Triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2022

09:00 01/01/2022

Mặc dù Việt Nam không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021, nhưng các chuyên gia kinh tế và các tổ chức quốc tế chỉ ra những điểm sáng là nền tảng quan trọng cho tăng trưởng năm 2022.

Những đốm sáng

Ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, điểm sáng đầu tiên là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất năng động và linh hoạt trong việc đối mặt với những khó khăn liên quan đến đại dịch. Trong 11 tháng năm 2021, có khoảng 105.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với cơ quan chức năng và 49.500 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 146.100 doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2021.

Điểm sáng thứ hai là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nước. Trong 11 tháng đầu năm 2021, Việt Nam thu hút thêm 26,46 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và dự kiến ​​cả năm sẽ thu hút gần 30 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm 2020. 

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất năng động và linh hoạt trong việc đối mặt với những khó khăn liên quan đến đại dịch
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam rất năng động và linh hoạt trong việc đối mặt với những khó khăn liên quan đến đại dịch. (Ảnh: PV)

Điểm sáng thứ ba là vị thế của Việt Nam trong thương mại quốc tế ngày càng được cải thiện. Bất chấp chuỗi cung ứng bị đứt gãy khiến các nhà sản xuất và xuất khẩu gặp khó khăn về nguyên liệu đầu vào, phí vận chuyển và hậu cần, 11 tháng đầu năm 2021, Việt Nam thu về 299,67 tỷ USD từ xuất khẩu hàng hóa (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái) hàng hóa nhập khẩu ước đạt 299,45 tỷ USD (tăng 27,5%).

“Nhập khẩu như tư liệu sản xuất ước tính lên tới 280,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,9 phần trăm và chiếm 93,6 phần trăm tổng giá trị nhập khẩu của cả nước”, ông Lâm nói. Ông cho biết thêm, ngoại thương trong 11 tháng đầu năm 2021 có sự chuyển dịch đáng kể, chuyển từ mức nhập siêu 3,7 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm sang thặng dư thương mại 225 triệu USD.

Động lực quan trọng

Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố vào tháng 10 năm 2021 dự báo rằng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt 6,6% vào năm 2022, mức tăng trưởng dự báo cao nhất đối với các nước được khảo sát - Thái Lan, Indonesia, Philippines và Malaysia. Cũng bày tỏ sự lạc quan về tăng trưởng và phục hồi kinh tế Việt Nam trong năm 2022, Ngân hàng Standard Chartered kỳ vọng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 7% vào năm 2022.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, sau khi được phê duyệt, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 2022-2023 sẽ hỗ trợ cả hoạt động cung cầu và được thực hiện trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với chính sách tài khóa và tiền tệ, 10 chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

Phương án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua, là động lực quan trọng để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để phục hồi và tăng tốc kinh tế, ông Phương nói.

Dư địa để tăng trưởng cao hơn vào năm 2022 và những năm tiếp theo, tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những tồn tại, trong đó có một số tồn tại là tỷ lệ doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 11 tháng đầu năm cao - 54,4%, giải ngân chậm. vốn đầu tư công (11 tháng đầu năm chỉ đạt 73,8% mục tiêu năm 2021, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2020). Trong khi giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt con số ấn tượng 299,67 tỷ USD, thì khu vực kinh tế trong nước chỉ chiếm 79 tỷ USD, tương đương 26,4% tổng giá trị và chỉ tăng 11,1% (so với mức tăng 20% ​​của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. ). Điều đó có nghĩa là vị thế thương mại quốc tế của Việt Nam là do khu vực FDI tạo ra. Nông nghiệp, thủy sản vốn là động lực của phát triển kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, theo các chuyên gia kinh tế, ngoài việc kiểm soát đại dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Việt Nam cần có sự kết hợp hài hòa giữa chính sách tài chính - tiền tệ, không nên chỉ tập trung quá nhiều vào chính sách tiền tệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển.

Oxford Economics dự báo Đông Nam Á sẽ đạt mức tăng trưởng 6,1% và trở thành khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, và Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng GDP hơn 6% vào năm 2022.

Mai Anh