Động thái cứng rắn của Vingroup
Ngày 9/9, Tập đoàn Vingroup khởi kiện dân sự, đồng thời trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán liên quan đến 68 tổ chức, cá nhân bị cho là xuyên tạc, bịa đặt thông tin. Đây là một trong những bước đi pháp lý mạnh mẽ nhằm bảo vệ uy tín doanh nghiệp.
Theo thông tin từ Vingroup, chỉ sau một ngày, trên 50 kênh mạng xã hội thuộc các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube… đã chủ động xóa bỏ nội dung vi phạm. Trong số này, một số tài khoản nằm trong danh sách 68 đối tượng bị kiện. Không ít chủ kênh còn công khai xin lỗi, đính chính trên trang cá nhân hoặc gửi thư xin lỗi đến Vingroup và cơ quan chức năng.
Một số kênh đã có động thái rõ rệt như: BLV Đoàn Chình BDS đăng tải video xin lỗi và đính chính; các trang “Câu Chuyện Hàng Giả”, “Linh làm Báo News”, “Loa Phường Podcast Official”, “Tin Mới”, “8win.tin.tuc.tong.hop”… đã gỡ hoặc ẩn video liên quan đến Vingroup.
![]() |
Chủ kênh BLV Đoàn Chình BDS thừa nhận đã đăng tải 15 video chứa thông tin không đúng về tình hình tài chính, pháp lý và chính trị liên quan Vingroup. |
“Bài học đắt giá” từ một kênh cá nhân
Trong clip xin lỗi, chủ kênh BLV Đoàn Chình BDS thừa nhận đã đăng tải 15 video chứa thông tin không đúng về tình hình tài chính, pháp lý và chính trị liên quan Vingroup. Người này khẳng định không nhận lợi ích vật chất hay bị ai xúi giục, mà do thiếu hiểu biết về lĩnh vực kinh tế, tài chính.
Chủ kênh cho biết đã gỡ toàn bộ video liên quan, đăng clip đính chính công khai và cam kết chỉ sử dụng nguồn tin từ báo chí chính thống, cơ quan chức năng. “Sự việc này là một bài học đắt giá. Tôi không trốn tránh trách nhiệm, sẵn sàng hợp tác để khắc phục hậu quả”, người này nói.
Vingroup cho biết, hiện phần lớn vụ việc đã gần hoàn tất thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án tại nơi các đối tượng cư trú. Đáng chú ý, hồ sơ khởi kiện một cá nhân tên Phil Dong đã được Tòa án Cấp cao Toronto (Canada) tiếp nhận.
Các chuyên gia pháp lý lưu ý, việc đưa tin sai sự thật trên mạng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội vu khống (Điều 156) có mức phạt tù từ 1 đến 7 năm; tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng (Điều 288) có thể bị phạt tù đến 7 năm. Luật An ninh mạng 2018 cũng nghiêm cấm hành vi tung tin giả, xâm hại uy tín cá nhân, tổ chức.
Thực tế đã có nhiều tiền lệ: Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên án 3 năm tù vì phát tán thông tin bịa đặt, xúc phạm danh dự người khác; hay TikToker Dưỡng Dướng Dường bị khởi tố do nhiều lần đăng video xâm phạm nghiêm trọng uy tín cá nhân, tổ chức.
Vụ việc của Vingroup không còn là câu chuyện riêng của một doanh nghiệp, mà là hồi chuông cảnh tỉnh đối với tình trạng “công nghiệp hóa” tin giả trên mạng xã hội – nơi thông tin bịa đặt được lên kịch bản, phát tán có hệ thống.
Một xã hội văn minh không thể dung túng kiểu “đăng tin sai rồi xin lỗi”. Lời xin lỗi có thể làm dịu dư luận, nhưng không thay thế được trách nhiệm pháp lý. Với những hành vi cố tình vượt ranh giới, sự vào cuộc minh bạch và nghiêm khắc của pháp luật là yêu cầu tất yếu.