Ngày 25/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cho biết đã tổng hợp tình hình tiếp nhận và phân bổ nguồn lực hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tính đến sáng cùng ngày, Thành phố đã nhận 38.961 lượt đóng góp với tổng số tiền hơn 268 tỷ đồng; kèm theo 29.000 túi thuốc gia đình và 2.969 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá hơn 288,5 tỷ đồng.
Từ nguồn lực này, TP. Hồ Chí Minh đã điều nhiều đoàn công tác đến các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng, phân bổ tổng cộng 190,6 tỷ đồng và hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm. Riêng tại Khánh Hòa, đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đã trực tiếp triển khai hỗ trợ khẩn cấp: trước mắt trao 50 tỷ đồng, vận hành 4 bếp ăn dã chiến cung cấp 24.000 suất ăn mỗi ngày, và đưa đến địa phương hơn 2.434 tấn hàng hóa thiết yếu cùng 10.000 túi thuốc gia đình.
![]() |
| TP. Hồ Chí Minh chi viện khẩn cấp Đắk Lắk 500 tấn hàng, 10 tỷ đồng và lực lượng y tế |
Thành phố cũng huy động lực lượng y tế gồm 30–50 bác sĩ túc trực hằng ngày hỗ trợ khám chữa bệnh, phòng chống dịch; đồng thời tổ chức sửa chữa 33 trường học, triển khai 650 tình nguyện viên và thiết lập hàng trăm điểm tiếp nhận – phân phối hàng hóa trên toàn địa bàn.
Trước thiệt hại đặc biệt lớn của tỉnh Đắk Lắk – nơi có hơn 150.000 nhà dân bị ngập sâu, nhiều công trình hạ tầng hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng – Tỉnh ủy Đắk Lắk đã gửi công văn đề nghị TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ thêm nguồn lực. Trong văn bản, tỉnh bày tỏ mong muốn nhận được sự chi viện để nhanh chóng ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất và tái thiết cơ sở hạ tầng.
Trước lời kêu gọi này, chiều 25/11, TP. Hồ Chí Minh quyết định hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Đắk Lắk 10 tỷ đồng, 500 tấn hàng hóa – nhu yếu phẩm, kèm các bếp ăn dã chiến và lực lượng 50 bác sĩ đến chi viện. Đây là hành động thể hiện mối quan hệ gắn bó truyền thống, tinh thần chia sẻ sâu sắc giữa hai địa phương.
Sự hỗ trợ kịp thời của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, nghĩa tình và trách nhiệm cộng đồng, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.