Trung Quốc dỡ bỏ một số loại thuế với lúa mạch nhập khẩu từ Australia

21:20 04/08/2023

Tháng 5/2020, Trung Quốc đã áp đặt mức thuế 80% đối với lúa mạch của Australia trong 5 năm, làm gián đoạn hoạt động thương mại trị giá tới 1,5 tỷ AUD mỗi năm.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4/8 thông báo nước này sẽ dỡ bỏ thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia từ ngày 5/8. Trước đó, Trung Quốc cáo buộc Australia bán phá giá lúa mạch dưới giá thành sản xuất, bất chấp sự phủ nhận của Canberra. 

Tháng 5/2020, Trung Quốc đã áp đặt mức thuế 80% đối với lúa mạch của Australia trong 5 năm, làm tê liệt hoạt động thương mại trị giá tới 1,5 tỷ AUD mỗi năm. Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 (G20FMM) diễn ra vào tháng 3 năm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc đối thoại với người đồng cấp Australia Penny Wong.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hai nước cam kết thúc đẩy đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau, hướng tới sự ổn định và cải thiện trong quan hệ song phương.

Ông Tần Cương cho biết Trung Quốc và Australia cần triển khai những thỏa thuận quan trọng đã đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bali, Indonesia giữa các nhà lãnh đạo của hai nước, trong đó nhấn mạnh việc tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm chính của hai nước, đồng thời trân trọng mối quan hệ song phương đang được cải thiện.

Ngọc Phi (TH)