Ông Sharma nói vào tuần trước : “Không bao giờ có ngày mà tôi không mua thêm vốn cổ phần trong Paytm”. “Cổ đông lớn nhất của Paytm hiện là người Ấn Độ – đó là tôi – và tôi tin rằng đây chắc chắn là một cột mốc quan trọng.”
Theo một tiết lộ gần đây, ông Sharma đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Paytm, có tên chính thức là One97 Communications, sau khi ông mua lại cổ phần từ Ant Group của Trung Quốc. Ông Sharma nắm giữ 19,42% công ty, thay thế AntFin, hiện sở hữu 9,9%, với tư cách là cổ đông hàng đầu.
Ông Sharma cho biết Paytm, có trụ sở chính ở ngoại ô New Delhi, sẽ tiếp tục xây dựng hoạt động kinh doanh thanh toán của mình, bao gồm cả dịch vụ tín dụng, khi nó tiến gần hơn đến lợi nhuận.
Công ty, cũng bao gồm Tập đoàn SoftBank trong số những người ủng hộ, cho biết vào tháng 2 rằng họ đã đạt được lợi nhuận hoạt động trước chi phí cho kế hoạch sở hữu cổ phiếu của nhân viên.
Ông Sharma cho biết: “Công ty không ngừng tập trung vào việc tạo ra và kiếm tiền từ mỗi đô la họ chi tiêu”, đồng thời từ chối đưa ra mốc thời gian để công ty hòa vốn ở mức lợi nhuận hoạt động.
Trong một tuyên bố vào thứ Ba tuần trước, Paytm cho biết số người dùng hàng tháng của Paytm đã tăng 20% trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 lên mức trung bình 94 triệu. Giải ngân khoản vay, một thước đo tăng trưởng quan trọng, đã tăng hơn gấp đôi lên 107,1 tỷ rupee Ấn Độ (1,3 tỷ USD).
Cũng trong tuần trước, Paytm đã tiết lộ một thiết bị trị giá 12 USD cho phép khách hàng thanh toán bằng cách quét mã QR hoặc chạm vào thẻ trên đầu đọc và thông báo cho người bán khi tiền được ghi có vào tài khoản của họ. Máy chấp nhận tất cả các mạng thẻ tín dụng lớn, bao gồm cả RuPay trong nước.
Paytm cạnh tranh với các hệ thống thanh toán do Google của Alphabet và PhonePe của Walmart điều hành tại thị trường thanh toán kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Ấn Độ. PhonePe cũng cung cấp loa thông minh, tương tự như thiết bị hộp âm thanh của Paytm.
PV