Về Cửa Lò để được trải nghiệm, khám phá và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc

19:47 15/04/2023

Đó là lời mời gọi của ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2023 vào tối 14/4. Theo đó, đông đảo du khách được “mãn nhãn” với “Sắc màu của biển”.

Mỗi khi hè về, đông đảo du khách về với biển Cửa Lò để
Mỗi khi hè về, đông đảo du khách về với biển Cửa Lò để "giải nhiệt".

Cửa Lò – Viên ngọc xanh của biển cả

Phát biểu tại Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2023 diễn ra vào tối ngày 14/4, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mời gọi: Hãy về với Cửa Lò để được trải nghiệm, khám phá và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương. Đồng thời nhấn mạnh rằng, trải qua 116 năm hình thành địa danh du lịch và 29 năm xây dựng – phát triển, Cửa Lò đang chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng mang dáng vóc của một thành phố biển sầm uất và trở thành một địa chỉ nghỉ dưỡng lý tưởng, hấp dẫn du khách. Trong bức tranh du lịch đầy màu sắc của xứ Nghệ thì Cửa Lò nổi lên như một viên ngọc xanh nơi biển cả. Cửa Lò được thiên nhiên ban tặng một bãi biển dài, đẹp với dải cát trắng và ánh nắng vàng, nước biển trong xanh, sóng hiền hoà và độ mặn phù hợp kết hợp với tình người sâu lắng, thân thiện, mến khách…đã đưa Cửa Lò trở thành điểm đến ấn tượng cho du khách trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.

Đông đảo nhân dân và du khách đến với đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023
Đông đảo nhân dân và du khách đến với đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023.

“Vào lúc này, tại quảng trường Bình Minh, bên bờ biển Cửa Lò tươi đẹp, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Sắc màu của biển” trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm chân thành, hiếu khách  với mong muốn đáp lại trọn vẹn tấm lòng của bàn bè, du khách gần xa đã và luôn dành cho Cửa Lò nói riêng và xứ Nghệ nói chung một niềm tin yêu, cảm mến. Qua đó, thể hiện khát vọng cháy bỏng về một Cửa Lò mang tầm vóc mới, diện mạo mới và hiện đại giữa thiên nhiên tươi đẹp trong tương lai gần. Vì vậy, Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023 được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước”. – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long bày tỏ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2023 diễn ra vào tối ngày 14/4, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mời gọi: Hãy về với Cửa Lò để được trải nghiệm, khám phá và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương
Phát biểu tại Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò năm 2023 diễn ra vào tối ngày 14/4, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mời gọi: Hãy về với Cửa Lò để được trải nghiệm, khám phá và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương.

Với thông điệp “Hãy về với Cửa Lò để được trải nghiệm và nhân lên tình yêu biển đảo thiêng liêng!”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhắn gửi: Về với Cửa Lò hôm nay, du khách dễ dàng nhận thấy diện mạo của một Đô thị biển năng động, có kết cấu hạ tầng hiện đại, với một hệ thống khách sạn và nhà nghỉ sang trọng, đầy đủ tiện nghi, có thể phục vụ trên 3 vạn khách lưu trú mỗi ngày. Thêm vào đó, Cửa Lò hiện có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp đã được đưa vào khai thác, như: Thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội, Khu du lịch sinh thái đảo Lan Châu, đảo Ngư, sân golf 18 lỗ…cùng với tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền ra đảo Ngư là một điểm du lịch sinh thái – tâm linh đặc biệt giữa biển khơi. Cửa Lò cũng là điểm kết nối thuận lợi với các điểm du lịch của các tỉnh Bắc Trung bộ và cả nước thông qua con đường chiến lược ven biển, mà cầu Cửa Hội nối đôi bờ sông Lam là điểm nhấn… Có thể nói rằng, Cửa Lò thực sự đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng. Hãy về với Cửa Lò để được khám phá và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương!

Du khách “mãn nhãn” với “Sắc màu của biển”…  

Về với đêm khai mạc “Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023”, đông đảo du khách đã được “mãn nhãn” với chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn mang chủ đề “Sắc màu của biển” kết hợp với màn bắn pháo hoa lung linh trong đêm 14/4.  

Một tiết mục biểu diễn văn  nghệ tại Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023.

Chương trình nghệ thuật gồm nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, nhằm ca ngợi vùng đất Cửa Lò đang ngày càng đổi thay, phát triển và vươn lên toả sáng. Mang đến câu chuyện kể về tình đất, tình người Cửa Lò. Điểm nhấn là câu chuyện tình loài hoa cúc biển dịu dàng, đằm thắm đang tô điểm cho Đô thị du lịch biển Cửa Lò trẻ trung, năng động, hiền hòa, mến khách…Kết thúc chương trình là đại nhạc hội sôi động.

Sau lễ khai mạc, Cửa Lò sẽ tổ chức một chuỗi các hoạt động phong phú, hấp dẫn kéo dài cho đến ngày 30/04, như: Giải kéo co, đẩy gậy toàn quốc; Giải cờ người; Hội thi hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch; Hội thi đầu bếp giỏi thị xã lần thứ 2; Lễ hội đường phố và ẩm thực đêm sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần; Khai trương các gian hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ khách du lịch tham quan, mua sắm tại phường Nghi Thủy; Chương trình nghệ thuật “Về miền Ví Giặm” diễn ra vào tối Chủ nhật hàng tuần…

Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đánh trống khai trương năm du lịch Cửa Lò 2023
Ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đánh trống khai trương năm du lịch Cửa Lò 2023.

Bằng những giá trị vốn có và cảnh quan thơ mộng hữu tình, Cửa Lò đã phát triển nhiều loại hình du lịch với sắc thái và ý nghĩa riêng. Năm 2014, Cửa Lò chính thức trở thành Đô thị du lịch biển…Qua đó khẳng định tiềm năng và thành quả đáng tự hào của Cửa Lò trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển du lịch biển nói riêng. Từ những nền tảng trên, Cửa Lò đã và đang trở thành điểm đến an toàn, thân thiện cho du khách trải nghiệm, khám phá với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao ấn tượng, cuốn hút.

Nhân dân và du khách
Nhân dân và du khách "mãn nhãn" với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Du lịch Cửa Lò năm 2023.

Đến với Cửa Lò, du khách được tận hưởng một không gian du lịch mang tính chuyên nghiệp cao, với các dịch vụ đa dạng và sự phục vụ tận tình, chu đáo của người dân nơi đây vốn hiền hòa, mến khách.

Hoàng Lan