Việt Nam tạm hoãn cuộc thi Robocon 2021 vi dịch COVID-19

23:17 14/06/2021

Robocon là cuộc thi được khởi xướng tại Nhật Bản. Từ năm 2002, nó trở thành cuộc thi thường niên do Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific Broadcasting Union) tổ chức.

Mới đây, Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam, Robocon Việt Nam 2021 đã thông báo tạm dừng vì tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới. Theo đó, Việt Nam sẽ không cử đại diện tham dự ABU Robocon 2021.

Báo VTV Online đưa tin, theo kế hoạch, cuộc thi Robocon tại các quốc gia năm nay sẽ được tổ chức trước tháng 8/2021 để lựa chọn đội tuyển đại diện cho quốc gia tham dự cuộc thi ABU Robocon 2021 bằng hình thức trực tuyến vào tháng 10/2021.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đài Truyền hình Việt Nam thông báo sẽ tạm dừng tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2021 (Robocon Việt Nam 2021) và sẽ không cử đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương năm nay (ABU Robocon 2021). Các cuộc thi trong các năm tiếp theo của Robocon Việt Nam sẽ tùy tình hình thực tế và có thông báo sau.

Liên quan đến cuộc thi Sáng tạo Robot châu Á - Thái Bình Dương 2021, báo Thanh niên đưa tin, Trung Quốc, nước chủ nhà đăng cai ABU Robocon 2021 đã có thông báo hoãn cuộc thi cho đến tháng 10 hoặc cuối năm nay, tùy theo tình hình đại dịch COVID-19.

"Trên cơ sở xem xét đầy đủ tình hình hiện tại của đại dịch COVID-19 trên thế giới và thảo luận với Ban thư ký ABU Robocon (ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản), chúng tôi xin thông báo ABU Robocon 2021 sẽ được hoãn lại cho đến tháng 10 hoặc cuối năm nay", theo thông báo trên website chính thức của ABU Robocon. Cũng theo thông báo, ngày tổ chức mới sẽ công bố trên website chính thức trong thời gian sớm nhất.

Ban đầu, cuộc thi dự kiến tổ chức vào 22/8 tại quận Tức Mặc, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Chủ đề cuộc thi là "Throwing Arrows into Pots" (tạm dịch: Ném mũi tên vào bình), lấy cảm hứng từ một trò chơi truyền thống có lịch sử hơn 2.000 năm của Trung Quốc.

Trước đó vào năm 2020, ABU Robocon tại Fiji đã bị hủy vì dịch COVID-19, sau đó chuyển sang hình thức festival trực tuyến vào ngày 12/12/2020, với 21 đội từ 10 quốc gia lần lượt thuyết trình về robot của mình. Kết quả là, đội của trường ĐH Lạc Hồng (Việt Nam) đứng thứ 5 chung cuộc.

Tại Việt Nam, cuộc thi Robocon Việt Nam 2020 cũng đã bị hủy vì dịch COVID-19. Đây là cuộc thi nhằm tuyển chọn đội đại diện Việt Nam thi đấu ở ABU Robocon. Dù vậy, ban tổ chức đã chọn đội tuyển của Trường ĐH Lạc Hồng để đại diện cho Việt Nam vì đội đã đạt thành tích tốt nhất hồi năm trước đó.

 Trần Đạt