Theo đề xuất mới, TP. Hồ Chí Minh sẽ nâng chỉ tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch từ khoảng 20.000 căn lên 40.000 căn tại 349 tuyến kênh rạch trên địa bàn.
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai theo Chỉ thị số 45 của UBND TP. Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình di dời nhà ven kênh rạch gắn với chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và nâng cấp hạ tầng đô thị.
![]() |
| TP. Hồ Chí Minh đề xuất nâng mục tiêu di dời nhà ven kênh rạch lên 40.000 căn |
Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, để triển khai kế hoạch, các địa phương cần đề xuất danh mục dự án, cập nhật phương án tuyến, tính toán tổng mức đầu tư, kinh phí bồi thường, tái định cư và chi phí xây dựng; đồng thời xác định thứ tự ưu tiên và nguồn vốn thực hiện.
Trước đó, báo cáo của Sở Xây dựng cho biết TP. Hồ Chí Minh hiện còn khoảng 39.600 căn nhà nằm trên và ven sông, kênh rạch. Theo mục tiêu ban đầu, đến năm 2030 thành phố dự kiến hoàn thành di dời khoảng 20.000 căn, tương đương 50% tổng số nhà cần giải tỏa.
Nếu kế hoạch mới được triển khai đồng bộ, TP. Hồ Chí Minh có thể hoàn thành toàn bộ mục tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch vào năm 2030, thay vì chỉ đạt 50% như kế hoạch trước đây.