Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp

21:26 31/10/2021

Ngày 31/10/2021, Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp nhằm khơi gợi và lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của người trẻ.

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Thoả - Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Sông Bé khoá III, IV, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cán bộ cán bộ Đoàn Sông Bé - Bình Dương, Bình Phước qua các thời kỳ; đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Uỷ viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; đồng chí Nguyễn Việt Long - Q. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

Khoa học-Công nghệ tỉnh Bình Dương còn phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật và kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bình Dương năm 2021
Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Bình Dương phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật và kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bình Dương năm 2021. (Ảnh: Báo Thanh Niên) 

Liên hoan diễn ra với nhiều nội dung, như: Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ; lễ ký kết giữa Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Công ty TNHH cung ứng nhân lực Nhân Kiệt về việc phát triển nguồn lao động chất lượng cao, sáng tạo, hội nhập và phát triển; phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật và kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bình Dương năm 2021…

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương, khen thưởng 21 cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi  tỉnh năm 2021; tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 và trong hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại liên hoan, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lộc đã trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tính năng động, tinh thần xung kích tuyến đầu của tuổi trẻ toàn tỉnh; đồng thời chia sẻ những mất mát, khó khăn của tuổi trẻ trong việc tham gia phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Ông cũng đề nghị, tuổi trẻ tỉnh nhà chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động chuyên môn thích ứng trong điều kiện dịch bệnh; tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên; phát huy tính sáng tạo trong việc đổi mới nội dung và hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn gắn với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Nhằm cổ vũ người trẻ phát huy tính sáng tạo, nghiên cứu tìm ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật có thể ứng dụng vào thực tế, góp phần xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới
Ra mắt Đội hình IT áo xanh nhằm cổ vũ người trẻ phát huy tính sáng tạo, nghiên cứu tìm ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật có thể ứng dụng vào thực tế, góp phần xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới. (Ảnh: Báo Thanh Niên) 

Theo anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn,Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương, liên hoan nhằm tạo ra sân chơi giúp đoàn viên, thanh niên có cơ hội giao lưu với các doanh nhân, trí thức trẻ thành công trên các lĩnh vực về sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp. Qua cuộc thi, người trẻ nắm bắt các quy định pháp luật mới, góp phần phát triển ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, từ đó thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng phát triển tốt hơn.

Hoàng Thu