Lễ viếng diễn ra tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Đền tưởng niệm Liệt sĩ Trường Sơn - Bến Tắt và Thành Cổ Quảng Trị – những địa danh ghi dấu máu xương và tinh thần bất khuất của hàng vạn chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tham dự lễ viếng có các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.
![]() |
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ – những người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh cao cả ấy đã làm nên bản hùng ca bất diệt trong lịch sử dân tộc, là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và khí phách Việt Nam.
Sau nghi lễ dâng hương, các đại biểu đã đến thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc.
Tại Thành Cổ Quảng Trị – nơi ghi dấu cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt mùa Hè đỏ lửa 1972, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống, viết nên bản tráng ca bất tử vì sự nghiệp thống nhất non sông.
Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Quảng Trị nguyện một lòng đoàn kết, tiếp tục nỗ lực vượt khó, thi đua lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, xứng đáng với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.