![]() |
| Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp báo |
Tại cuộc họp báo, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông tin tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong tháng 4 vừa qua.
Mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới, nhưng tháng 4/2026, kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, với diện tích gieo trồng vượt kế hoạch, chăn nuôi duy trì tăng trưởng; công tác thủy lợi, phòng, chống thiên tai được triển khai hiệu quả. Công nghiệp tiếp tục phục hồi và tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất tăng 22,89% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ duy trì đà phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng tốt, với mức tăng 14,8%. Hoạt động du lịch khởi sắc, thu hút khoảng 1,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 1.807 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt tiến độ và tăng so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Toàn tỉnh có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, với mức tăng 47%. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính và quản lý nhà nước tiếp tục được tăng cường.
Cuộc họp báo cũng dành nhiều thời gian cho việc thông tin, phản hồi nội dung các vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm và báo chí đã phản ánh trong thời gian qua, như: Một số hộ dân ở phường Đông Hòa “dài cổ” chờ mấy chục năm vẫn chưa có sổ đỏ nhà đất; Loạt lò gạch ở xã Krông Na, xã Ea Na hoạt động công khai bất chấp “lệnh” chấm dứt; Hàng loạt nắp cống bị trộm, gây nguy hiểm ở phường Bình Kiến; Khói và nước rỉ từ bãi rác ở xã Hòa Phú đe dọa môi trường; Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra các vụ múc đất nông nghiệp đem bán ở các xã Ea Knuếc, Tân Tiến, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Hòa Phú. Đặc biệt là vấn đề liên quan đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, gần 10 năm ngành giáo dục tỉnh chưa có giáo viên trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên nào được thăng hạng.
![]() |
| Ông Nguyễn Xuân Đá - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông tin những vấn đề liên quan đến “tắc” xét thăng hạng giáo viên suốt gần 10 năm qua. |
Về việc giáo viên bị “tắc” xét thăng hạng suốt gần 10 năm qua, ông Nguyễn Xuân Đá - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho rằng, việc chậm tổ chức xét thăng hạng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như thay đổi thẩm quyền, quy định pháp lý và những vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp. Trước năm 2023, thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng không thuộc Sở GD&ĐT. Chỉ sau khi Nghị định 85/2023/NĐ-CP có hiệu lực, UBND cấp tỉnh mới được chủ trì hoặc phân cấp, ủy quyền xét thăng hạng giáo viên từ hạng I trở xuống. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Đá, không chỉ Đắk Lắk mà nhiều địa phương như: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi cũng chưa triển khai tổ chức xét thăng hạng giáo viên.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái yêu cầu Sở GD&ĐT cùng các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, không thể lấy lý do nơi khác chưa làm để địa phương tiếp tục chậm trễ. Những nội dung pháp luật cho phép nhưng không triển khai thì phải xem xét trách nhiệm, thậm chí xử lý kỷ luật.
“Được giao nhiệm vụ mà không hoàn thành thì phải chịu trách nhiệm, không thể đổ thừa. Nếu nhiều việc quá, không đảm đương nổi thì xin thôi nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nói.
Được biết, tỉnh Đắk Lắk đang có 1.379 cơ sở giáo dục, với hơn 38.000 cán bộ, giáo viên và giảng viên. Tuy nhiên đến nay, địa phương mới có 42 giáo viên được thăng hạng từ hạng IV lên hạng III, 218 giáo viên từ hạng III lên hạng II và chưa có trường hợp nào được thăng hạng lên hạng I.
Cũng tại cuộc họp báo sáng nay 2/6, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến việc sắp xếp, vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp, hiện nay tỉnh đang rà soát gần 40 phó giám đốc sở, ngành dôi dư. Thời gian tới Tỉnh uỷ sẽ xem xét điều động về địa phương, bố trí vị trí việc làm phù hợp cho những trường hợp này.