Một tin nhắn thuế đến điện thoại có thể chỉ vài dòng, nhưng phía sau là một thay đổi đáng chú ý trong cách Cơ quan Thuế tiếp cận người nộp thuế. Thay vì chờ người dân tìm đến cơ quan quản lý khi phát sinh vướng mắc, thông tin về chính sách, thời hạn và cách thực hiện đang được đưa đến gần người kinh doanh hơn.
Thuế TP. Hà Nội triển khai kênh tin nhắn văn bản với tên hiển thị “THUE_HANOI” dành cho cá nhân, hộ kinh doanh trên toàn địa bàn. Kênh này cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thuế, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ, các mốc thời gian, thủ tục cần lưu ý và những nội dung hỗ trợ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Chính sách thuế được đưa thẳng đến điện thoại
Điểm đáng chú ý của “THUE_HANOI” không chỉ là thêm một phương thức tuyên truyền. Thuế TP. Hà Nội xác định kênh này còn nhằm đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, hạn chế bỏ sót hoặc thực hiện không đúng quy định.
![]() |
| Thuế TP. Hà Nội triển khai kênh lan tỏa chính sách, pháp luật thuế qua tin nhắn văn bản trên điện thoại dành cho các hộ và cá nhân kinh doanh trên toàn địa bàn thành phố với tên hiển thị “THUE_HANOI” (Nguồn ảnh: https://thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn). |
Với hộ và cá nhân kinh doanh, yêu cầu này có ý nghĩa thực tế. Phương thức quản lý thuế đang thay đổi nhanh, trong khi người kinh doanh phải tiếp cận nhiều nội dung mới liên quan kê khai, hóa đơn điện tử, giao dịch điện tử và nghĩa vụ tài chính.
Thông tin nếu đến chậm có thể khiến người nộp thuế bỏ lỡ thời hạn. Nhưng nếu thông tin đến đúng lúc, đúng đối tượng và có hướng dẫn rõ ràng, một phần áp lực trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế có thể được giảm xuống.
“THUE_HANOI” vì vậy được đặt trong hướng đi rộng hơn của Thuế TP. Hà Nội: đa dạng hóa kênh truyền thông và chuyển mạnh hoạt động hỗ trợ sang môi trường số.
Từ tin nhắn đến hệ sinh thái hỗ trợ
SMS không phải công cụ số duy nhất đang được Hà Nội sử dụng.
Ngày 10/9/2026, Thuế TP. Hà Nội công bố hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế với đầu số duy nhất 1900.886.889. Hệ thống có nhiệm vụ tiếp nhận, phân luồng, xử lý và trả lời tập trung các yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và những người có phát sinh nghĩa vụ thuế.
Nếu tin nhắn làm nhiệm vụ đưa thông tin đến người nộp thuế, tổng đài tạo thêm một kênh để người dân hỏi và được hướng dẫn khi chưa rõ cách thực hiện.
Cách tiếp cận này phù hợp với quá trình số hóa quản lý thuế tại Hà Nội. Trước đó, Thành phố đã đẩy mạnh sử dụng eTax Mobile, hóa đơn điện tử, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu phục vụ quản lý hộ, cá nhân kinh doanh. Theo thông tin của Hà Nội, 100% hộ kinh doanh thuộc diện đã kê khai thuế điện tử và 85% người nộp thuế đã cài đặt eTax Mobile tại thời điểm cuối năm 2025.
| UBND TP. Hà Nội đã xác định đổi mới tuyên truyền thuế theo hướng đa dạng hóa phương thức, trong đó có tin nhắn, mạng xã hội và các kênh trực tuyến. Mục tiêu của Thành phố là 100% người nộp thuế thuộc diện phải nộp thuế được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, quản lý thuế và công nghệ thông tin, đồng thời thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi số. Ngày 10/9/2026, Thuế TP. Hà Nội đưa vào vận hành tổng đài 1900.886.889. Nếu SMS “THUE_HANOI” làm nhiệm vụ đưa thông tin đến người nộp thuế, thì tổng đài đảm nhiệm việc tiếp nhận, phân luồng và xử lý yêu cầu hỗ trợ. Hệ thống còn tiếp nhận các vấn đề về chính sách, thủ tục, ứng dụng thuế điện tử, chính sách đối với hộ và cá nhân kinh doanh... |
Cơ quan Thuế cũng từng triển khai Chatbot AI trên Trang thông tin Thuế và ứng dụng iHanoi để hỗ trợ tra cứu chính sách, hướng dẫn thủ tục và giải đáp vướng mắc bằng ngôn ngữ tự nhiên. Cùng với đó là các kênh tương tác trực tuyến và cơ chế tiếp nhận phản hồi từ hộ kinh doanh.
Như vậy, người nộp thuế đang dần có nhiều điểm tiếp cận hơn: tin nhắn để nhận thông tin, ứng dụng để thực hiện, tổng đài để hỏi và các nền tảng số để được hỗ trợ.
Quản lý bằng dữ liệu, hỗ trợ bằng công nghệ
Sự thay đổi này gắn với một chuyển động lớn hơn trong quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh.
Hà Nội đã triển khai các chương trình chuẩn hóa, số hóa và kết nối dữ liệu; đồng thời tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phố cũng từng tổ chức các chiến dịch hỗ trợ trực tiếp để người dân cài đặt, liên kết ngân hàng, tra cứu và nộp thuế trên eTax Mobile.
Điều này cho thấy công nghệ đang được sử dụng theo hai chiều. Một mặt, dữ liệu giúp Cơ quan Thuế quản lý chính xác hơn. Mặt khác, các công cụ số phải giúp người nộp thuế hiểu đúng và làm đúng.
Đây cũng là lý do việc truyền thông chính sách không thể chỉ dừng ở việc công bố văn bản. Với một hộ kinh doanh, điều họ cần thường là biết quy định nào áp dụng với mình, thời hạn nào phải thực hiện và thao tác ở đâu.
Tin nhắn “THUE_HANOI” đáp ứng một phần nhu cầu đó bằng cách đưa thông tin đến thiết bị mà người kinh doanh sử dụng hằng ngày.
Kênh chính thống ngày càng quan trọng
Số hóa truyền thông thuế cũng kéo theo một yêu cầu khác: người nộp thuế phải nhận diện đúng nguồn thông tin.
Trước đó, Thuế TP. Hà Nội đã cảnh báo tình trạng đối tượng giả danh cơ quan, cán bộ thuế để gọi điện, gửi thư hoặc giấy mời nhằm trục lợi. Những yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật, mã xác thực hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều thủ tục và thông tin thuế được đưa lên môi trường số, một kênh có tên hiển thị xác định như “THUE_HANOI” vì thế có thêm ý nghĩa. Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn cần chủ động kiểm tra nguồn chính thức khi nhận thông tin liên quan đến nghĩa vụ tài chính, nhất là những nội dung yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc thực hiện giao dịch.
Cuộc chuyển đổi số trong quản lý thuế, xét đến cùng, không chỉ là đưa thêm ứng dụng hay thêm một kênh thông báo. Điều quan trọng hơn là chính sách phải đến đúng người, đúng lúc, dễ hiểu và có nơi để người dân tìm đến khi cần giải đáp.
Từ một tin nhắn trên điện thoại đến tổng đài, ứng dụng và các công cụ AI, Thuế TP. Hà Nội đang từng bước hình thành một mạng lưới hỗ trợ theo nhiều điểm chạm. Nếu vận hành đồng bộ, đây không chỉ là cách truyền đạt chính sách nhanh hơn mà còn có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa “biết quy định” và “thực hiện đúng quy định”.