| Bài liên quan |
| TP. Hồ Chí Minh hoàn tất trận địa pháo hoa, sẵn sàng mừng Quốc khánh 2/9 |
| Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh và bài toán 800 tỷ USD |
| Du lịch TP. Hồ Chí Minh sôi động, thu gần 4.900 tỷ đồng dịp 2/9 |
Theo Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh xác định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu xây dựng nền kinh tế carbon thấp và phát triển bền vững.
Các cam kết khí hậu quốc tế, trong đó có Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), sẽ được lồng ghép vào quá trình quy hoạch và phát triển đô thị. Cùng với tăng khả năng chống chịu trước thiên tai, thành phố hướng tới kiểm soát phát thải trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh công nghệ thu gom, xử lý nước thải và chất thải theo hướng giảm phát thải khí nhà kính. Công tác quản lý, kiểm kê và triển khai các giải pháp giảm phát thải từ chất thải cũng được tăng cường.
![]() |
| TP. Hồ Chí Minh mở rộng dư địa cho kinh tế carbon thấp |
Đối với công nghiệp và năng lượng, thành phố tập trung quản lý hạn ngạch khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi sang công nghệ sạch, công nghệ ít phát thải; đồng thời khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
Trong xây dựng và quy hoạch đô thị, các giải pháp giảm phát thải được triển khai đối với sản xuất vật liệu xây dựng, công trình, đô thị và hạ tầng kỹ thuật. Thành phố khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý sản xuất và xây dựng nhằm giảm lượng phát thải.
Giao thông cũng là một trong những lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi. TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển hạ tầng giao thông linh hoạt, đồng thời thúc đẩy sử dụng phương tiện chạy bằng điện và nhiên liệu sạch.
Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố dự kiến tập trung nguồn lực từ vốn sự nghiệp để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và dự án theo kế hoạch hành động. Đối với các dự án cấp bách, nguồn vốn đầu tư phát triển sẽ được ưu tiên bố trí.
Một hướng đi đáng chú ý là thúc đẩy thị trường carbon. Thành phố giao các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn nghiên cứu, hoàn thiện khung chính sách khuyến khích doanh nghiệp triển khai các dự án giảm phát thải, tạo và giao dịch tín chỉ các-bon, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường các-bon trong nước và quốc tế.
Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ sạch, tiếp nhận các nguồn tài chính khí hậu và mở rộng hợp tác công - tư (PPP). Đây được xem là những nguồn lực quan trọng để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.
Với cách tiếp cận đa ngành, giảm phát thải không chỉ được đặt trong phạm vi bảo vệ môi trường mà từng bước trở thành một phần của chiến lược phát triển kinh tế. Việc kết hợp công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, giao thông xanh, thị trường carbon và tài chính khí hậu được kỳ vọng tạo thêm động lực cho TP. Hồ Chí Minh chuyển sang mô hình tăng trưởng bền vững và carbon thấp.