Thứ sáu 20/03/2026 22:39
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Tỉnh Phú Thọ đón 205 công nhân từ Bắc Giang trở về

22/06/2021 16:30
Ngày 21/6/2021, 205 công nhân lao động từ tỉnh Bắc Giang đã trở về đến tỉnh Phú Thọ và được tập kết, cách ly theo dõi sức khỏe tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng Vương.
Đúng 10h 30 phút đoàn xe chở công nhân từ Bắc Giang dã về đến Phú Thọ
Đúng 10h 30 phút đoàn xe chở công nhân từ Bắc Giang dã về đến Phú Thọ.

Đây là những công nhân đang cư trú tại 2 huyện Việt Yên và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang có nguyện vọng trở về địa phương. Họ đã có xác nhận hoàn thành cách ly y tế bởi chính quyền địa phương nơi cư trú và có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-COV-2 tại thời điểm bàn giao về tỉnh.

Sau hơn 1 tháng được cách ly tại huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), chị Nguyễn Thị Diệu ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng đã đăng ký trở về quê nhà cùng con nhỏ hơn 5 tuổi. Đi mất hơn 2 giờ đồng hồ từ Bắc Giang về đến Phú Thọ trong cái nắng gay gắt nhưng chị Diệu và cháu Gia Bảo vô cùng phấn khởi, yên tâm khi được quê nhà đón tiếp và chuẩn bị cả bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng.

Anh Phạm Văn Toàn quê ở xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn chia sẻ: Những ngày qua, chúng tôi phải trải qua thời gian lo lắng, căng thẳng do không biết mình có bị nhiễm bệnh hay không, song được các cán bộ ở tỉnh Bắc Giang động viên và chăm sóc sức khỏe thường xuyên nên bản thân rất yên tâm. Khi có thông báo được tỉnh Phú Thọ đón về, tôi gọi điện về gia đình ngay. Bố mẹ và vợ con tôi mừng lắm.

Ông Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ cho biết:Từ ngày 17/6, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện phương án thành lập các đoàn đưa lao động ngoài tỉnh về các địa phương. Hơn 200 công nhân lao động của tỉnh lần này đã được đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang do đồng chí Trương Đức Huấn - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đưa công nhân lao động trở về tỉnh đảm bảo các điều kiện an toàn.

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang Trương Đức Huấn cho biết: Tỉnh Bắc Giang đã phối hợp, trao đổi kỹ lưỡng với các tỉnh, thành phố nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng về công tác chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nên quá trình đưa - đón công nhân lao động diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn phòng dịch, an ninh trật tự. Các địa phương đều đồng tình với phương án bàn giao này bởi giúp địa phương chủ động hơn trong quá trình xây dựng kịch bản tiếp nhận, sàng lọc về y tế để áp dụng các hình thức cách ly phù hợp, bảo đảm tối đa an toàn phòng, chống dịch, tránh lây nhiễm, phát sinh ca bệnh.

205 Công nhân đã được đón về Phú Thọ và tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định
205 Công nhân đã được đón về Phú Thọ và tiếp tục thực hiện cách ly theo quy định.

"Để đưa hơn 200 công nhân của tỉnh Phú Thọ trở về đảm bảo an toàn, tỉnh Bắc Giang đã bố trí 14 xe chở công nhân cùng với đoàn cán bộ gồm 10 người thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát và các thành viên khác trong đoàn; số người trên từng xe đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong quá trình đưa đón. Từ nay đến hết tháng 6, tỉnh Bắc Giang dự kiến tổ chức đưa hơn 24,3 nghìn công nhân của 26 tỉnh, thành phố tạm thời trở về địa phương. Đây là số công nhân lao động có nguyện vọng và đủ điều kiện an toàn về phòng dịch được cơ quan chức năng xác nhận" - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang Trương Đức Huấn cho biết thêm.

Ngay khi trở về tỉnh, 205 công nhân lao động của tỉnh sẽ được các cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện sàng lọc, phân loại, chỉ định áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp theo quy định.

Cụ thể, sẽ chỉ định áp dụng cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú đối với những công nhân đáp ứng các điều kiện: Nhóm thứ nhất gồm các trường hợp không làm việc tại các công ty đang phong tỏa do COVID-19 và không cư trú tại xã được đánh giá mức độ “có nguy cơ” hoặc “nguy cơ cao” hoặc “nguy cơ rất cao” theo Quyết định số 2686/QĐ-BYT, ngày 51/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; đồng thời có kết quả xét nghiệm ba lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, mỗi lần cách nhau 5-7 ngày, lần xét nghiệm cuối cùng trong vòng 3 ngày kể từ ngày trở về và kết quả xét nghiệm trong ngày trở về thực hiện tại BVĐK tỉnh cũng cho kết quả âm tính”. Nhóm thứ hai là các trường hợp kết thúc cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh Bắc Giang, hoàn thành cách ly trong ngày đón về tỉnh Phú Thọ (có phiếu hoàn thành cách ly y tế do cơ quan thẩm quyền cấp). Nhóm thứ ba là các trường hợp F0 đã điều trị khỏi COVID-19 theo Quyết định 2008/QĐ-BYT ngày 26/4/2021 của Bộ Y tế. Nhóm thứ tư là các trường hợp khác theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế trong việc áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Những trường hợp này sẽ được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lập danh sách, liên hệ và chuyển danh sách đến Trung tâm Y tế tuyến huyện để thông báo chính quyền địa phương và người nhà bố trí phương tiện đón công nhân từ Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh về cách ly tại nhà theo quy định. Các đối tượng còn lại sẽ được chỉ định áp dụng cách ly y tế tập trung tại Cơ sở cách ly tập trung - Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng Vương. Những trường hợp áp dụng cách ly y tế tại nhà, thời gian cách ly là 14 ngày, trước khi kết thúc cách ly phải được làm xét nghiệm sàng lọc RT-PCR cho kết quả âm tính

Với phương châm “không bỏ rơi người lao động”, việc đón công nhân lao động từ vùng dịch trở về địa phương được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Điều này cũng thể hiện sự chia sẻ, đồng lòng của Phú Thọ với Bắc Giang trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

PV

Bài liên quan
Tin bài khác
Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Hà Nội bác thông tin “di dời 860.000 dân nội đô”: Chỉ là giả định cho bài toán quy hoạch

Lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội khẳng định, thông tin di dời 860.000 dân không phải kế hoạch di dời dân cư khỏi nội đô, mà chỉ là dữ liệu giả định phục vụ tính toán trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô.
Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch Ciputra: Gỡ “điểm nghẽn” mặt bằng, tái cấu trúc quỹ đất đô thị

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long (quy hoạch Ciputra) được Hà Nội đưa ra nhằm xử lý các tồn tại kéo dài về giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực nghĩa trang và đất dân cư hiện hữu, đồng thời cơ cấu lại không gian sử dụng đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.
Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung cao tốc mới kết nối sân bay Gia Bình mở rộng trục kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh

Đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng tạo trục phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, logistics và kinh tế biển phía Bắc bứt phá mạnh mẽ.
Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đồng Nai chi hơn 10.000 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho dự án Vành đai 4 TP.HCM

Tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí hơn 10.000 tỷ đồng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên cho đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 46 km, nhằm tăng cường kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội: Hoàn Kiếm và Nhật Tân – Nội Bài được định hướng thành trung tâm tài chính

Hà Nội dự kiến hình thành hai trung tâm tài chính lớn tại Hoàn Kiếm và trục Nhật Tân – Nội Bài, trong đó trung tâm tại Hoàn Kiếm được triển khai đến năm 2030, còn trung tâm phía Bắc tại trục Nhật Tân – Nội Bài sẽ phát triển sau mốc thời gian này. Định hướng trên được nêu trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi. Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc gia, từng bước phát triển các dịch vụ tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Hà Nội định hình mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn trong quy hoạch 100 năm

Trong tầm nhìn phát triển dài hạn, Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng mạng lưới không gian ngầm quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tổ chức giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động thương mại – dịch vụ. Thành phố dự kiến hình thành 5 trung tâm phát triển không gian ngầm, tạo nền tảng cho mô hình đô thị ba chiều trong tương lai.
Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

Đà Nẵng thống nhất chủ trương xây dựng tuyến cao tốc nội thị kết nối Chu Lai

TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng tuyến đường cao tốc nội thị tốc độ cao kết nối khu vực trung tâm thành phố với khu đô thị phía Nam (Tam Kỳ – Chu Lai).
Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Hội thảo bàn giải pháp phát triển nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu 1 triệu căn

Tại Hội thảo về phát triển nhà ở xã hội tổ chức ngày 12/3, các chuyên gia và cơ quan quản lý đề xuất điều chỉnh tư duy chính sách, tăng nguồn cung, đồng thời bảo đảm phân bổ công bằng nhằm thực hiện mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028.
Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Loạt cây cầu nghìn tỷ “dịch chuyển” trung tâm Thủ đô: Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc

Trong tương lai gần, Hà Nội sẽ có tổng cộng 16 cây cầu bắc qua sông Hồng. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh được kỳ vọng “vẽ lại” bản đồ trung tâm Thủ đô, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ cho khu Đông. Án ngữ vị trí cửa ngõ, Ocean City trở thành tâm điểm hưởng lợi, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng bức tốc.
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.