát, khoanh vùng cấm khai thác và kiểm soát chặt chẽ rác thải, xử lý môi trường tại bãi rác An Hiệp.

Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị đạt 97,67%, khu vực nông thôn đạt 87%. Tổng thiệt hại do thiên tai ước hơn 38 tỷ đồng, song tỉnh đã chủ động hỗ trợ khắc phục, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo, các loại tội phạm giảm 424 vụ so với cùng kỳ. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền.

Tỉnh hoàn thành sắp xếp bộ máy hành chính sau hợp nhất, giảm từ 38 xuống còn 25 cơ quan chuyên môn, đạt tỷ lệ tinh gọn 65,8%. Hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết chế độ chính sách đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Quang cảnh buổi Họp báo.
Quang cảnh buổi Họp báo.

11 nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025

UBND tỉnh Vĩnh Long xác định 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2025, trong đó tập trung:

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch; Phát huy tiềm năng, lợi thế để GRDP cả năm đạt trên 8%; Đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, du lịch thông minh; Quản lý, sử dụng tài nguyên theo Luật Đất đai 2024; Thực hiện hiệu quả an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục – y tế;

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, chủ động ứng phó thiên tai;

Tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện và đáng sống.

UBND tỉnh khẳng định, kết quả đạt được là nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cùng nỗ lực của doanh nghiệp và người dân. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới hình ảnh “Vĩnh Long phát triển, an toàn và đáng tin cậy.”

Ngoài ra, công tác tổ chức bộ máy hành chính sau hợp nhất tỉnh Vĩnh Long được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ở cấp tỉnh, UBND tỉnh đã sắp xếp 13 cơ quan chuyên môn, giảm 25/38 cơ quan, đạt tỷ lệ 65,8%. Ở cấp xã, có 372 cơ quan chuyên môn thuộc 124 UBND cấp xã đã ban hành đầy đủ văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, phân công công việc và quy chế làm việc…

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi họp báo
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh- Bích Liên

Cũng tại buổi họp báo thường kỳ quý III-2025, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết, thực hiện chế độ, chính sách sau sáp nhập và sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh có hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc với tổng kinh phí chi trả hơn 3.975 tỷ đồng.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường tập trung quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch của năm; kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên. Đồng thời, quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, đảm bảo đạt từ 100% trở lên, nhất là các công trình, dự án hạ tầng quan trọng…

Thông tin về Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok

Tại cuộc họp báo, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho biết, cùng với Lễ hội Ok Om Bok, tỉnh sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2025, diễn ra trong nhiều ngày, lễ hội năm nay được tổ chức quy mô cấp tỉnh, với chủ đề “Sắc màu đoàn kết – Vĩnh Long hội tụ và phát triển”, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, giàu truyền thống văn hóa.

bà Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó giám đốc  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long,
Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long chia sẻ thông tin về kế hoạch tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok và một số hoạt động nổi bật năm 2025. Ảnh- Bích Liên

Tuần lễ dự kiến có hàng loạt hoạt động văn hóa – nghệ thuật – thể thao đặc sắc như: Nghi lễ cúng trăng (Ok Om Bok) truyền thống của đồng bào Khmer; Đua ghe Ngo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dự kiến hơn 30 đội tham gia; Không gian trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực Khmer và đặc sản Vĩnh Long; Liên hoan văn nghệ dân tộc Khmer, trình diễn trống Sa-dăm, múa Rom Vong, Dù kê; Hội thi trang trí ghe Ngo, thả đèn nước, trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên sông Long Hồ; Triển lãm ảnh “Vĩnh Long – Sắc màu đoàn kết các dân tộc”, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.

Phát biểu tại họp báo, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh: “Lễ hội Ok Om Bok là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mang đậm bản sắc dân tộc Khmer Nam Bộ. Việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không chỉ nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, mà còn tạo động lực để du lịch Vĩnh Long phát triển bền vững, trở thành điểm đến thân thiện, giàu bản sắc.”

Bà Hạnh cũng cho biết, năm 2025, ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch Vĩnh Long sẽ tiếp tục đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Khmer, kết hợp với quảng bá hình ảnh Vĩnh Long đổi mới, hội nhập và năng động, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hoá- Thể thao và Du lịch chào mừng Lễ hội Ok Om Bok năm 2025, sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long vào lúc 20h ngày 30/10, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh Trà Vinh( cũ), đường Võ Nguyên Giáp, phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long
Tin bài khác
Lào Cai phấn đấu hình thành 5 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp mới đến năm 2030

Lào Cai phấn đấu hình thành 5 khu công nghiệp, 15 cụm công nghiệp mới đến năm 2030

Lào Cai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Bắc và cả nước thông qua đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Gần 200 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Xe đạp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 ở Lào Cai

Gần 200 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Xe đạp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 ở Lào Cai

Cuối tháng 6 này, tỉnh Lào Cai sẽ trở thành tâm điểm của làng xe đạp Việt Nam khi đăng cai Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 với sự tham gia của nhiều vận động viên hàng đầu cả nước.
Hướng tới xây dựng những doanh nghiệp, tập đoàn du lịch mang thương hiệu “xứ Nghệ” đủ sức cạnh tranh

Hướng tới xây dựng những doanh nghiệp, tập đoàn du lịch mang thương hiệu “xứ Nghệ” đủ sức cạnh tranh

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực phát triển ngành du lịch bền vững, trong đó doanh nghiệp được xác định là lực lượng trực tiếp tạo nên giá trị và sức hấp dẫn của các sản phẩm du lịch.
Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chăm làm giàu kho tàng văn hoá bản sắc dân tộc Việt Nam

Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Chăm làm giàu kho tàng văn hoá bản sắc dân tộc Việt Nam

Dân tộc Chăm là một trong những cộng đồng dân tộc có bề dày lịch sử, nền văn hóa đặc sắc. Hiện nay đồng bào Chăm vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống quý báu như tiếng nói, chữ viết, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian
TP. Hồ Chí Minh miễn phí hạ tầng cảng biển trong 3 năm để giảm chi phí logistics

TP. Hồ Chí Minh miễn phí hạ tầng cảng biển trong 3 năm để giảm chi phí logistics

TP. Hồ Chí Minh vừa thông qua chính sách miễn toàn bộ phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu cảng biển trong thời hạn 3 năm. Chính sách được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí logistics, cải thiện dòng tiền và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu còn nhiều áp lực.
Ninh Bình: Phát động phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Ninh Bình: Phát động phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Văn bản số 4113/UBND-VP5 về việc triển khai phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm tiếp tục tạo nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, tạo sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay tạo lập nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh tri ân đội ngũ người làm báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh tri ân đội ngũ người làm báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức các đoàn công tác thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú trên địa bàn, ghi nhận những đóng góp của báo chí trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng tổ chức công đoàn và người lao động.
Hà Tĩnh mở đợt cao điểm kiểm soát khai thác thủy sản, siết chặt chống vi phạm IUU

Hà Tĩnh mở đợt cao điểm kiểm soát khai thác thủy sản, siết chặt chống vi phạm IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát trên biển nhằm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đợt cao điểm được triển khai với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững an ninh trật tự trên biển và góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Lào Cai đánh thức tài nguyên du lịch vùng cao, chuyển từ điểm đến đẹp sang an toàn và chất lượng cao

Lào Cai đánh thức tài nguyên du lịch vùng cao, chuyển từ điểm đến đẹp sang an toàn và chất lượng cao

Không chỉ sở hữu những biểu tượng du lịch nổi tiếng như Fansipan, biển mây Y Tý, ruộng bậc thang Mù Cang Chải hay những giá trị văn hóa đặc sắc tại Bắc Hà, Trạm Tấu, Lào Cai đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa thành động lực phát triển kinh tế du lịch bền vững. Trong hành trình đó, xây dựng điểm đến an toàn, chuyên nghiệp và chất lượng cao đang trở thành yêu cầu quan trọng để nâng tầm vị thế du lịch địa phương.
Lào Cai hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, thúc đẩy kinh tế số bứt phá

Lào Cai hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, thúc đẩy kinh tế số bứt phá

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, mở rộng thị trường quốc tế và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số của tỉnh.
Ninh Bình: Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

Ninh Bình: Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 113/KH-SYT về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa Hè, mùa bão, lụt năm 2026. Kế hoạch được xây dựng nhằm tăng cường các biện pháp dự phòng, chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là trong thời điểm thời tiết nắng nóng, mưa bão, ngập lụt dễ làm phát sinh nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và nguồn nước sinh hoạt.
Điện sáng về bản, mở hướng phát triển sinh kế bền vững ở Mỏ Vàng, Lào Cai

Điện sáng về bản, mở hướng phát triển sinh kế bền vững ở Mỏ Vàng, Lào Cai

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Hoàng Chí Hiền cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại xã Mỏ Vàng. Điểm nhấn của chuyến công tác là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống đường dây, sớm đưa điện lưới quốc gia đến các thôn, bản chưa được sử dụng điện, tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân vùng cao.
Khô Già Già: Khi tài nguyên văn hóa trở thành động lực phát triển ở Y Tý, Lào Cai

Khô Già Già: Khi tài nguyên văn hóa trở thành động lực phát triển ở Y Tý, Lào Cai

Giữa biển mây Y Tý, Lào Cai nơi những bản làng Hà Nhì hàng trăm năm tuổi vẫn lặng lẽ nép mình bên sườn núi, Lễ hội Khô Già Già được gìn giữ như một báu vật văn hóa của cộng đồng. Ngày nay, di sản ấy không chỉ mang giá trị tâm linh và bản sắc dân tộc mà còn đang từng bước được đánh thức như một nguồn lực phát triển, góp phần mở ra hướng đi mới cho du lịch cộng đồng và kinh tế vùng cao nơi biên cương Tổ quốc.
Gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026

Gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21- 6 -1925 - 21-6 -2026), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và trao Giải Báo chí Khánh Hòa năm 2026.
An Giang  kích hoạt bảo lãnh tạm ứng hơn 293 tỷ đồng tại dự án cầu ven biển An Biên – Rạch Giá

An Giang kích hoạt bảo lãnh tạm ứng hơn 293 tỷ đồng tại dự án cầu ven biển An Biên – Rạch Giá

Sau quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ, Sở Xây dựng An Giang tiếp tục yêu cầu thực hiện bảo lãnh tạm ứng hơn 293 tỷ đồng nhằm bảo vệ nguồn vốn Nhà nước tại dự án cầu ven biển An Biên – Rạch Giá.