Giải phóng mặt bằng luôn được xem là một trong những nhiệm vụ khó, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến quyền lợi, nơi ở và đời sống của người dân. Thế nhưng, tại phường Thanh Xuân (Hà Nội), hơn 700 hộ dân đã đồng thuận bàn giao hơn 39.000m² đất phục vụ Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi mà không phải tổ chức cưỡng chế, không phát sinh đơn thư khiếu nại. Kết quả đó không chỉ bảo đảm tiến độ cho công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận trong tình hình mới.
Mới đây, ông Nguyễn Huy Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân đã thay mặt hệ thống chính trị phường gửi thư cảm ơn tới các hộ dân, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án. Lá thư không chỉ là lời tri ân mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của nhân dân vì lợi ích chung của cộng đồng.
![]() |
| Thư cảm ơn gửi tới các hộ dân, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án (Ảnh: Fanage Thanh Xuân Ngày Mới) |
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi được xác định là công trình giao thông trọng điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, giảm ùn tắc giao thông và mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Tây Nam Thủ đô. Tuy nhiên, để triển khai dự án, hàng trăm hộ dân tại khu vực làng cổ Nhân Chính phải thay đổi nơi ở, di chuyển tài sản và tạm rời xa không gian đã gắn bó qua nhiều thế hệ.
Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ lớn, khó và gấp, ngay sau khi thành phố ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Xuân xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Bộ máy triển khai được vận hành như một “chiến dịch đặc biệt”, theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.
Điều đáng ghi nhận là trong suốt quá trình triển khai, phường Thanh Xuân không lựa chọn cách làm hành chính cứng nhắc mà đặt yếu tố đối thoại, minh bạch và đồng hành với người dân lên hàng đầu. Từ việc công khai chủ trương, phổ biến chính sách đến đo đạc, kiểm đếm, xây dựng phương án bồi thường đều được thực hiện công khai, có sự tham gia trực tiếp của người dân. 472/472 chủ sử dụng đất đã phối hợp hoàn thành kiểm đếm mà không phải thực hiện cưỡng chế bắt buộc.
![]() |
| Lãnh đạo phường Thanh Xuân trực tiếp đến hiện trường đối thoại với các hộ dân còn băn khoăn |
Trong quá trình triển khai, lãnh đạo phường trực tiếp đối thoại với các hộ dân còn băn khoăn, lắng nghe tâm tư về giá bồi thường, nguồn gốc đất, điều kiện tái định cư và các chính sách hỗ trợ. Sáu tổ tuyên truyền, vận động do các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách được thành lập, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người”, tạo sự kết nối gần gũi giữa chính quyền với nhân dân.
Không chỉ quyết liệt trong chỉ đạo, công tác giải phóng mặt bằng còn được triển khai với tinh thần nhân văn, lấy người dân làm trung tâm. Phường chủ động đề xuất thành phố xem xét quỹ tạm cư, đất tái định cư nhằm bảo đảm nơi ở mới của người dân có điều kiện “bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Trong các ngày chi trả bồi thường, lực lượng hỗ trợ luôn túc trực đến tối muộn; ngân hàng được bố trí phục vụ người dân tại chỗ; lực lượng quân sự phường trực tiếp hỗ trợ di chuyển tài sản cho các hộ dân.
Đặc biệt, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức chính trị – xã hội đã góp phần tạo nên “cầu nối” hiệu quả giữa chính quyền với nhân dân. Các kênh thông tin hai chiều được duy trì thường xuyên, giúp kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đồng thời truyền tải đầy đủ chủ trương, chính sách tới từng hộ gia đình.
![]() |
| 100% các hộ dânđồng thuận bàn giao mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5 |
Đến nay, toàn bộ diện tích hơn 39.000m² đã được bàn giao đúng tiến độ cho Ban Công trình giao thông thành phố. Điều đáng nói, nhiều hộ dân dù chưa nhận tiền bồi thường vẫn chủ động ký biên bản, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án.
Thực tiễn tại phường Thanh Xuân cho thấy, khi chính quyền thực sự lắng nghe dân, tôn trọng dân và đồng hành cùng dân thì những nhiệm vụ khó cũng có thể tạo được sự đồng thuận lớn. Thành công của công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đường Vành đai 2,5 không chỉ là kết quả của quyết tâm chính trị mà còn là bài học sâu sắc về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay: lấy sự minh bạch để tạo niềm tin, lấy đối thoại để tháo gỡ vướng mắc và lấy lợi ích chính đáng của người dân làm nền tảng cho sự đồng thuận xã hội.