Thứ tư 26/08/2026 16:11
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Lào Cai khởi công hai khu công nghiệp 500 ha, mở rộng không gian phát triển công nghiệp

Sáng 26/8, tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, hai dự án Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 chính thức được khởi công, với tổng diện tích 500 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 5.462 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng bổ sung quỹ đất công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư mới và tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự lễ khởi công có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện nhà đầu tư, đối tác, nhà thầu và đông đảo người dân xã Gia Phú.

Lào Cai khởi công hai khu công nghiệp 500 ha, mở rộng không gian phát triển công nghiệp
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng doanh nghiệp bấm nút khởi công Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1.

Thêm 500 ha đất công nghiệp tại Gia Phú

Hai dự án Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 đều do Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh làm nhà đầu tư.

Trong đó, Khu công nghiệp Phú Xuân có quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư 3.277 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phú Xuân 1 có quy mô 200 ha, tổng vốn đầu tư 2.185 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư của hai dự án đạt 5.462 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 2/7/2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2336/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân; đồng thời ban hành Quyết định số 2338/QĐ-UBND đối với dự án Khu công nghiệp Phú Xuân 1.

Việc triển khai hai khu công nghiệp tại Gia Phú được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu về đất sản xuất công nghiệp, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời hình thành thêm không gian phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Theo định hướng, các khu công nghiệp sẽ ưu tiên thu hút những ngành có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, sản xuất, chế biến sâu và logistics, qua đó góp phần nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Vị trí của hai dự án cũng có lợi thế về kết nối hạ tầng khi nằm gần nút giao IC17, Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến giao thông quan trọng. Đây là điều kiện thuận lợi để kết nối nguyên vật liệu, tổ chức sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Theo kế hoạch, hai dự án sẽ hoàn thiện đầu tư kết cấu hạ tầng để thu hút các dự án thứ cấp vào đầu năm 2028. Thời gian hoạt động của mỗi dự án là 70 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Lào Cai khởi công hai khu công nghiệp 500 ha, mở rộng không gian phát triển công nghiệp
Các đại biểu dự lễ khởi công.

Đặt yêu cầu cao về tiến độ và môi trường

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Trung Bá, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh việc triển khai đồng thời hai khu công nghiệp tại Gia Phú là dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn; đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

Đặc biệt, tỉnh định hướng các khu công nghiệp ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm và phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các sở, ban, ngành được yêu cầu chủ động phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, bảo đảm các thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước không trở thành điểm nghẽn đối với tiến độ triển khai dự án.

Đối với xã Gia Phú, tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm và ổn định đời sống đối với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Cùng với phát triển hạ tầng công nghiệp, địa phương cần quan tâm đồng bộ đến phát triển đô thị, dịch vụ, nhà ở và các thiết chế xã hội, qua đó tạo điều kiện để người dân địa phương cùng thụ hưởng những lợi ích từ quá trình phát triển.

Lào Cai khởi công hai khu công nghiệp 500 ha, mở rộng không gian phát triển công nghiệp
Đại diện Công ty CP Công nghiệp Linh Linh phát biểu

Hướng tới khu công nghiệp xanh, hiện đại

Đại diện Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh khẳng định lễ khởi công là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai các dự án tại Lào Cai, đồng thời thể hiện quyết tâm đưa hai khu công nghiệp vào đầu tư thực chất, đúng tiến độ.

Nhà đầu tư cam kết huy động các nguồn lực về tài chính, công nghệ và nhân lực; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Doanh nghiệp cũng cam kết tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng theo hướng xanh, hiện đại, đồng bộ và bền vững, tạo nền tảng để thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến.

Theo thông tin từ tỉnh Lào Cai, hai khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho khoảng 15.000 - 20.000 lao động khi đi vào hoạt động, đồng thời đóng góp ngân sách và thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương.

Dịp này, Công ty Cổ phần Công nghiệp Linh Linh trao tặng xã Gia Phú 200 triệu đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Việc khởi công Khu công nghiệp Phú Xuân và Khu công nghiệp Phú Xuân 1 không chỉ bổ sung 500 ha quỹ đất công nghiệp mà còn mở thêm dư địa thu hút đầu tư, hình thành không gian sản xuất mới và tạo động lực phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn trong quá trình mở rộng không gian phát triển công nghiệp của Lào Cai trong những năm tới.

Tin bài khác
Nội Bài sẵn sàng phục vụ 125.000 khách trong ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Nội Bài sẵn sàng phục vụ 125.000 khách trong ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến phục vụ khoảng 125.000 lượt hành khách trong ngày cao điểm 28/8, cùng 743 lượt chuyến bay. Trước áp lực khai thác tăng cao, cảng đã đồng loạt triển khai các giải pháp về hạ tầng, nhân lực, công nghệ và điều phối bay nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách.
Ninh Bình: Phê duyệt dự án đường trục động lực phát triển kinh tế Hoa Lư - Nam Định

Ninh Bình: Phê duyệt dự án đường trục động lực phát triển kinh tế Hoa Lư - Nam Định

Tỉnh Ninh Bình vừa phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội Hoa Lư - Nam Định với tổng mức đầu tư 7.140 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 39 km, diện tích sử dụng đất khoảng 368,2 ha, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.
Thái Nguyên mở rộng không gian công nghiệp, đón dòng vốn chất lượng cao sau sáp nhập

Thái Nguyên mở rộng không gian công nghiệp, đón dòng vốn chất lượng cao sau sáp nhập

Thái Nguyên đang mở rộng quỹ đất công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng giao thông và đổi mới tư duy điều hành nhằm kiến tạo cực tăng trưởng mới, đón làn sóng đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao.
Đà Nẵng: Khơi dòng sáng tác ký họa mỹ thuật đương đại

Đà Nẵng: Khơi dòng sáng tác ký họa mỹ thuật đương đại

Bảo tàng Đà Nẵng thông tin khai mạc triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng” từ sáng 26/8 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 15/9/2026, tại khuôn viên bảo tàng Mỹ thuật thành phố.
Du lịch Việt Nam sẵn sàng bứt tốc mùa cao điểm cuối năm

Du lịch Việt Nam sẵn sàng bứt tốc mùa cao điểm cuối năm

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày mở ra dư địa lớn cho du lịch nội địa, đồng thời tạo cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp làm mới sản phẩm, tăng trải nghiệm và kích cầu. Trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, ngành Du lịch đang chủ động chuẩn bị nguồn lực, nâng chất lượng dịch vụ, tạo đà hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
Tây Ninh đưa ánh sáng đến người dân dọc tuyến tuần tra biên giới

Tây Ninh đưa ánh sáng đến người dân dọc tuyến tuần tra biên giới

Chương trình Chung tay thắp sáng biên giới tại Tây Ninh trao 1.131 bộ đèn năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện sinh hoạt, hỗ trợ tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường sự đồng hành của doanh nghiệp với người dân khu vực biên giới.
Tuyên Quang mở kênh kết nối VAFIE, hướng tới dòng vốn FDI chất lượng cao

Tuyên Quang mở kênh kết nối VAFIE, hướng tới dòng vốn FDI chất lượng cao

Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang và Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được kỳ vọng đưa hoạt động xúc tiến đầu tư đi vào chiều sâu, hướng tới những dự án FDI cụ thể trong giai đoạn 2026–2030.
Khánh Hòa tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Khánh Hòa tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí và kỹ năng phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin cho báo chí năm 2026. Chương trình nhằm nâng cao năng lực cung cấp thông tin của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.
Lâm Đồng tham vấn giải pháp phát triển du lịch xanh

Lâm Đồng tham vấn giải pháp phát triển du lịch xanh

Ngày 25/8, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040 với chủ đề “Du lịch Lâm Đồng - Phát triển xanh, liên kết, bền vững và hội nhập quốc tế”.
Quảng Ninh rộn ràng chào Thành phố mới, mở ra hành trình phát triển mới

Quảng Ninh rộn ràng chào Thành phố mới, mở ra hành trình phát triển mới

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, một chuỗi hoạt động quy mô lớn về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thương mại và công nghệ đang được khẩn trương chuẩn bị, tạo không khí phấn khởi, tự hào trước dấu mốc lịch sử mới của vùng Đông Bắc.
TP. Hồ Chí Minh dồn lực khởi công, khánh thành 16 công trình trọng điểm

TP. Hồ Chí Minh dồn lực khởi công, khánh thành 16 công trình trọng điểm

Với tổng vốn khoảng 249.000 tỷ đồng, 16 công trình, dự án trọng điểm được TP. Hồ Chí Minh khởi công, khánh thành dịp Quốc khánh 2/9 được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị và cải thiện chất lượng sống cho người dân.
Đà Nẵng tăng cường kết nối giao thông đô thị vùng phía nam

Đà Nẵng tăng cường kết nối giao thông đô thị vùng phía nam

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa thông tin chính thức khởi động đầu tư, tăng cường kết nối giao thông về vùng phía nam địa bàn, bằng hai dự án với tổng mức đầu tư gần 4.300 tỷ đồng.
Đồng Tháp giảm 700 trường sau sắp xếp, sẵn sàng cho năm học mới

Đồng Tháp giảm 700 trường sau sắp xếp, sẵn sàng cho năm học mới

Sau quá trình sắp xếp mạng lưới giáo dục, tỉnh Đồng Tháp hiện còn 375 cơ sở giáo dục công lập, giảm 700 trường so với thời điểm ngày 1/7/2025. Cùng với kiện toàn đội ngũ, tỉnh đang khẩn trương hoàn thành sửa chữa trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
Cà Mau đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường tôm

Cà Mau đẩy mạnh chế biến sâu, mở rộng thị trường tôm

Cà Mau phát huy lợi thế hơn 427.000 ha nuôi tôm, đa dạng mô hình sản xuất, mở rộng hợp tác quốc tế và đầu tư chế biến sâu. Tỉnh kỳ vọng nâng giá trị thủy sản, tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và hình thành chuỗi sản xuất bền vững, gắn vùng nuôi với chế biến và xuất khẩu, hướng tới thị trường xuất khẩu bền vững.
Thời tiết hôm nay 25/8: Miền Trung nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay 25/8: Miền Trung nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay 25/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.