| Bài liên quan |
| 100 gian hàng tham gia Hội chợ làng nghề Việt Nam 2024 |
| Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2025: Khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân |
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chuỗi sự kiện gồm Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026; Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn và Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.
Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp, số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, hướng tới quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và mở rộng kết nối giữa sản phẩm với thị trường.
Theo Ban tổ chức, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 có gần 100 gian hàng và khu triển lãm chung trên diện tích 120 m², với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố.
Các sản phẩm được giới thiệu trải rộng từ mây tre đan, gốm sứ, sơn mài, lụa, thổ cẩm, đồ gỗ, sản phẩm kim loại đến các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
![]() |
| Làng nghề Việt bước vào mùa kết nối mới: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số. |
Nhiều sản phẩm mang dấu ấn của các làng nghề truyền thống sẽ góp mặt tại hội chợ như mây tre đan Phú Vinh, tò he Xuân La, mộc Kim Bồng, lụa đũi Nam Cao, đồng Đại Bái, gốm Phù Lãng, tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, chiếu cói Long Định, mỹ nghệ lục bình Mỹ Hiệp.
Bên cạnh nhóm thủ công mỹ nghệ, hội chợ còn giới thiệu nhiều nông sản, thực phẩm đặc trưng của các địa phương như gạo tám Điện Biên, gạo Séng Cù, chè Thái Nguyên, hoa quả sấy Mộc Châu, thạch đen Cao Bằng, bánh đa Đô Lương, chả mực Hạ Long, thịt trâu gác bếp Điện Biên, hải sản Phan Thiết, hành tỏi Lý Sơn, quế Trà Bồng, xoài Cao Lãnh, nem Lai Vung...
Điểm mới đáng chú ý của hội chợ năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kết nối tiêu thụ. Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Ban tổ chức dự kiến thực hiện các phiên livestream quảng bá, bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP trên TikTok Shop.
Các sản phẩm trưng bày cũng được ứng dụng mã QR, giúp khách tham quan tra cứu thông tin và nguồn gốc sản phẩm ngay tại gian hàng.
Việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và các nền tảng số được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng cho các cơ sở sản xuất làng nghề, đồng thời tạo thêm kênh kết nối với doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị và các nền tảng thương mại điện tử.
Đây cũng là bước chuyển từ cách tiếp cận sản phẩm làng nghề chủ yếu thông qua hội chợ, triển lãm sang xây dựng khả năng tiếp cận thị trường thường xuyên hơn, trong đó câu chuyện sản phẩm, nguồn gốc và giá trị văn hóa có thể được truyền tải trực tiếp tới người tiêu dùng.
Không gian hội chợ còn có các hoạt động giao lưu với nghệ nhân, thợ giỏi. Các nghệ nhân đạt giải sẽ tham gia thuyết trình, giới thiệu sản phẩm và thao diễn nghề truyền thống.
Các đoàn nghệ nhân, thợ thủ công, cán bộ nông nghiệp địa phương và sinh viên các trường nông nghiệp cũng được tổ chức tham quan, tìm hiểu về liên kết chuỗi giá trị, nhu cầu thị trường và những xu hướng mới trong sản xuất nông nghiệp bền vững.
Không dừng ở hoạt động giao thương, chuỗi sự kiện năm nay còn mở rộng kết nối giữa sản phẩm làng nghề với du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn được tổ chức tại khu vực ngoài trời của Nhà Triển lãm Nông nghiệp, giới thiệu văn hóa, điểm đến và các sản phẩm du lịch nông thôn tiêu biểu của Việt Nam.
Điểm nhấn là không gian “Ngôi nhà chung” được thiết kế theo đặc trưng ba miền. Khu vực miền Bắc gợi không gian núi rừng Việt Bắc với nhà sàn, cối xay nước; miền Trung tái hiện hình ảnh nón Huế, phố cổ Hội An; trong khi miền Nam mang đến không gian miền Tây sông nước với kênh rạch, thuyền hoa và trái cây.
Nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu sẽ được giới thiệu trực tiếp như du lịch văn hóa dân tộc Tày Bản làng Thái Hải, Ecohost Hải Hậu, các mô hình du lịch làng nghề của Hợp tác xã lụa đũi Nam Cao, Hợp tác xã Sinh Dược, làng mộc Kim Bồng, cùng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch tuần hoàn và du lịch dưới tán rừng.
Sáng 9/10, Hội nghị quảng bá, kết nối và xúc tiến thương mại du lịch nông thôn Việt Nam dự kiến có khoảng 150-200 đại biểu tham dự. Hội nghị tập trung giới thiệu các điểm đến, mô hình du lịch tiêu biểu; thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành với các điểm du lịch nông thôn, đồng thời tạo không gian trao đổi và ký kết hợp tác giữa các bên.
Tại Tuần lễ, khách tham quan có thể trải nghiệm các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, trình diễn nghề truyền thống, làm gốm, tranh Đông Hồ, tò he, dệt thổ cẩm, quay tơ dệt lụa; cùng các hoạt động trải nghiệm ẩm thực và trò chơi dân gian.
Ban tổ chức dự kiến kết nối trực tiếp địa phương, nông dân, nhà vườn, hợp tác xã với doanh nghiệp lữ hành, đồng thời đẩy mạnh truyền thông sự kiện trên báo điện tử và các nền tảng như TikTok, YouTube thông qua minigame, livestream và các hoạt động tương tác.
Mục tiêu đặt ra là gắn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và tri thức bản địa với phát triển du lịch, qua đó mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng nông thôn.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra tối 8/10.
Đây là năm thứ 6 Hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước, với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”.
Năm nay, Hội thi tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, miền Bắc có 359 sản phẩm của 203 tác giả; miền Trung có 58 sản phẩm của 32 tác giả và miền Nam có 36 sản phẩm của 21 tác giả.
Các sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm gồm gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác như sừng, kim khí, hoa, tranh.
Các sản phẩm đạt giải sẽ được trưng bày tại khu triển lãm chung của Hội chợ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Từ những sản phẩm được tạo nên bởi kỹ năng và kinh nghiệm của nghệ nhân đến việc ứng dụng mã QR, livestream và thương mại điện tử, chuỗi sự kiện năm nay cho thấy một hướng tiếp cận mới đối với phát triển làng nghề: bảo tồn giá trị truyền thống nhưng đồng thời phải mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.
Khi sản phẩm làng nghề được kết nối với nền tảng số, chuỗi giá trị du lịch và các kênh phân phối hiện đại, không gian phát triển của những nghề truyền thống không còn giới hạn trong một địa phương hay một kỳ hội chợ, mà có thể tiếp cận rộng hơn với người tiêu dùng trong nước và từng bước mở rộng thị trường.