Sau cuộc hội đàm diễn ra vào ngày 23.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng đại biểu cấp cao hai nước đã chứng kiến việc trao đổi 17 văn kiện hợp tác đã ký kết trong các lĩnh vực giữa hai cơ quan hữu quan.
Hai nhà lãnh đạo sau đó thông báo kết quả của cuộc hội đàm cho báo chí. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết ông và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đồng ý tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ chính trị và đối ngoại, duy trì việc giao lưu, tiếp xúc và trao đổi giữa các cấp độ cao nhất của hai nước.
Theo đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), hai bên đã nhất trí về việc cần cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, thúc đẩy hợp tác thực chất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Về mặt kinh tế, thương mại và đầu tư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết hai bên đã cam kết nỗ lực để đưa hợp tác kinh tế lên một tầm cao mới, đạt hiệu quả tốt hơn và sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ USD, hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 với một sự cân bằng và bền vững.
Việt Nam chào đón sự đầu tư mới và mở rộng quy mô đầu tư từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án BOT như xây dựng nhà máy nhiệt điện, điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học và đô thị thông minh. Ngoài ra, sự chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc cũng được đặc biệt chú trọng.
Trong lĩnh vực hợp tác phát triển (ODA), hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trong việc triển khai các khoản viện trợ ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam. Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục mở rộng viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển (R&D) và đổi mới sáng tạo.
Đáng chú ý, hai bên đã vui mừng với việc ký kết Thỏa thuận hợp tác Quỹ Xúc tiến Kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 2 tỷ USD, nhằm triển khai các dự án đầu tư phát triển quy mô lớn trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng đô thị của Việt Nam.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng hoan nghênh việc gia hạn Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc (EPS) và nhất trí tạo điều kiện thuận lợi trong việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký cư trú và cấp phép lao động cho chuyên gia và người lao động của Hàn Quốc tại Việt Nam.
Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh. Hai bên đã thống nhất làm sâu sắc hơn mối quan hệ chiến lược thông qua việc thiết lập cơ chế hội đàm định kỳ giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước, cũng như cơ chế hội đàm định kỳ giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tích cực nâng cao năng lực an ninh và trật tự trên biển Việt Nam dựa trên bản ghi nhớ về an ninh biển được ký lần này. Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng hợp tác công nghệ quốc phòng với Việt Nam dựa trên sự củng cố của mối quan hệ chính trị giữa hai nước.
Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng khoáng sản, đặc biệt là trong việc khai thác nguồn đất hiếm phong phú tại Việt Nam. Hai bên cũng đã thống nhất xây dựng nền tảng hợp tác chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi bằng cách thành lập Trung tâm chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi.
Tại buổi họp báo, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch, nhằm tăng cường hiểu biết và sự tin cậy giữa các tầng lớp xã hội của hai nước. Hai bên cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho công dân của hai nước và đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương thông qua chương trình gặp gỡ Hàn Quốc (Meet Korea).
Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam và cung cấp học bổng Chính phủ Hàn Quốc nhằm tăng cường giao lưu giữa các thế hệ trẻ, đóng góp vào việc xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa hai nước.
Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng thông báo rằng Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam với mức viện trợ không hoàn lại là 200 triệu USD trong giai đoạn 2024-2027 trong các lĩnh vực như môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục và chuyển đổi số. Hàn Quốc cũng có kế hoạch hỗ trợ nghiên cứu chung giữa hai nước với quy mô 30 triệu USD trong khoảng thời gian 10 năm tới, nhằm hỗ trợ tập trung vào việc đổi mới khoa học công nghệ của Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất rằng Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận công nghệ lõi và công nghệ hiện đại. Hơn nữa, hai bên sẽ tiến hành giai đoạn hai của Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), một biểu tượng của sự hợp tác phát triển hướng đến tương lai giữa hai nước.
An Nguyễn