Trong tháng 5, sầu riêng giúp xuất khẩu rau quả tăng hơn 80%

17:40 02/06/2023

Xuất khẩu rau quả tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng 5 khi tăng 19% so với tháng 4/2023 và tăng đến 80,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến tháng 5, Việt Nam đã xuất siêu rau quả trên 1,1 tỷ USD.

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 5, xuất khẩu rau quả đạt 466 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm nay đạt trên 1,8 tỉ USD, tăng gần 29 % so với cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam, Hà Lan tăng trưởng mạnh nhất với 72%; thị trường quan trọng nhất vẫn là Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng gần 30%.

Cụ thể, trung bình từ đầu năm đến nay, mỗi tháng Trung Quốc nhập khẩu rau quả từ Việt Nam trên 200 triệu USD. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu rau quả lớn thứ 2 là Mỹ lại giảm tới 17%, trong 4 tháng đầu năm nay mới đạt trên 72 triệu USD. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 5 tháng qua đạt 714 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Nhập khẩu rau quả từ thị trường Mỹ, Úc, New Zealand cùng giảm 2 con số.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả năm nay thuận lợi vì ngay từ đầu năm, thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại nên hoạt động xuất khẩu vào thị trường chính này được thuận lợi. Bên cạnh đó, thị trường này cũng đã mở cửa cho trái sầu riêng Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, sầu riêng cùng với thanh long, chuối, mít đã trở thành những mặt hàng chủ lực trong nhóm hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mới đây, phía Trung Quốc đã cấp thêm nhiều mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng cho Việt Nam. Điều này sẽ thúc đẩy việc xuất khẩu sầu riêng thêm thuận lợi, đặc biệt khi loại trái cây này đang vào mùa thu hoạch.

Đại diện một số doanh nghiệp cho biết, sau khi có thêm nhiều vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp mã, giá sầu riêng ở các tỉnh miền Tây đã tăng khoảng 5.000 đồng/kg, dao động ở mức 65.000 - 70.000 đồng/kg. Dự báo trong thời gian tới, xuất khẩu rau quả vẫn tiếp tục gặp thuận lợi, nhất là mặt hàng sầu riêng. Bên cạnh đó, sản phẩm vải thiều ở các tỉnh miền Bắc và Tây nguyên đang vào vụ thu hoạch cũng sẽ giúp nâng kim ngạch xuất khẩu của rau quả trong thời gian tới. Trong khi đó, xuất khẩu thanh long sẽ giảm do nhu cầu tiêu thụ thấp và "đụng hàng" với thanh long của Trung Quốc đang vào vụ thu hoạch.

Ngọc Phi (TH)