Chiều 5/6, Đoàn kiểm tra số 20 của Bộ Chính trị do ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang để thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 2 đối với địa phương.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. |
Nội dung kiểm tra tập trung vào bốn nhóm chuyên đề lớn gồm: vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và cán bộ; triển khai các mục tiêu tăng trưởng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Điểm đáng chú ý trong báo cáo kiểm tra là Tuyên Quang không chỉ thực hiện nhiệm vụ theo hướng “đáp ứng yêu cầu” mà đang từng bước tạo ra những thay đổi trong tư duy điều hành và quản trị địa phương.
Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tại Tuyên Quang hiện cơ bản vận hành ổn định, duy trì nền nếp và đang chuyển dần từ mô hình quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển.
Đây được xem là chuyển động quan trọng trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn loay hoay với bài toán phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu quả điều hành ở cơ sở.
Một trong những điểm được đánh giá cao là cách làm sáng tạo của tỉnh trong công tác cán bộ. Tuyên Quang đã mạnh dạn tăng cường cán bộ cấp tỉnh về cơ sở, đồng thời giao quyền chủ động cho cấp xã trong bố trí nhân sự phù hợp với điều kiện thực tế.
Không chỉ dừng ở tổ chức bộ máy, tỉnh Tuyên Quang còn đổi mới phương thức đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa tiêu chí, gắn kết quả công việc với trách nhiệm người đứng đầu. Đây là bước chuyển đáng chú ý khi nhiều địa phương hiện nay vẫn còn tình trạng đánh giá cán bộ mang tính định tính hoặc nể nang.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị. |
Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận việc Tuyên Quang từng bước xây dựng cơ chế điều hành theo nguyên tắc “6 rõ”, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ hiệu quả.
Từ góc nhìn quản trị công, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng cao và yêu cầu xử lý công việc ngày càng nhanh hơn.
Một điểm nổi bật khác là sự chuyển động khá rõ nét trong lĩnh vực chuyển đổi số. Thương mại điện tử, thanh toán số, nền tảng số phục vụ sản xuất kinh doanh và quảng bá sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng đang được tỉnh Tuyên Quang thúc đẩy mạnh mẽ.
Đáng chú ý, phong trào “Bình dân học vụ số” và hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng đã giúp nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ cho người dân ở cơ sở. Điều này cho thấy chuyển đổi số tại Tuyên Quang không chỉ dừng ở cơ quan hành chính mà đang lan rộng tới cộng đồng dân cư.
![]() |
| Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị |
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang trong quá trình kiểm tra, giám sát.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng nguồn nhân lực số và đổi mới mô hình phát triển theo hướng lấy khoa học công nghệ làm động lực.
Đặc biệt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu tỉnh Tuyên Quang phải thường xuyên điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả trong từng lĩnh vực.
Thông điệp “lấy con người là trung tâm, lấy niềm tin của nhân dân làm nền tảng phát triển” được xem là định hướng xuyên suốt trong quá trình xây dựng mô hình quản trị mới tại Tuyên Quang.
Ở góc độ phát triển dài hạn, những yêu cầu đặt ra với Tuyên Quang hiện nay không chỉ là tăng trưởng GRDP hay hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, mà còn là xây dựng năng lực điều hành hiện đại, thích ứng với nền kinh tế số và xu hướng quản trị mới.
Việc Bộ Chính trị lựa chọn kiểm tra sâu các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và vận hành chính quyền địa phương cho thấy yêu cầu đổi mới mô hình quản trị đang trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá năng lực phát triển của các địa phương.
Từ những kết quả bước đầu, Tuyên Quang đang cho thấy nỗ lực chuyển mình từ một địa phương phát triển theo mô hình truyền thống sang hướng quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hiệu quả phục vụ người dân làm trung tâm cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.