Mục tiêu 20 tỷ USD: Không còn là câu chuyện mua bán đơn thuần
Chiều 15/5, tại phường Mỹ Tho, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam năm 2026 với chủ đề "Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và phát triển thương mại biên giới bền vững Việt Nam-Campuchia".
![]() |
| Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN). |
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dòng chảy thương mại giữa hai nước đang ở giai đoạn bùng nổ nhất lịch sử.
Số liệu thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc của thị trường biên mậu này. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 10,1 tỷ USD, tăng 17,5% và tiếp tục vọt lên hơn 11 tỷ USD vào năm 2025.
Hai quốc gia đang đặt mục tiêu bứt phá, nâng kim ngạch song phương lên mốc 20 tỷ USD vào năm 2030. Để chạm tới con số này, tư duy thương mại buộc phải thay đổi: chuyển hẳn sang ngạch chính ngạch, thúc đẩy thanh toán số và thương mại điện tử xuyên biên giới.
Mở đường cho chuỗi cung ứng bằng siêu hạ tầng giao thông
Điểm nghẽn lớn nhất của kinh tế biên mậu bấy lâu nay vẫn là chi phí logistics. Theo định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ hai nước, một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là hiện thực hóa việc kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án đường cao tốc kết nối từ các trung tâm kinh tế phía Nam của Việt Nam tới các cửa khẩu quốc tế.
Việc khơi thông các tuyến cao tốc này sẽ giúp tận dụng triệt để lợi thế đường biên giới đất liền dài khoảng 1.137km cùng hệ thống cửa khẩu sẵn có. Khi thời gian vận chuyển được rút ngắn, các doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu sẽ tối ưu được chi phí, tạo tiền đề hình thành nên các chuỗi cung ứng xuyên quốc gia vận hành liên tục.
Doanh nghiệp nội địa tìm cơ hội từ sự đồng điệu văn hóa
Tại phiên đối thoại trực tiếp, các nhà sản xuất và xuất nhập khẩu Việt Nam thuộc nhóm ngành nông lâm thủy sản, dệt may, da giày đã có cơ hội "bắt tay" trực tiếp với các nhà nhập khẩu Campuchia.
![]() |
| Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN). |
Cơ cấu mặt hàng hai nước mang tính bổ trợ rất cao cho nhau:
Việt Nam xuất khẩu chủ lực: Dệt may, sắt thép, xăng dầu, máy móc thiết bị và thực phẩm chế biến.
Việt Nam nhập khẩu chủ yếu: Hạt điều, cao su và các loại nguyên liệu thô phục vụ sản xuất công nghiệp.
Đại diện doanh nghiệp lữ hành và chế biến tại hội nghị nhận định, thị trường Campuchia có văn hóa tiêu dùng rất gần gũi với Việt Nam. Người tiêu dùng nước bạn ngày càng chuộng các sản phẩm an toàn, có thương hiệu tốt và nguồn gốc rõ ràng. Đây là cơ hội vàng để các thương hiệu Việt thâm nhập sâu vào các hệ thống phân phối lớn của Campuchia thông qua các cam kết hỗ trợ vận tải và thủ tục hải quan thông thoáng vừa được cơ quan quản lý hai nước thống nhất.