Trung Quốc: Nở rộ dịch vụ tìm thú cưng đi lạc, mỗi trường hợp kiếm hàng chục triệu đồng

11:22 09/06/2023

Gần đây, Trung Quốc rộ lên dịch vụ tìm vật nuôi đi lạc, mất tích. Những người làm nghề này còn được gọi là "Thám tử thú cưng". Đây là một nghề rất mới và đang phát triển mạnh tại các thành phố lớn ở Trung Quốc.

Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post), hiện nay, tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, số lượng người nuôi thú cưng ngày càng tăng cao. Vì lý do đó, nghề thám tử thú cưng - chuyên đi tìm kiếm vật nuôi bị thất lạc, mất tích cũng dần trở nên phổ biến theo nhu cầu của khách hàng.

Ảnh minh họa
Gần đây, Trung Quốc rộ lên dịch vụ tìm vật nuôi đi lạc, mất tích.

Theo tờ China Youth Daily, hầu hết các thám tử thú cưng đều làm việc độc lập, hoặc chỉ với một vài đồng nghiệp cùng nhau đi tìm kiếm những vật nuôi đi lạc.

Tiền phí dịch vụ mà chủ nhân của những con vật nuôi đi lạc phải trả cho mỗi lần thuê tìm kiếm sẽ dao động từ 3.000 nhân dân tệ (khoảng 9,8 triệu đồng) đến 3.000 nhân dân tệ (khoảng 98 triệu đồng), tùy thuộc vào độ phức tạp của quá trình tìm kiếm thú cưng.

Sống tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, thám tử thú cưng Yan Zhiyon cho biết: "Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, tôi sẽ đến hiện trường cùng với một hoặc hai đồng nghiệp của mình. Đồ nghề chúng tôi mang theo là đèn pha, đèn pin, kính nhìn ban đêm, lưới và lồng để giúp công việc bắt thú cưng bị mất tích dễ dàng hơn".

Chia sẻ về một lần hành nghề, anh Yan kể: "Tôi nhận được cuộc gọi từ gia đình bị mất mèo cưng sống ở tầng 7 chung cư. Điều đầu tiên nhóm tôi phải làm khi đến căn hộ là đánh giá xem liệu con mèo đã chạy ra ngoài hay đang ở đâu đó trong tòa nhà. Chúng tôi lần theo dấu vết con mèo để lại, như dấu chân ở hành lang, những chiếc lông vương vãi và suy đoán nó có thể đang ở giữa tầng 7 và tầng 11. Cuối cùng, chúng tôi phát hiện con mèo ở tầng 8”.

Trong một trường hợp khác, nhóm của anh Yan tìm thấy một con mèo 3 tháng tuổi bị mắc kẹt trong khu vực thông gió. Họ đã giải cứu con vật bằng cách cử một thám tử buộc dây quanh eo, bò qua hai cái lỗ rất nhỏ, chỉ có đường kính 50cm để tiếp cận con mèo.

Sở hữu một công ty thám tử thú cưng ở Bắc Kinh, trong 4 năm qua, công ty của anh Wu Lilei đã tìm kiếm thành công 5.000 con vật ở khắp các thành phố khác nhau như Bắc Kinh, Thượng Hải và Vũ Hán.

“Đối với thú cưng thuộc các loài hoặc độ tuổi khác nhau, cách thức và hướng tìm kiếm của chúng tôi cũng khác nhau. Công việc này cần dựa vào kinh nghiệm của một thám tử, nhưng điều quan trọng hơn là phải làm quen với thói quen và đặc điểm của động vật”, anh Wu nói.

Anh Wu cho biết, công ty sẽ chỉ tính “phí dịch vụ cơ bản” nếu không tìm thấy thú cưng bị thất lạc. Còn trong nhiều trường hợp, giá tìm kiếm, giải cứu thú cưng cao hơn rất nhiều so với giá mua một con vật. Song anh Wu cho biết những khách hàng đều coi thú cưng như thành viên trong gia đình nên không ngần ngại chi trả số tiền lớn để tìm thú cưng của họ.

Theo báo cáo của Nhà xuất bản Nông nghiệp Trung Quốc cuối năm 2022, ước tính có khoảng 117 triệu con vật được nuôi như thú cưng ở các khu vực đô thị ở Trung Quốc đại lục, tăng 4% so với năm 2021.

Công ty tư vấn iMedia Research cho biết, nền kinh tế thú cưng của Trung Quốc đã tăng 25% trong năm ngoái, đạt mức 500 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD). Công ty này dự đoán thị trường sẽ tăng lên 811 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025.

H.C (t/h)